Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tin kinh tế 59/17

Thứ ba, 25/07/2017 - 12:38

(Thanh tra)- 6 tháng đầu năm nay, lĩnh vực rau quả đã trở thành một điểm sáng khi Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu gần 1,7 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2016.

Tuy nhiên, nhìn sang lĩnh vực nhập khẩu, trái cây ngoại đổ về Việt Nam lại tăng tới 87%.

Như vậy, có thể thấy, nếu Việt Nam xuất khẩu trái cây "tăng được 1" thì nhập khẩu "đã tăng 2".

*Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2017 kim ngạch thương mại Việt Nam và Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc đạt hơn 3,6 tỷ USD. Hong Kong tiếp tục giữ vững vị trí là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 6 tại Việt Nam, tính đến tháng 6/2017. Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hong Kong vừa kết thúc vòng đàm phán thứ 3 vào tháng 4/2017 và kỳ vọng sẽ được ký kết trong năm nay.

*Hiện, tại Bến Tre giá lợn giống tăng cao gấp 10 lần so với trước. Cụ thể, một con lợn giống hiện có giá trên dưới 1 triệu đồng, trong khi tuần trước chỉ từ 60.000 - 100.000 đồng/con. Theo tính toán của người nuôi, với giá lợn con cao như vậy, dù lợn hơi giữ ở mức 4 triệu đồng/1 tạ như hiện nay, bà con cũng chỉ hòa vốn.

*6 tháng đầu năm, nhập siêu từ Hàn Quốc đạt khoảng 16 tỷ USD, tăng 162% so với cùng kỳ. Lần đầu tiên, vượt Trung Quốc, trở thành nước có tỷ trọng nhập siêu lớn nhất vào Việt Nam. Máy tính, linh kiện điện tử, máy móc, xăng dầu là 4 mặt hàng chính góp phần tạo nên sự đột biến này.

*Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm, ngân sách đã giảm thu 8.090 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là do thực hiện các hiệp định thương mại tự do. Trong đó, mặt hàng xăng dầu, ô tô... có mức thuế nhập khẩu giảm mạnh nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách. Chẳng hạn, thuế nhập khẩu ô tô du lịch nguyên chiếc dưới 9 chỗ từ khu vực ASEAN đã giảm từ 40% xuống còn 30% từ 1/1/2017 khiến nguồn thu sụt giảm.

T.Uyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai - Tuyên Quang bắt tay hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030

Lào Cai - Tuyên Quang bắt tay hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030

(Thanh tra) - Lào Cai và Tuyên Quang ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung liên kết hạ tầng giao thông, logistics, du lịch, chuyển đổi số, giáo dục, an ninh và phát triển vùng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Tân Lương

19:50 03/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm