Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tin kinh tế 13/17

Thứ ba, 14/02/2017 - 10:54

(Thanh tra) - Thống kê hải quan cho thấy, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tháng 1/2017 đạt 14,34 tỷ USD, trong đó dẫn đầu về giá trị kim ngạch xuất khẩu thuộc về hàng điện thoại và dệt may.

Trong 10 nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu đạt 10,44 tỷ USD, chiếm 72,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước thì lớn nhất vẫn là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện chiếm 16,2%; hàng dệt may 15%.

*Hội chợ quốc tế trái cây và rau củ quả (Fruit Logistica 2017) tại Đức, Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm quả thanh long vốn được trồng theo chương trình hỗ trợ của Liên minh châu Âu về quy trình canh tác và chăm sóc để đảm bảo chất lượng, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam và Công ty Landgard, nhà phân phối trái cây và rau củ quả hàng đầu của Đức đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

*Chính phủ vừa chính thức thông qua chủ trương xây dựng Bạc Liêu trở thành thủ phủ của ngành công nghiệp tôm cả nước. Đây được xem là tiền đề cho việc thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc sớm đưa Việt Nam trở thành công xưởng tôm của thế giới cũng như thực hiện mục tiêu phát triển ngành tôm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với kim ngạch xuất khẩu 10 tỉ USD trước năm 2025.

*12.000 tỷ đồng cho tái canh cây cà phê là một trong những chương trình tín dụng lớn nhất, ưu đãi nhất mà hệ thống ngân hàng dành sẵn để phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 1/10 nguồn vốn được giải ngân. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cử một đoàn công tác đến Tây Nguyên để tìm hiểu và tháo gỡ các vướng mắc nhằm thực hiện hiệu quả chương trình tái canh 150.000 ha cà phê trên địa bàn.

T.Uyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo đà bứt phá kinh tế

Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo đà bứt phá kinh tế

(Thanh tra) - Xác định thu hút đầu tư là trụ cột chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang đồng bộ triển khai nhiều giải pháp từ hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư đến tháo gỡ vướng mắc dự án. Những động thái quyết liệt này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực, tạo “cú hích” cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Nguyễn Mai

10:04 07/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm