Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 12/09/2016 - 18:36
(Thanh tra)- Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam Nguyễn Đức Thanh cho biết, từ năm 2006 đến nay Việt Nam là quốc gia chế biến, xuất khẩu nhân hạt điều đứng hàng đầu thế giới. Riêng tỉnh Bình Phước chiếm hơn 50% tổng sản lượng chế biến, xuất khẩu nhân hạt điều của cả nước. Dự báo những năm tới, hạt điều nhân xuất khẩu vẫn không ngừng tăng; qua đó đòi hỏi sản phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đây là điều kiện sống còn của ngành điều nói chung của thời hội nhập.
Vừa qua, Hiệp hội Điều Việt Nam đã đề nghị các nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu ở Bình Phước tập trung đầu tư nhà máy vào Khu công nghiệp để đẩy mạnh năng lực chế biến; đồng thời đưa sản phẩm ra thị trường có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để đáp ứng thị trường xuất khẩu khó tính.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 26.400ha điều bị già cỗi đang cần thay thế. Theo đó, tỉnh đã chuẩn bị phương án cây điều giống năng suất cao cung cấp cho nông dân để tăng hiệu quả kinh tế hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Mặt khác, hiện ngành điều đang tồn tại nhiều khó khăn, theo đó đề nghị Hiệp hội Điều Việt Nam cần quan tâm các chính sách hỗ trợ cụ thể, nhất là đối với các doanh nghiệp chế biến điều Bình Phước để nâng cao chuỗi giá trị chế biến, đẩy mạnh xuất khẩu nhân hạt điều trong thời gian tới.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước, hiện toàn tỉnh có 77.000 hộ trồng điều với diện tích lên đến hơn 134.000ha. Cây điều được cho là “cây chủ lực” xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa và hàng chục xã nông thôn mới hiện nay trên địa bàn Bình Phước.
Tuy nhiên, theo đánh giá của các ngành chức năng, số hộ dân trồng điều nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn, chưa hình thành chuỗi giá trị phát triển bền vững ở vùng đất giàu tiềm năng như “thủ phủ” cây điều Bình Phước.
Dương Chí Tưởng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
H.T
(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Đan Quế
Giang Sơn
Thư Kỳ
Cảnh Nhật
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Thái Nam
Thành Công
Phương Hiếu
Thái Hải
Văn Thanh
Chu Tuấn
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà