Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 30/01/2016 - 20:13
(Thanh tra) - Không bao bì nhãn mác, không xuất xứ và không có hạn sử dụng nhưng với giá rẻ, hàng trăm loại bánh kẹo, mứt, rượu... vẫn hút khách hàng nườm nượp. Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc ráo riết nhằm ngăn chặn tình trạng hàng kém chất lượng, nhưng thị trường này vẫn hoạt động sôi nổi và khó kiểm soát.
Bánh kẹo đựng trong các bao bì không có nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan. Ảnh: QA
Dạo quanh các quầy bán bánh kẹo tại các khu chợ trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, người tiêu dùng dễ bắt gặp hình ảnh các loại bánh kẹo bán theo ký, không có nguồn gốc được bày bán công khai. Phần lớn các loại này đều không được đóng gói, không có thời hạn sử dụng và... in chữ nước ngoài với giá rẻ bất ngờ.
Chị N.T.V (chủ một quầy bán bánh kẹo tại chợ Buôn Ma Thuột) cho biết: Hầu hết các loại bánh kẹo tiểu thương lấy từ nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Các loại này giảm được giá thành đóng gói nên rẻ hơn so với các loại bánh kẹo trên thị trường. Chỉ cần người mua ăn ngon, chẳng làm sao thì cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại.
Theo ông Nguyễn Đào Chí, Chi cục Phó Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk: Các loại bánh, kẹo được các tiểu thương nhập “lén” từ Trung Quốc không được các cơ quan chức năng kiểm soát về chất lượng. Các nguyên liệu sản xuất các loại bánh, kẹo này thường không đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng phẩm màu công nghiệp, đường hóa học, chất bảo quản không được phép sử dụng... nên rất nguy hiểm cho người tiêu dùng. Thực tế, đa số tiểu thương lấy hàng thường lấy cả bao tải lớn rồi về xé lẻ, đựng vào các bao bì không có nguồn gốc xuất xứ để bán khiến các cơ quan chức năng khó xử lý.
Cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc. Ảnh: QA
Mới đây, ngày 22/1, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và tiêu hủy 129 kg bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ tại quầy tạp hóa Gia Huy (số 48 Nguyễn An Ninh, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) do bà Dương Thị Thu (SN 1980) làm chủ cơ sở. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này vi phạm để thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh hang hóa không rõ xuất xứ, nguồn gốc. Theo chủ cơ sở này, họ thường lấy bánh kẹo của các công ty sản xuất và bán hàng ở tỉnh Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội rồi sau đó về đem đi phân phối ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (chủ yếu ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa).
Ông Bùi Đình Thi, Đội phó Đội Phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và các lĩnh vực khác, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm: Trong đợt cao điểm tết, qua kiểm tra, đơn vị chức năng còn phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ (185/20/27 Đinh Tiên Hoàng, TP. Buôn Ma Thuột) sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để làm trắng giá, không cho giá mọc rễ và kích thích nảy mầm. Ngay cả cơ sở làm giò chả Hùng Lan (131 Đinh Tiên Hoàng) cũng bị xử phạt 8 triệu đồng vì quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng tiêu hủy 129 kg bánh kẹo không rõ nguồn gốc. Ảnh: QA
Còn theo ông Chí, thời điểm này các loại rượu ngoại được bày bán nhiều để phục vụ dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, công nghệ làm giả bây giờ khá tinh vi và rất khó phát hiện, từ giả nhãn mác, thương hiệu, thậm chí, đến tem cũng có thể làm giả được.
Để ngăn chặn hành vi kinh doanh hàng giả, nhái, kém chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành các đợt kiểm tra, kiểm soát thường xuyên lẫn đột xuất. Chỉ riêng đợt cao điểm kiểm tra hàng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân, đoàn kiểm tra liên ngành số 30 của tỉnh đã phát hiện và tịch thu 55 chai rượu ngoại các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong đó, rượu có tem nhập khẩu, mang các nhãn hiệu chivas, vodka... trị giá gần 12 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ nhà hàng B.R (đường Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên. Đoàn đã lập biên bản xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì hành vi kinh doanh hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
“Trước tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc ồ ạt đổ xô vào thị trường dịp Tết, khi mua hàng, đặc biệt là thực phẩm, người tiêu dùng nên tìm hiểu các thông tin về sản phẩm như: ngày sản xuất, hạn sử dụng, nhà sản xuất, thành phần sản phẩm, số đăng ký do cơ quan y tế cấp... để tránh việc mua phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe”, ông Chí nhấn mạnh.
Quỳnh Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hai dự án khu đô thị biển có tổng diện tích gần 2.700ha, tổng vốn đầu tư và chi phí bồi thường hơn 54.600 tỷ đồng tại Khu kinh tế Dung Quất, nhưng không có nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ khi hết hạn ngày 30/6. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến cuối tháng 7/2026.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Thỏa thuận hợp tác với GB Innovation của Hàn Quốc không chỉ là một hợp đồng gia công vonfram. Đây là minh chứng cho một xu hướng lớn hơn đang diễn ra trên toàn cầu: các doanh nghiệp sở hữu tài nguyên ngày càng tìm kiếm những nền tảng chế biến đáng tin cậy để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Với nền tảng khai thác, chế biến và tài nguyên được mở rộng, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đang từng bước chuyển mình từ một doanh nghiệp khai khoáng thành nền tảng vật liệu chiến lược có khả năng tạo ra dòng tiền ngày càng ổn định cho Masan.
Vân Trang
T.Vân
Thanh Giang
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Dương Nguyễn
Minh Nguyệt
Hương Giang
PV
Đan Quế
Đan Quế
Thanh Lương