Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thứ trưởng Bộ Công Thương nói gì về đề xuất điều chỉnh giá điện như giá xăng dầu?

Hương Giang

Thứ ba, 03/01/2023 - 20:13

(Thanh tra) - Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay, Bộ Công thương đang lấy ý kiến các bộ ngành phương án điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ ngắn hơn, dưới 10 ngày. Còn giá điện có đặc trưng khác giá xăng dầu bởi, chi phí sản xuất kinh doanh điện phụ thuộc các mùa trong năm, là mùa mưa và mùa khô.

“Chúng tôi sẽ tính toán kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền, đảm bảo tác động nhỏ nhất khi điều chỉnh giá điện”, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định. Ảnh: N.Bắc

Chiều tối ngày 3/1, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí nêu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị cơ chế điều hành giá điện như giá xăng dầu.

“Bộ Công Thương cho biết quan điểm? Hiện tại đã sang năm 2023, dự kiến lộ trình, thời điểm tăng giá điện hay chưa?”

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải thông tin, theo Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang được điều chỉnh 10 ngày một lần.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ, ngành, các bên liên quan về sửa đổi Nghị định 95, trong đó có phương án điều hành giá theo chu kỳ ngắn hơn, dưới 10 ngày.

“Chúng tôi đang xin ý kiến mọi đối tượng về các phương án sửa đổi nghị định này”, Thứ trưởng Hải cho biết.

Về kiến nghị của EVN, ông Hải cho biết, Quyết định 24 đã quy định cơ chế điều chỉnh giá điện trong năm.

Theo đó, hàng quý EVN cập nhật chi phí phát điện của quý trước liền kề, dự kiến thông số đầu vào khâu phát điện của các quý còn lại trong năm... để tính toán giá bán lẻ điện bình quân. Nếu thông số đầu vào của khâu phát điện làm giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% trở lên thì giá điện được điều chỉnh tăng, và ngược lại giá sẽ giảm.

“Như vậy đã có cơ chế đảm bảo giá điện theo sát giá đầu vào, đảm bảo phản ánh biến động giá trên thị trường với giá bán lẻ điện bình quân”, Thứ trưởng Hải nói và cho hay, giá điện có đặc trưng khác giá xăng dầu. Bởi, chi phí sản xuất kinh doanh điện phụ thuộc các mùa trong năm, là mùa mưa và mùa khô.

“Mưa thì nước về hồ thuỷ điện nhiều, chi phí sản xuất thấp hơn so với mùa khô phải huy động nhà máy nhiệt điện nhiều hơn, giá đắt hơn”, ông Hải giải thích.

Vì thế, theo Quyết định 24 quy định, thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu 6 tháng từ lần điều chỉnh gần nhất. Lần cuối điều chỉnh là 20/3/2019, đến tháng 3/2023, tức là gần 4 năm nhưng chưa điều chỉnh giá điện.

Tuy nhiên, ông Hải khẳng định, việc điều chỉnh giá điện phải đánh giá cân nhắc kỹ; báo cáo Thủ tướng xem xét phương án điều chỉnh trước khi thực hiện.

Ông Hải cho hay, hiện Bộ Công thương đã nhận được đề xuất tăng giá điện của EVN. Lý do là những tác động từ xung đột Nga - Ukraine, biến động tỷ giá, áp lực lạm phát tăng và chi phí sản xuất kinh doanh điện trên toàn cầu... làm giá điện tại nhiều quốc gia tăng vọt. Chính phủ nhiều nước phải tiết giảm điện luân phiên để tiết kiệm năng lượng.

Với Việt Nam, theo báo cáo của EVN, giá than nhập khẩu bình quân trong 10 tháng cung cấp cho các nhà máy điện tăng 150% so với cùng kỳ 2021. Giá than trộn của TKV và Công ty Than Đông Bắc cũng tăng hơn 50% so với đầu năm 2022, khiến chi phí sản xuất điện đã tăng cao.

Vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương cùng các bộ ngành nghiên cứu phương án đề xuất của EVN.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, bộ sẽ xây dựng lộ trình tăng giá điện, trên cơ sở cân nhắc lạm phát, đời sống người dân đang còn nhiều khó khăn do tác động dịch bệnh.

“Chúng tôi sẽ tính toán kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền, đảm bảo tác động nhỏ nhất khi điều chỉnh giá điện”, ông Hải khẳng định.

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí liên quan đến việc có đề xuất chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp năm 2023 không.

Theo ông Chi, năm 2023, dự kiến có thuận lợi và khó khăn. Vì vậy, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, đề xuất loạt giải pháp về chính sách tài khoá, thuế để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, có kiến nghị hoãn thời gian nộp một số loại thuế cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục giảm tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp…

Bộ đã đề xuất chính sách về thuế, phí trong năm 2023 tương tự như năm 2022. “Chính phủ vẫn tiếp tục các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thông qua chính sách thuế, tài chính và sẵn sàng kịch bản trong trường hợp cần thiết, nhằm đảm bảo ổn định vĩ mô”, ông Chi cho hay. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm