Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 20/01/2017 - 10:29
(Thanh tra)- Thị trường cây cảnh Tết Đinh Dậu 2017 không có nhiều biến động so với Tết Bính Thân 2016, riêng chỉ có quất, đu đủ bonsai có phần nổi trội về cả thị trường và giá cả.
Một cây bưởi Diễn đẹp có giá trên 10 triệu đồng
Ông Nguyễn Văn Thịnh, quận Tây Hồ, Hà Nội, một trong những nhà cung cấp cây cảnh cho biết, mặc dù thời tiết năm nay không thuận lợi, nắng nóng, song với kinh nghiệm của mình, các nhà vườn đã hãm được để đào nở đúng dịp, chất lượng hoa tốt. Giá cây cảnh năm nay không có nhiều biến động so với năm 2016. Một cây đào “chơi được” năm nay có giá trung bình từ 500 - 700 nghìn đồng/cây; loại nhỏ hơn có giá 300 - 500 nghìn đồng/cây; loại đào lớn dùng cho các cơ quan công sở có giá dao động từ 5 - 10 triệu đồng/cây, nếu thuê được giảm 1 - 2 triệu đồng/cây, tùy loại.
Đối với quất, theo ông Thịnh, chỉ cần bỏ ra khoảng 300 - 400 nghìn đồng là có được một cây quất tương đối đẹp. Loại cây nhỏ hơn có giá 200 - 300 nghìn đồng/cây. Loại quất thế lớn có giá 4 - 5 triệu đồng/cây.
Bưởi Diễn tùy theo từng loại to, nhỏ, nhiều quả, ít quả. Hiện một cây bưởi Diễn cảnh đẹp, gốc to, có khoảng 40 - 50 quả to có giá bán 10 triệu đồng/cây; giá giảm dần theo từng chủng loại, nhưng giá rẻ nhất cũng phải 500 nghìn đồng/cây.
Theo quan sát của PV, các loại cây cảnh như: Mai, thanh long, lan… giá bán vẫn ổn định như Tết năm 2016. Một cây mai bình thường có giá 400 - 500 nghìn đồng.
Quất bonsai có giá dao động từ 500 nghìn - 15 triệu đồng/cây
Riêng chỉ có quất, đu đủ bonsai có giá khá cao. Nghệ nhân Bùi Thế Mạnh (Tứ Liên, Tây Hồ), chủ nhân vườn quất bonsai cho biết, năm nay thị trường quất cảnh nhộn nhịp hơn mọi năm. Nhiều người đã đến vườn đặt mua từ đầu tháng 11 Dương lịch, thậm chí, có khách hàng đã lấy từ dịp Noel.
Năm nay, gia đình ông có khoảng 600 chậu quất với đủ các thế dáng khác nhau. Đặc biệt, một số hình quất bonsai dáng gà tiến vua hoặc ngự trên lưng gà khá lạ và độc. Dựa vào thế cây, quất bonsai có giá dao động từ 500 nghìn - 15 triệu đồng/cây. Với những cây quất lâu năm, dáng thế đẹp, theo ông Mạnh chỉ cho thuê chứ không bán.
Với quan niệm trái đu đủ thể hiện cuộc sống đầy đủ, sung túc, thịnh vượng và không thừa cũng chẳng thiếu, nắm bắt được thị hiếu này, nhiều nhà vườn đã cho ra thị trường sản phẩm đu đủ bonsai bắt mắt.
Ông Hoàng Văn Quyển (Văn Giang, Hưng Yên), một trong những người đang sở hữu vườn đu đủ bonsai cho biết, vài năm trở lại đây, nhiều gia đình đã tìm mua đu đủ bonsai dùng hoặc làm quà biếu Tết thay thế đào, quất, mai…
Ông Quyển cho biết, từ đầu tháng Chạp, khách mua từ các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… đã tìm về và đặt mua đu đủ bonsai. Mỗi chậu có giá dao động từ 2 - 5 triệu đồng. Tùy thuộc vào dáng, thế đứng, số quả, loại quả to, nhỏ, xanh, chín, nhiều hoa, ít hoa… đu đủ bonsai sẽ có giá khác nhau.
Để chọn được một cành, cây đào đẹp, trước tiên chọn cành, cây có hoa cánh kép, màu thắm, cành đều
Theo các nhà vườn, đu đủ bonsai thường trồng vào tháng 4 và khó chăm sóc hơn quất, đào... Vì vậy, loại cây chơi Tết này có rủi ro cao, không ít nhà vườn gặp thất bại từ thời điểm trồng cây con. Thậm chí, cây phát triển mạnh nhưng đến thời điểm tạo dáng lại không đẹp như mong muốn, do đó giá cả cao hơn các loại cây cảnh khác.
Nghệ nhân Bùi Thế Mạnh, người có kinh nghiệm 10 năm trong việc tạo dáng quất bonsai chia sẻ, khi chọn quất chơi Tết phải chọn những cây còn “con gái”. Trên thân cây chưa có vết đồng tâm loang lổ, không có các tản địa y bám vào cây. Mọi bộ phận trên cây quất ngày Tết phải tươi tốt và chứa sức sống mãnh liệt. Lá cây phải to, xanh đậm và bóng mượt. Chùm quả sai trĩu khoe đều về mọi phía, có quả chín quả xanh. Đặc biệt, người sành chơi quất sẽ chọn những cây có thêm nhiều lộc non, tươi; có đủ búp, quả non và hoa nụ.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bên cạnh những động lực kinh tế, chất lượng quản trị và hiệu quả điều hành đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Chiều 7/7, ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đã trực tiếp làm việc, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án ĐT.830E và khu tái định cư trên địa bàn xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Thái Nam
Minh Tân
Hòa Bình
Trần Kiên
Phú Đức
Chính Bình
Bùi Bình
Minh Nghĩa
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Phương Hiếu
Thanh Nhung
Thư Kỳ