Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thị trường cây cảnh Tết: Bắc rộn ràng, Nam điêu đứng

Thứ hai, 12/01/2015 - 08:55

Còn hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán, nhiều làng đào, quất ở Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp đón khách mua. Trong khi đó tại TPHCM, đầu tư hàng tỷ đồng cho vườn mai Tết nhưng mai nở sớm khiến cho nhiều nông dân như ngồi trên lửa.

Ông Nguyễn Vũ Khánh thẫn thờ với vườn quất đã chết hơn nửa.

Tại các điểm bán hoa nổi tiếng của Hà Nội như: Kim Liên, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Hoa Thám, chợ Thái Hà… giá hoa đều tăng khoảng 15 - 30% so với ngày thường. Tuy nhiên, năm nay các chủ cửa hàng hoa đều không chuẩn bị nhiều hàng như những năm trước do lo ngại giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, điều kiện kinh tế khó khăn nên người tiêu dùng không chọn mua những loại hoa đắt tiền.

Bên cạnh đó, hàng loạt chương trình vui chơi, giải trí, phim ảnh ca nhạc tại các tụ điểm đua nhau nở rộ, giúp các bạn trẻ có một danh sách dài lựa chọn trong ngày lễ 8/3.

Không kém cạnh với những mặt hàng quà tặng, dịch vụ tin nhắn, quà tặng âm nhạc qua di động cũng đua nhau đưa ra các mẫu lời chúc độc đáo trong ngày 8/3. Lời chúc qua tin nhắn được ưa chuộng vì vừa giúp người gửi chuyển tải thông điệp yêu thương đến người nhận, lại vừa nhanh chóng và tiện lợi. Trong đó, những tin nhắn được ưa chuộng hiện nay là vài dòng thơ hóm hỉnh, các ký tự text được xếp tầng thành hình trái tim hoặc bông hoa, đặc biệt là rất nhiều hình ảnh (icon) sống động tương ứng với mỗi lời chúc... Đăng ký sử dụng dịch vụ này đơn giản, chỉ với một tin nhắn, cước thuê bao chỉ với 5.000 đồng/tháng, còn cước tin nhắn là 300 đồng/SMS.

Các mặt hàng khác như thời trang, mỹ phẩm, quà lưu niệm… ngày 8/3 vẫn là dịp để các nhà kinh doanh tung ra nhiều sản phẩm mới với giá khuyến mại, hấp dẫn, nhằm thu hút sức mua của khách hàng. Đặc biệt là các hãng thời trang đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại, như bán 8.000 sản phẩm với 3 mức giá ưu đãi 83.000 đồng, 183.000 đồng, 283.000 đồng/sản phẩm nhân ngày 8/3; chương trình “big sale”... Còn thị trường quà lưu niệm 8/3 thường nhắm vào tuổi teen, sinh viên, nên khách đông gấp nhiều lần ngày thường. Mặt hàng được ưa chuộng chủ yếu là gấu bông, khăn quàng cổ, kẹp tóc, nhẫn đôi hay các sản phẩm có hình trái tim, giá cả không thay đổi so với thường ngày.

Đặc biệt, dịp 8/3, du lịch cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình có thu nhập khá và quỹ thời gian rộng rãi. Vì thế, nhiều Cty lữ hành tung ra các tour du lịch ngắn ngày, với các địa điểm khá hấp dẫn như Cty Du lịch và Dịch vụ Trái tim Việt đưa ra các tour du lịch: Hà Nội - Phú Quốc - Hà Nội 3 ngày 2 đêm (từ 7 - 9/3) mức giá 2.950.000 đồng/khách (chưa bao gồm vé máy bay); Hà Nội - Tản Đà Resort - Hà Nội trong ngày 8/3 với mức giá 350.000 đồng/khách... Các tour 3 ngày khám phá, nghỉ dưỡng, vui chơi ở miền Trung như Thừa Thiên - Huế, Cù Lao Chàm - Hội An (Quảng Nam), Đà Lạt… và miền Bắc (Sa Pa, Hạ Long, Hà Nội…) được du khách lựa chọn khá nhiều. Hầu hết khách ở TP HCM hay Hà Nội đều lựa chọn các tour Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng; Sa Pa, Hạ Long, Đồ Sơn, Yên Tử... lượng khách rất đông, nhộn nhịp tăng gấp 3 so với ngày thường.

Hoàng Mai

Anh Trần Thiện An, chủ vườn mai tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức, cho biết, vườn nhà có hơn 300 gốc mai, thì hơn 80 gốc đã ra hoa. Cứ đà này, đến Tết chắc khó có cây đẹp để bán. Nhiều người trồng mai tại huyện Củ Chi, Nhà Bè và quận 12 cũng rơi vào tình cảnh tượng tự. Tại các vườn mai của các hộ dân tại khu vực phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông, quận 12, mai ra hoa và trổ hạt khiến người dân phải chọn cách cắt, tỉa sạch những nụ hoa đã bị trổ để cây có thể nuôi những nụ non sắp thành hoa. Tuy nhiên, vẫn rất khó để cứu vớt 
tình hình.

Ông Võ Đông Hậu, người có thâm niên hơn 10 năm trồng mai cho biết, mấy ngày nay, huy động cả gia đình và mướn thêm nhân công để “ứng cứu” vườn mai nhằm giảm bớt thiệt hại. “Mai nở sớm như vậy, Tết này sẽ lỗ nặng”- ông Hậu buồn bã. “Nếu bán không được thì sẽ lỡ vụ, phải đợi đến năm sau. Còn giữ mai tại vườn thì tốn thêm phí chăm sóc, lỗ càng nặng”.

Theo các nhà vườn, đây là năm đầu tiên họ phải gánh chịu nạn “mai nở hoa sớm”. Dù đã ứng dụng những biện pháp kĩ thuật để can thiệp. Hầu hết các vườn mai có quy mô tại TPHCM trồng khoảng 300 – 500 gốc, với số vốn bỏ ra trên 1 tỷ đồng.

Nhiều nhà vườn lớn còn mạnh tay mở rộng qui mô lên đến trên dưới 1.000 gốc thì bỏ ra mức vốn “khủng” hơn. Nhưng thực tế 2 năm qua cho thấy, nghề trồng mai gặp vô vàn khó khăn. Theo các nhà vườn trồng mai, chi phí chăm sóc đã  tăng hơn từ 10 – 20%  so với năm trước, nhất là tiền phân bón và nhân công.

Hiện tại, giá mỗi gốc mai loại nhỏ (bao gồm cả tiền chậu) ở một số nhà vườn có giá từ 500 – hơn 3 triệu đồng/ gốc, mai tứ quý đạt mức từ 600 nghìn – hơn 2 triệu đồng/ gốc. Trong khi các gốc mai lớn có chiều cao trên 1,5 mét và có nhiều nụ hoa có giá lên đến hơn 40 – 50 triệu đồng/cây. “Nếu trồng 500 gốc mai và 50% mai nở sớm, người dân sẽ thiệt hại cả tỷ đồng”- ông Thế giải thích.

Theo TPO

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giao thông mở lối, khơi thông động lực phát triển Đắk Lắk

Giao thông mở lối, khơi thông động lực phát triển Đắk Lắk

(Thanh tra) - Hạ tầng giao thông đang mở ra dư địa phát triển mới cho Đắk Lắk khi hai tuyến cao tốc chiến lược qua địa bàn được điều chỉnh tiến độ đầu tư lên trước năm 2030. Tỉnh cũng đang nghiên cứu phương án đầu tư cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk, kỳ vọng khơi thông động lực tăng trưởng mới.

06:49 24/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm