Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 02/09/2015 - 11:08
Malaysia vừa tiến hành điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Theo tin từ Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITI) thông báo tiến hành khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nguội hợp kim và không hợp kim có độ dày từ 0,2 - 2,6 mm và rộng từ 700 - 1300 mm.
MITI sẽ trực tiếp gửi bảng câu hỏi điều tra cho các nhà sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam, song các doanh nghiệp trong nước vẫn có thể gửi yêu cầu đến MITI để nhận bản câu hỏi và tham gia vụ việc này. Hạn cuối để gửi yêu cầu nhận bản câu hỏi là ngày 11/9/2015.
Trong trường hợp không đảm bảo kịp thời hạn trên của MITI, các doanh nghiệp cần liên lạc với cơ quan điều tra để đề nghị gia hạn thời gian trả lời.
Quyết định sơ bộ về cuộc điều tra sẽ được đưa ra trong vòng 120 ngày kể từ ngày khởi xướng. Trong trường hợp không nhận được phản hồi, bản trả lời trong thời gian quy định, cơ quan điều tra sẽ dựa trên các dữ kiện có sẵn để đưa ra kết luận
Năm 2014, Việt Nam xuất sang Malaysia 151.000 tấn thép cuộn cán nguội, kim ngạch 110 triệu USD, chiếm 60% về lượng và 53% về giá trị sắt thép xuất sang nước này. Trước đó, thép Việt Nam cũng từng bị Mỹ, Australia... điều tra chống bán phá giá.
Theo Huyền Thư/VnExpress
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thu ngân sách Nhà nước tăng 22,6%, cùng nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội khởi sắc trong 6 tháng đầu năm đã tạo nền tảng để Gia Lai bước vào giai đoạn tăng tốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công khai Kết luận thanh tra số 37/KL-TT ngày 8/6/2026 về thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đối với Dự án đầu tư Trường Mầm non Tuổi Hồng. Kết luận đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, vi phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và kiến nghị những giải pháp quyết liệt nhằm khơi thông dự án sau hơn một thập kỷ “giậm chân tại chỗ”.
Chu Tuấn
Trí Vũ
Văn Thanh
Văn Thanh
Trí Vũ
Văn Thanh
Trần Quý
T.Vân
Giang Sơn
Hương Giang
Lê Hữu Chính
Hải Hà
TS Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng khoa Nghiệp vụ II, Trường Cán bộ Thanh tra