Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa “trải thảm” đón dòng vốn lớn, định hình cực tăng trưởng mới

Văn Thanh

Chủ nhật, 29/03/2026 - 11:03

(Thanh tra) - Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 không chỉ là sự kiện kết nối cơ hội hợp tác quy mô lớn, mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về một địa phương đang chuyển mình quyết liệt: tinh gọn bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư, chủ động kiến tạo phát triển và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Nền tảng “Việt Nam thu nhỏ” và khát vọng tăng trưởng hai con số của Thanh Hóa

Sáng 29/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo đại biểu quốc tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Diễn ra trong thời điểm đặc biệt, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX – hội nghị mang ý nghĩa mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, nơi Thanh Hóa đặt mục tiêu không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn bền vững và chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: Văn Thanh

Với quy mô lớn cả về diện tích và dân số, Thanh Hóa được ví như một “Việt Nam thu nhỏ”, hội tụ đầy đủ ba vùng sinh thái đặc trưng: miền núi, đồng bằng và ven biển. Lợi thế này tạo điều kiện phát triển đa ngành, từ nông nghiệp, công nghiệp đến dịch vụ và du lịch.

Đáng chú ý, theo định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.900 USD; huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 840.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỷ USD.

Những con số này cho thấy rõ tham vọng đưa Thanh Hóa tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm các địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước, từng bước trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Trước đó, giai đoạn 2021–2025, tỉnh đã đạt nhiều kết quả ấn tượng: tăng trưởng GRDP bình quân đạt hơn 10%, quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước; thu hút 503 dự án đầu tư với tổng vốn gần 79.000 tỷ đồng và 1,6 tỷ USD. Đây là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới.

Không chỉ dừng lại ở tiềm năng, Thanh Hóa đang dần hiện thực hóa lợi thế bằng hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, gồm đầy đủ các loại hình giao thông: đường bộ cao tốc, đường sắt, cảng biển, đường thủy nội địa và hàng không. Không gian phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics cũng liên tục được mở rộng, tạo dư địa lớn cho dòng vốn đầu tư.

Từ “mời gọi tiềm năng” đến “cam kết đồng hành thực chất”

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư chính là lực lượng trung tâm của tăng trưởng, là đối tác đồng hành trong hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh.

Điểm đáng chú ý trong thông điệp của Thanh Hóa lần này là sự chuyển dịch rõ nét từ tư duy “thu hút bằng tiềm năng” sang “giữ chân bằng môi trường đầu tư và chất lượng phục vụ”.

Các đại biểu dự hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Theo đó, tỉnh xác định thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và có sức lan tỏa. Các lĩnh vực trọng tâm gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng, lọc hóa dầu; logistics; du lịch và kinh tế biển; nông nghiệp công nghệ cao.

Trong phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển phải gắn với bền vững, không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng; đồng thời đề nghị Thanh Hóa đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp .

Một trong những điểm nhấn quan trọng là cam kết cụ thể của tỉnh Thanh Hóa trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng để trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn. Ở cấp cơ sở, người đứng đầu chính quyền cũng phải chủ động đối thoại với nhà đầu tư.

Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự hội nghi xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: Văn Thanh

Tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là: “khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó”, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có tính dự báo cao.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng tập trung phát triển các trụ cột tăng trưởng mới dựa trên lợi thế đặc thù như Khu kinh tế Nghi Sơn – trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics; Sầm Sơn – trung tâm du lịch và kinh tế biển; Lam Sơn – vùng nông nghiệp công nghệ cao và hàng không; Bỉm Sơn – đầu mối công nghiệp và giao thương.

Cùng với định hướng phát triển “4 trung tâm động lực” và “6 hành lang kinh tế”, tỉnh đang từng bước hình thành không gian phát triển liên kết vùng và quốc tế, tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư chiến lược.

Khép lại hội nghị, thông điệp được nhấn mạnh một lần nữa: “Doanh nghiệp thành công – Thanh Hóa phát triển”. Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà đang được cụ thể hóa bằng hàng loạt giải pháp cải cách, cam kết đồng hành và hành động thực chất.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ giúp Thanh Hóa không chỉ thu hút được nhiều dự án mới, mà quan trọng hơn là xây dựng được niềm tin dài hạn với cộng đồng doanh nghiệp – yếu tố then chốt để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa “trải thảm” đón dòng vốn lớn, định hình cực tăng trưởng mới

Thanh Hóa “trải thảm” đón dòng vốn lớn, định hình cực tăng trưởng mới

(Thanh tra) - Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 không chỉ là sự kiện kết nối cơ hội hợp tác quy mô lớn, mà còn phát đi thông điệp mạnh mẽ về một địa phương đang chuyển mình quyết liệt: tinh gọn bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư, chủ động kiến tạo phát triển và sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030.

Văn Thanh

11:03 29/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm