Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ ba, 31/03/2026 - 18:00
(Thanh tra) - Thanh Hóa vừa quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án nhiệt điện LNG trên địa bàn, trong đó trọng tâm là Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn, dự án năng lượng quy mô lớn, giữ vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nhưng đang gặp nhiều trở ngại về thủ tục và lựa chọn nhà đầu tư.
Một góc Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: NSNP
Thanh Hóa chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” dự án trọng điểm
Việc thành lập Tổ công tác được xem là bước đi quyết liệt của UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án nhiệt điện LNG, đặc biệt là Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, công suất thiết kế 1.500 MW, đặt tại Khu kinh tế Nghi Sơn.
Theo quyết định vừa ban hành, Tổ công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo nhiều sở, ngành chủ chốt như: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ… Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp được giao làm cơ quan thường trực.
Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nhưng được trao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể và mang tính “đầu mối” trong xử lý các vướng mắc. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là trực tiếp tháo gỡ hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án.
Đáng chú ý, Tổ công tác còn có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo định kỳ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ triển khai và các vấn đề phát sinh để kịp thời chỉ đạo, điều hành. Điều này cho thấy quyết tâm chính trị cao của tỉnh Thanh Hóa trong việc đưa dự án về đúng quỹ đạo, tránh tình trạng kéo dài, chậm tiến độ.
Việc thành lập Tổ công tác cũng diễn ra trong bối cảnh dự án LNG Nghi Sơn nằm trong danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo nguồn điện cho khu vực miền Bắc giai đoạn tới.
Kỳ vọng “cú hích” cho dự án nghìn tỷ USD
Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn được định hướng vận hành thương mại trước năm 2030, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tạo nguồn thu lớn cho ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Dự án có quy mô đồng bộ, không chỉ bao gồm nhà máy điện mà còn tích hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại như: kho chứa LNG, trạm tái hóa khí với công suất khoảng 1,2 triệu tấn/năm, hệ thống đường ống dẫn khí và lưới điện truyền tải 500 kV. Đây là một trong những dự án năng lượng có tính chất phức tạp, yêu cầu cao về công nghệ, vốn đầu tư và năng lực quản lý.
Tuy nhiên, trên thực tế, dự án đang gặp không ít khó khăn. Sau lần mời thầu thứ hai vào tháng 7/2025 không có nhà đầu tư nộp hồ sơ, tỉnh Thanh Hóa đã phải tổ chức mời thầu quốc tế lần thứ ba vào đầu năm 2026. Điều này phản ánh những thách thức trong việc thu hút nhà đầu tư cho các dự án LNG, vốn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như biến động thị trường năng lượng toàn cầu, cơ chế giá điện, cũng như yêu cầu cao về hạ tầng và cam kết dài hạn.
Dù vậy, dự án vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Một số liên danh, doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn tham gia như các tập đoàn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và các doanh nghiệp lớn trong nước. Điều này cho thấy sức hút của dự án vẫn rất lớn nếu các “nút thắt” về cơ chế, thủ tục được tháo gỡ kịp thời.
Trong bối cảnh đó, việc thành lập Tổ công tác được kỳ vọng sẽ tạo ra “cú hích” quan trọng, giúp cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng.
Không chỉ dừng lại ở việc giải quyết vướng mắc trước mắt, Tổ công tác còn đóng vai trò như một “bàn đạp” để xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư, nhất là trong các dự án năng lượng quy mô lớn, có thời gian hoàn vốn dài và chịu nhiều rủi ro.
Về lâu dài, nếu dự án LNG Nghi Sơn được triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy Khu kinh tế Nghi Sơn phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng sạch hơn, bền vững hơn.
Quyết định thành lập Tổ công tác vì vậy không chỉ mang ý nghĩa giải quyết một dự án cụ thể, mà còn thể hiện quyết tâm của Thanh Hóa trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng cho phát triển các dự án chiến lược trong tương lai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh Hóa vừa quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án nhiệt điện LNG trên địa bàn, trong đó trọng tâm là Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn, dự án năng lượng quy mô lớn, giữ vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nhưng đang gặp nhiều trở ngại về thủ tục và lựa chọn nhà đầu tư.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Hàng loạt dự án lớn về đường sắt, cảng biển, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông đang được Hải Phòng tăng tốc triển khai trong năm 2026. Thành phố kỳ vọng tạo bước đột phá về tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế trung tâm logistics phía Bắc.
Thanh Hoa
T. Minh
Giang Sơn
Văn Thanh
Văn Thanh
Nam Dũng
H.T
Theo Chinhphu.vn
Văn Thanh
Hương Giang
Nam Dũng
Thanh Lương
Hương Trà
Trần Quý
Nam Dũng
Văn Thanh
Hương Giang