Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Gỡ vướng dự án, thúc đẩy tăng trưởng Nghi Sơn

Văn Thanh

Thứ sáu, 10/04/2026 - 20:22

(Thanh tra) - Trước yêu cầu tăng trưởng cao, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) tập trung xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, đẩy nhanh hạ tầng, đổi mới xúc tiến đầu tư nhằm phát huy vai trò “đầu tàu” công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Thanh

Kết quả tích cực nhưng chưa đồng đều

Chiều ngày 10/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN. Theo đó, quý I/2026, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, toàn bộ thủ tục thuộc thẩm quyền được rà soát, rút ngắn thời gian xử lý, góp phần nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hoạt động đầu tư có dấu hiệu khởi sắc với 5 dự án mới, tổng vốn đăng ký hơn 6.600 tỷ đồng; đồng thời có 16 lượt dự án điều chỉnh, trong đó 9 dự án tăng vốn. Lũy kế, toàn khu đã thu hút 737 dự án, gồm 75 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 14,1 tỷ USD.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc. Ảnh: Văn Thanh

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, giá trị sản xuất đạt hơn 74.900 tỷ đồng, tăng trên 7%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 953 triệu USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Những con số này tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của KKT Nghi Sơn trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, nhiều “điểm nghẽn” vẫn chưa được tháo gỡ. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, một số dự án kéo dài, đặc biệt là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Hoạt động xúc tiến đầu tư chưa tạo được đột phá rõ nét, trong khi bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, tác động đến dòng vốn và chuỗi cung ứng.

Tập trung xử lý vướng mắc, tạo dư địa tăng trưởng

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tập trung rà soát toàn diện các đồ án quy hoạch, nhất là các khu vực trọng điểm như Cảng Nghi Sơn, nhằm mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư.

Đáng chú ý, yêu cầu đặt ra là phải xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ. Với những dự án không còn vướng mắc pháp lý, cần đôn đốc triển khai ngay; với các tồn tại nhỏ, phải phối hợp xử lý nhanh, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực. Đồng thời, kiên quyết thu hồi các dự án kém hiệu quả để tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư mới.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Thanh

Song song với đó, tỉnh Thanh Hóa định hướng phát triển các dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa như hệ thống kho dự trữ xăng dầu, kho khí LNG và nhà máy điện LNG trong tương lai, gắn với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực; đẩy nhanh tiến độ hạ tầng khu công nghiệp; tăng cường chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh: Phải khơi thông các khó khăn hiện hữu, tận dụng tối đa lợi thế về vị trí, hạ tầng và cơ chế chính sách để KKT Nghi Sơn thực sự trở thành động lực tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế hai con số của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Gỡ vướng dự án, thúc đẩy tăng trưởng Nghi Sơn

Thanh Hóa: Gỡ vướng dự án, thúc đẩy tăng trưởng Nghi Sơn

(Thanh tra) - Trước yêu cầu tăng trưởng cao, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) tập trung xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc, đẩy nhanh hạ tầng, đổi mới xúc tiến đầu tư nhằm phát huy vai trò “đầu tàu” công nghiệp.

Văn Thanh

20:22 10/04/2026
Thấy gì qua việc khơi thông nguồn vốn 3,3 triệu tỷ đồng?

Thấy gì qua việc khơi thông nguồn vốn 3,3 triệu tỷ đồng?

(Thanh tra) - Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy một thực trạng đầy thách thức, đó là hiện cả nước hiện có 4.489 dự án và diện tích đất đai đang rơi vào tình trạng vướng mắc, khó khăn kéo dài.

T.Vân

19:31 10/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm