Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 04/04/2015 - 09:12
(Thanh tra) - Được định hướng trở thành đô thị vệ tinh của TP Hồ Chí Minh, Cần Giuộc những năm trở lại đây đã có nhiều thay đổi về diện mạo, cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Huyện Cần Giuộc đang tiến dần trở thành một khu đô thị hiện đại, phát triển bền vững. Ảnh: Chu Tuấn
Huyện Cần Giuộc đang tập trung vào phát triển nhanh kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nhằm hướng tới sự phát triển bền vững trong thời gian tới.
Nhiều thành tựu trong năm 2014
Là cửa ngõ của TP Hồ Chí Minh tới các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long qua Quốc lộ 50, từ biển Đông qua cửa sông Soài Rạp và hệ thống đường thủy thông thương với các tỉnh phía Nam, Cần Giuộc có những lợi thế đặc biệt để phát triển cả về kinh tế lẫn văn hóa - xã hội.
Năm 2014 vừa qua, huyện Cần Giuộc đã có nhiều khởi sắc so với những năm trước. Theo đó, sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao, sản lượng lúa tăng 30% so cùng kỳ năm 2013, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại giảm 131,7 ha so cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ đều tăng so cùng kỳ, thu ngân sách đạt khá và tăng 19,4% so kế hoạch được giao.
Trong năm 2014, tổng diện tích lúa gieo trồng 11.640 ha, đạt 108,5% kế hoạch, năng suất bình quân 42,9 tạ/ha, tăng 9 tạ/ha so cùng kỳ với tổng sản lượng 49.953 tấn, đạt 108,3% kế hoạch tăng 30% so cùng kỳ.
Các cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng “3 giảm, 3 tăng” được mọc lên ở các xã Long Phụng, Đông Thạnh, giúp năng suất bình quân đạt trên 40 tạ/ha, riêng cánh đồng mẫu lớn cho sản lượng đến 260 tấn với năng suất bình quân lên đến 52 tạ/ha...
Bên cạnh đó, tình hình chăn nuôi trên địa bàn cũng có chiều hướng thuận lợi và tăng trưởng, nhất là đàn gà và đàn heo tăng đáng kể. Các công tác nuôi trồng thủy hải sản, công tác thủy lợi cũng đạt được nhiều kết quả khả quan.
Công tác vận động, xây dựng chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới đang được đẩy mạnh, huy động mọi nguồn lực xã hội chung tay thực hiện nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nông thôn. Đặc biệt, trong tháng 3/2015, xã Mỹ Lộc đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Được biết, xã Mỹ Lộc là 1 trong 18 xã được tỉnh Long An chọn làm xã điểm về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2014 và định hướng đến năm 2020. Qua gần 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Mỹ Lộc đạt 19/19 tiêu chí. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc từ UBND xã đến Trung tâm Văn hóa, trường học, trạm y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà ở người dân…
Chuyển mình trở thành khu đô thị vệ tinh của TP Hồ Chí Minh
Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 của UBND huyện Cần Giuộc, sản lượng lương thực (lúa) là 43.000 tấn/năm, sản lượng rau màu là 125.000 tấn/năm, sản lượng tôm đạt 5.500 tấn/năm và đẩy mạnh các công tác xây dựng đầu tư nông thôn mới. Về sản xuất công nghiệp, huyện cho biết sẽ phấn đấu tổng giá trị sản lượng trong năm tới đạt 8.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các công tác an sinh xã hội, văn hóa giáo dục cũng được đẩy mạnh. Trong năm 2015, toàn huyện sẽ phủ hệ thống điện nước sao cho 100% dân cư có điện sinh hoạt, 100% khu dân cư đô thị có nước sạch.
Với mục tiêu phát triển đô thị Cần Giuộc thành khu đô thị vệ tinh của TP Hồ Chí Minh, nhiều dự án đầu tư, các công trình đô thị đang được thực hiện nhằm kêu gọi thu hút đầu tư vào các khu cụm - công nghiệp theo hướng ngày càng nâng cao trình độ công nghệ, đa dạng hóa lĩnh vực - mặt hàng thân thiện với môi trường.
Đáng chú ý, trong năm 2014 chứng kiến việc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được UBND tỉnh Long An thống nhất về chủ trương giao tiếp nhận và đầu tư 16/19 dự án mà trước đó UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Những dự án này bao gồm 3 dự án đầu tư cụm công nghiệp, 7 khu dân cư thương mại dịch vụ và nhiều dự án nhà ở tái định cư. Được biết, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là đơn vị có tiềm lực mạnh về tài chính và nhiều kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng, đô thị. Đây được coi là cơ hội tốt để Cần Giuộc thay da đổi thịt và tiến dần trở thành một khu đô thị hiện đại, phát triển bền vững.
Chu Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 22/7, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh; xác định các giải pháp, nhiệm vụ vụ thể đạt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản đã đề ra.
Đan Quế
(Thanh tra) - Ngày 22/7, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex Group) ký kết quy chế phối hợp trong công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện và phát triển hạ tầng năng lượng. Việc ký kết tạo nền tảng để hai bên nâng cao chất lượng cung cấp điện cho các khu công nghiệp, đồng thời phát triển hạ tầng năng lượng xanh, phục vụ thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.
Thùy Dương
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trọng Tài
Đăng Tân
Thanh Lương
Văn Thanh
Minh Nguyệt
Nhài Nhật Huyền
Nguyễn Thanh
Tuệ Vân Thắng
Trần Quý