Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 20/08/2017 - 09:38
Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria, Bộ Thương mại Algeria thông báo các ngân hàng thương mại nước này từ nay được phép cho thanh toán, tạo điều kiện thông quan những lô hàng đã được nhập khẩu vào Algeria, trong đó có Việt Nam (hiện đang bị ách lại tại cảng hoặc các kho ngoại quan của Algeria) trước thời điểm áp dụng hệ thống giấy phép nhập khẩu.
Nguồn: NewPress/tsa-algerie.com
Cụ thể, Bộ Thương mại ra lệnh giải phóng ngay lập tức mọi container hàng mà giấy tờ nhập khẩu chứng minh được đơn hàng có trước khi thiết lập chế độ giấy phép nhập khẩu.
Nguồn gốc vấn đề này có từ đầu tháng 7 khi Thủ tướng Abdelmadjid Tebboune chỉ thị cho Tổng cục Hải quan Algeria áp dụng hệ thống giấy phép nhập khẩu đã được Chính phủ thông qua năm 2016 nhằm cân bằng cán cân thương mại và bảo vệ nền sản xuất trong nước.
Do đó các mặt hàng có liên quan khi đến cảng Algeria sẽ không được làm thủ tục thông quan mà sẽ phải tái xuất về nước.
Từ đầu năm 2017, danh sách các mặt hàng chịu giấy phép nhập khẩu liên tục được mở rộng, bao gồm khoảng 30 sản phẩm nông nghiệp, nông nghiệp chế biến và hàng công nghiệp.
Vào tháng 7, 24 mặt hàng mới đã bị tạm ngừng nhập khẩu trong khi chờ đợi việc cấp giấy phép.
Trước đó, Chính phủ Algeria đề ra mục tiêu giảm hóa đơn nhập khẩu từ 10 đến 15 tỷ USD năm 2017 để tổng kim ngạch nhập khẩu chỉ còn dưới ngưỡng 30 tỷ USD. Hiện Algeria vẫn nằm trong số ít các quốc gia đang trong quá trình đàm phán gia nhập WTO.
Tuy nhiên, việc siết chặt nhập khẩu đã gây ra phản ứng từ phía các doanh nghiệp cũng như các đối tác thương mại lớn nhất của Algeria là EU, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, buộc Algeria phải dỡ bỏ các biện pháp tạm ngừng nhập khẩu mới ban hành trong tháng 7.
Thương vụ Việt Nam tại Algeria khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam để cập nhật thông tin nên tham khảo thông tin thêm trên đường link: https://www.tsa-algerie.com/document-le-gouvernement-ordonne-le-dedouanement-des-marchandises-importees-avant-linstauration-des-licences./.
Theo TTXVN/VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nửa đầu năm 2026, kinh tế Cao Bằng duy trì đà khởi sắc. Đáng chú ý, GRDP ước tăng 7,85% và tổng vốn đầu tư đạt gần 5.136 tỷ đồng (tăng 6,95%), tạo động lực lớn thúc đẩy hạ tầng toàn tỉnh.
B.S
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên duy trì đà phát triển tích cực. Nổi bật nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch, đưa Điện Biên vươn lên dẫn đầu cả nước.
B.S
Uyên Phương
Đan Quế
Thư Kỳ
Văn Thanh
H.T
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Trần Quý
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hương Giang
B.S
Thái Hải
Hương Giang
Trọng Tài - Cao Định
Trần Kiên