Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sức mua Tết Nguyên đán chỉ có thể tăng 10%

Thứ năm, 13/11/2014 - 09:01

(Thanh tra) - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội Vũ Vinh Phú nhận định, sức mua thị trường bán lẻ dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của thị trường bán lẻ Hà Nội có thể chỉ tăng 10%.

Tuần giữa tháng 11/2014, nhiều khách hàng đến Siêu thị Big C thăm quan nhiều, mua sắm ít. Ảnh: H.O

Theo dự báo của Sở Công thương Hà Nội, Tết năm nay sức mua hàng hóa sẽ tăng từ 20 - 25%, tuy nhiên theo ông Vũ Vinh Phú thì sức mua hàng hóa của thị trường Hà Nội chỉ tương đương năm trước (tăng khoảng 10%). 

Bởi, giá các loại hàng hóa và dịch vụ vẫn đang đứng ở mức cao "cào cấu" vào túi tiền khiêm tốn của đại bộ phận là công nhân viên chức, người lao động cộng với tâm lý bão hòa tiêu dùng khiến cơ cấu bữa ăn, mâm cỗ ngày Tết suy giảm.

Giá thịt lợn tại các chợ vẫn "bảo thủ" ở mức 100.000 đồng/kg, trong khi giá thịt lợn hơi chỉ khoảng 38.000 đồng/kg. Ảnh: H.O

Cũng theo phân tích của ông Phú, vấn đề là sức mua của đại bộ phận công nhân viên chức, người lao động đang suy giảm. Bởi lương thấp, giá cả hàng hóa vẫn đứng ở mức cao và bảo thủ (không chịu xuống trong khi giá xăng dầu đã giảm tới 8 - 9 lần), còn xảy ra hiện tượng giá dịch vụ "chặt chém" như bát phở 30 - 40.000 đồng;  rửa xe máy trước kia chỉ 10.000 đồng giờ tăng lên 20.000 đồng; cắt tóc vỉa hè trước chỉ 20 - 25.000 đồng nay thành 35 - 40.000 đồng, giá giữ xe máy thu vượt quy định phổ biến 5.000 đồng, có nơi 10.000 đồng/lần gửi...Thậm chí, giá mặt hàng như gạo, đường... tiêu thụ trong nội địa còn đắt hơn giá xuất khẩu.

Thống kê rộng hơn trên cả nước, thì tổng mức lưu chuyển hàng hóa 10 tháng chỉ tăng khoảng 5% so với cùng kỳ là 12 - 15%; số doanh nghiệp phá sản tăng hơn cùng kỳ khoảng 13%, tồn kho tăng 13%, số doanh nghiệp thua lỗ khoảng 60%, công ăn việc làm giảm, nông dân khó khăn trong tiêu thụ nông sản...

Theo thăm dò của Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội thì Công ty Siêu thị Hà Nội chuẩn bị Tết một cách cẩn thận, khiêm tốn, mua đến đâu bán đến đó. Sức mua kém, cũng được các hãng thực phẩm như: Visa, bibica dự báo chỉ tăng 5 - 10% doanh số. Hơn nữa, Tết Nguyên đán năm nay về muộn (15/2/2015) nên sự chuẩn bị càng chậm hơn.

Mặt khác, sự chuẩn bị hàng hóa hiện nay cũng khá dồi dào do sự ra góp mặt của hàng trăm siêu thị, hàng nghìn cửa hàng tự chọn, chưa tính chợ, cửa hàng bách hóa lẻ mở ra... buộc các nhà bán lẻ phải chia sẻ doanh số, cạnh tranh quyết liệt từ ngày thường cho tới ngày Tết. Do đó cơ cấu lượng hàng hóa dự trữ sụt giảm cũng là điều dễ xảy ra.

Hữu Oanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa đã phê duyệt phương án xử lý hơn 90% cơ sở nhà, đất dôi dư

Thanh Hóa đã phê duyệt phương án xử lý hơn 90% cơ sở nhà, đất dôi dư

(Thanh tra) - Trước yêu cầu đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nhằm thống nhất cách làm, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Văn Thanh

17:31 24/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm