Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Sau lan đột biến đến lượt hoa bạch hải đường bị “thổi giá” bất thường

Quang Đông

Thứ ba, 19/04/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Khi "cơn sốt" hoa lan đột biến vừa tạm lắng, thì thời gian gần đây lại xuất hiện trào lưu chơi cây bạch hải đường với giá lên đến hàng trăm triệu đồng một cây. Theo các cơ quan chức năng, người dân cần cảnh giác với chiêu trò “thổi giá” hoa bạch hải đường như từng diễn ra với lan đột biến, vì đây là loại cây dễ nhân giống, dễ trồng và chăm sóc.

Người dân cần cảnh giác tránh bị lừa mất tiền oan với chiêu trò "thổi giá" cây hoa bạch hải đường như từng diễn ra với lan đột biến. Ảnh: QĐ

Cây mọc đầy vườn, rao bán với giá trên trời

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook, nhiều hội nhóm chơi cây cảnh bỗng nhiên sôi động với cây hoa bạch hải đường (cây hải đường hoa màu trắng). Những chủ đề như: Thu mua hoa bạch hải đường số lượng lớn, bất chấp giá cả; cần mua hoa bạch hải đường ; tìm mua bạch hải đường nguyên bản, không ghép, giá cả không quan trọng… thu hút nhiều lượt tương tác. Đó cũng là những dòng quảng cáo ngập tràn trên mạng xã hội, và đi kèm với đó là những lời chào mời, mua bán loại cây hoa này với đủ kiểu dáng, kích cỡ và giá cả cũng ở mức trên trời!

Dạo quanh một vòng trên các hội nhóm, có thể nhận thấy giá của cây hoa bạch hải đường - một loại cây thuộc giống cây hoa trà, không có gì là hiếm có khó tìm đang được “thổi giá” bất thường. Theo đó, cây có chiều cao dưới 1m thường được chào giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Những cây hoa có chiều cao hơn 1m được chào bán với giá từ vài trăm triệu đến trên dưới 1 tỷ đồng. Với những cây có chu vi vòng gốc to, chiều cao lớn, trồng lâu năm thì giá lên đến vài tỷ đồng một cây.

Hiện chưa rõ những mức giá rao bán như trên có được giao dịch thành công hay không, nhưng theo lý giải của giới chơi cây trên các hội nhóm, sở dĩ giá cao vì cây bạch hải đường cho ra hoa màu trắng, là loại đột biến quý hiếm chứ không phải hoa màu đỏ như lâu nay vẫn thường thấy!

Bài học vỡ nợ vì lan đột biến vẫn còn đó

Theo các nhà khoa học, giống cây hoa hải đường được phân bổ khá đồng đều trong tự nhiên và chúng thường có 3 màu hoa: Đỏ, vàng và trắng. Với những người chơi hoa, thường quan niệm hoa hải đường đỏ mang ý nghĩa tượng trưng cho mùa Xuân, sự may mắn, tài lộc, vinh hoa phú quý. Hải đường vàng tượng trưng cho sự bền bỉ, trường thọ, may mắn trong cuộc sống. Hải đường cho hoa màu trắng (bạch hải đường) hàm ý tượng trưng cho sự thanh cao, tinh khôi, dịu dàng, tràn đầy sức sống.

Điều này cho thấy, hoa hải đường màu trắng hay còn gọi là bạch hải đường cũng không quá đặc biệt so với những màu hoa khác cùng loài. Giống cây hoa này cũng xuất hiện từ rất lâu ở Việt Nam và thường được trồng làm cây cảnh trong vườn nhà. Trước đây, người chơi cây cảnh thường thích Hải đường cho ra hoa màu đỏ, màu vàng vì có màu sắc sinh động hơn, và gần như không để ý đến màu trắng nên số lượng cây Hải đường cho hoa màu trắng ít được nhân giống và mang trồng.

Tại địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi đang xảy ra “cơn sốt” cây hoa bạch hải đường, nhiều người dân chia sẻ: Trước đây, hải đường trắng người dân vẫn trồng ngoài vườn, không có gì là hiếm hoi. Những người chơi cây thường chỉ chuộng hải đường đỏ vì màu sắc hoa ấn tượng hơn so với hải đường trắng. Có thời gian, cây hoa hải đường trắng bị người dân chặt bỏ. Giờ thì không rõ thông tin từ đâu cho rằng đây là cây hoa đột biến, còn thực tế việc ươm mầm giống cây hoa này không có gì là khó.

Người yêu hoa có thể tìm mua hoa hải đường với đầy đủ các màu bày bán rất nhiều ở các chợ bán hoa hoặc tại các cửa hàng hoa, trên các trang thương mại điện tử. Giá bán cây hoa Hải đường tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại màu hoa, độ lớn của cây… Tuy nhiên không quá cao, dao động khoảng từ 200 - 300 nghìn đồng/cây trở lên.

Được biết, hiện Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tiếp nhận các thông tin về tình trạng "thổi giá" với cây hoa bạch hải đường xảy ra ở một số địa phương trong thời gian qua, và tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình để có chỉ đạo, khuyến cáo kịp thời tới người dân.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Cây hoa bạch hải đường rất bình thường, xuất hiện từ rất lâu ở Việt Nam, không phải loài cây quý hiếm. Việc nhân giống hoa hải đường trắng, đỏ hay vàng rất đơn giản. Người dân chỉ cần giâm cành, chiết cành hay ghép đều có thể sống và nở hoa bình thường.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã đưa ra những khuyến cáo tới người dân cần cảnh giác với chiêu trò “thổi giá” cây hoa bạch hải đường. Bởi sau khi lan đột biến mất giá khiến người chơi lâm vào cảnh nợ nần, giờ những cây hoa hải đường bông trắng, nhụy vàng đang được đẩy giá bất thường, vượt qua giá trị thật của một loại cây cảnh vốn được trồng chơi trong vườn nhà, phổ biến trong tự nhiên tại một số khu vực Tây Bắc, cũng như một số huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc. Do đó, người dân cần hết sức tỉnh táo, tránh sập bẫy lừa từ loại cây này.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm