Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Rau xanh tăng giá sau bão Yagi

Uyên Uyên

Chủ nhật, 08/09/2024 - 19:23

(Thanh tra) - Sáng 8/9, các khu chợ ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đã hoạt động lại sau cơn bão Yagi.

Giá thực phẩm như thịt, cá không biến động nhiều, nhưng rau xanh tăng mạnh. Trong đó, nhiều loại như mùng tơi, cải, ngót... đều có giá 15.000 đồng một bó.

Theo một tiểu thương kinh doanh ở chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), giá rau củ đã tăng dần từ mấy ngày trước bão khi nhu cầu tích trữ của người dân lên cao. "Giá rau hôm nay tăng tiếp 20-30% so với hai ngày trước", người này nói.

Một số hộ kinh doanh tại khu vực chợ này hôm nay vẫn nghỉ bán. Tương tự, ở nhiều khu chợ khác, lượng người bán cũng vắng hơn mọi ngày.

Tại Hải Phòng - thành phố bị ảnh hưởng nặng bởi bão, chị Thu Thanh, trú phường Kênh Dương, quận Lê Chân, cho biết các chợ dân sinh ở quanh khu vực này cũng mở cửa từ sáng. Theo chị, lượng người bán hàng cũng như số lượng các sản phẩm hôm nay ít hơn ngày thường.

Giá nhiều loại rau xanh tại chợ Hải Phòng hiện được bán đồng giá 15.000 đồng một bó. Chỉ có rau dền rẻ hơn, với khoảng 12.000-13.000 đồng một mớ. Các loại củ quả khác tăng nhẹ như su su, bắp cải từ 20.000 đồng một kg, súp lơ 50.000 đồng...

Tại Quảng Ninh, theo báo cáo của Sở Công Thương, một số mặt hàng rau, củ, quả cũng có xu hướng tăng 5-10% so với những ngày trước đó, tập trung tại các chợ, cửa hàng nhỏ.

Lý giải giá rau tăng, các tiểu thương cho biết do giá mua buôn tăng cao, việc nhập hàng, di chuyển cũng khó khăn hơn nhiều do ảnh hưởng mưa bão. Dự kiến giá rau vài ngày tới khó giảm vì mưa to, gió lớn gây thiệt hại nhiều hoa màu.

Trong khi đó tại siêu thị, giá các loại rau, củ vẫn được giữ ở mức ổn định. Ghi nhận trưa 8/9, các kệ thực phẩm, rau củ ở nhiều siêu thị Hà Nội đầy ắp, không còn cảnh cháy hàng như hai ngày trước. Tại một siêu thị lớn trên đường Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy), các loại rau như cải, muống có giá từ 13.000-15.000 đồng một bó, nặng 0,45-0,5 kg, bắp cải từ 22.000 đồng một kg.

Còn ở Hải Phòng, người dân đến các siêu thị ngay từ sáng sớm để mua bánh mỳ, nước lọc khi nhiều khu vực thành phố này vẫn chưa có điện và nước. Đến giờ trưa, một số điểm bán hết nước lọc trên kệ hàng. Đồng thời, nhiều người cũng đến siêu thị để tranh thủ sạc điện thoại, thiết bị điện tử.

Theo dự báo của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày 8/9, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tiếp tục mở cửa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa siết trách nhiệm, quyết tâm cán đích mục tiêu tăng trưởng 11%

Thanh Hóa siết trách nhiệm, quyết tâm cán đích mục tiêu tăng trưởng 11%

(Thanh tra) - Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm đạt 14,44%, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 11% theo Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ. Kịch bản tăng trưởng được xây dựng với yêu cầu giao việc theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm người đứng đầu và phát huy tối đa các dư địa phát triển.

Văn Thanh

21:04 15/07/2026
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Giải ngân đầu tư công phải chuyển biến rõ nét

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Giải ngân đầu tư công phải chuyển biến rõ nét

(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất những tháng cuối năm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện phương châm “6 rõ”, phát huy tinh thần “7 dám”, làm đến cùng công việc được giao.

Văn Thanh

15:33 15/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm