Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát hiện và xử lý 1.100 vụ gian lận thương mại

Thứ hai, 30/05/2016 - 11:14

(Thanh tra) - Từ đầu năm đến nay, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ và xử lý vi phạm gần 1.100 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất - kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ... Các đơn vị thành viên này cũng đã xử phạt hành chính 14,9 tỷ đồng và tịch thu nhiều chủng loại hàng hóa khác.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát kinh tế bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, hàng giả. Ảnh: Ngọc Phó

Lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện 113 vụ với 104 đối tượng vi phạm. Tổng giá trị tang vật tạm giữ hơn 5,6 tỷ đồng, xử phạt hành chính hơn 1,1 tỷ đồng. Quản lý thị trường phát hiện 10 vụ vận chuyển mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu, 1 vụ sản xuất hàng giả, 131 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, kinh doanh sai địa điểm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1,78 tỷ đồng. Hải quan tỉnh phát hiện xử phạt 23 vụ vi phạm với số tiền 287 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 157 doanh nghiệp, xử phạt vi phạm về thuế hơn 29,5 tỷ đồng. Lực lượng kiểm lâm phát hiện và xử lý 284 vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, với số tiền xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng...

Tình hình hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trên diễn ra khá  phức tạp. Các đối tượng dùng thủ đọan ngày càng tinh vi. Hàng hóa vi phạm khá đa dạng về chủng loại cũng như số lượng. 

Đặc biệt, thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện một số vụ vận chuyển hàng cấm như: Roi điện, súng điện, kiếm, còng số 8…

Thời gian tới, các cơ quan chức năng liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin về việc buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại để tổ chức kiểm tra, xử lý có hiệu quả. Tăng cường việc quản lý địa bàn, lĩnh vực trọng điểm để xác lập phương án đấu tranh, triệt phá có hiệu quả các đường dây, đầu nậu, chủ hàng lớn, đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp...

Đồng thời, các cơ quan chức năng làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về công tác chống buôn lậu hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm bắt và cung cấp nguồn tin có giá trị cho cơ quan chức năng.

                                                                                                        Ngọc Phó

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sơn La: Dự án nghỉ dưỡng ở Tà Xùa xẻ đồi làm đường, xây dựng nhiều hạng mục khi chưa được phép?

Sơn La: Dự án nghỉ dưỡng ở Tà Xùa xẻ đồi làm đường, xây dựng nhiều hạng mục khi chưa được phép?

(Thanh tra) - Dù được xác định là dự án trọng điểm về du lịch và nằm trong diện ưu tiên, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Ông Đỗ Văn Xiêm - Chủ tịch UBND xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) thông tin địa phương chưa cấp phép xây dựng đối với bất kỳ hạng mục nào trong khu vực dự án.

Nhóm Phóng viên

08:06 13/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm