Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 12/11/2017 - 09:45
Các doanh nghiệp khu vực ĐBSCL cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu để mở rộng thị phần tại thị trường Australia.
Australia là thị trường có tiềm năng cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. (Ảnh minh họa: KT)
“Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, nắm bắt thông tin về nhu cầu, tiềm năng của thị trường Australia, thông tin về các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Cần Thơ cũng như khu vực ĐBSCL”.
Vấn đề này đã được bàn thảo tại Hội thảo “Kinh doanh với thị trường Australia – cách tiếp cận từ thực tiễn” do Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương Mại và hỗ trợ triển lãm Cần Thơ tổ chức cuối tuần qua.
Hiện nay, Australia là thị trường có tiềm năng cho các doanh nghiệp xuất khẩu của nước ta, nhưng hiện nay, thị phần xuất khẩu của doanh nghiệp Việt mới chỉ chiếm hơn 11 %, thấp hơn nhiều so với Thái Lan. Đơn cử, 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta vào thị trường nước này đạt hơn 78 triệu USD, tăng khoảng 0,5 % so với cùng kỳ.
Tại Hội thảo, một số vướng mắc đã được nhà quản lý và doanh nghiệp chia sẻ. Trong đó, những quy định, tiêu chuẩn hàng hóa, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại thị trường này rất nghiêm ngặt.
Thực tế đó đòi hỏi, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, rau quả cần thay đổi cách thức kinh doanh, tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng; lựa chọn sản phẩm phù hợp và hình thành chuỗi liên kết để nâng cao khả năng cạnh tranh.
Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, các doanh nghiệp khu vực ĐBSCL cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng thực phẩm xuất khẩu để mở rộng thị phần hàng Việt ở thị trường Australia.
“Thị trường Australia rất có tiềm năng đối với những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, chính vì vậy là làm thế nào để giúp cho các doanh nghiệp Cần Thơ hiểu biết thêm về thị trường này và có được chiến lược kinh doanh nghiêm túc, lâu dài có chất lượng. Qua hội thảo lần này sẽ có được cầu nối với hệ thống siêu thị của nước Australia, mong rằng kim ngạch xuất nhập khẩu của Cần Thơ cũng như các tỉnh ĐBSCL với thị trường Australia được nâng lên”, ông Nam cho biết./.
(Theo VOV.vn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đặt mục tiêu xây dựng 64.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, riêng năm 2026 là 10.000 căn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chia sẻ loạt giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa kế hoạch này.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Chỉ sau khoảng 5 tháng nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, cầu Mọ bắc qua sông Cầu Chày, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ yêu cầu. Không chỉ khôi phục tuyến giao thông bị lũ cuốn trôi, công trình còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và cho thấy hiệu quả của cơ chế đầu tư các dự án khẩn cấp.
Văn Thanh
Chu Tuấn - Hoàng Thịnh
Nhật Huyền
Uyên Phương
Minh Nghĩa
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Minh Nghĩa
Thanh Nhung
Đông Hà
Đăng Tân
B.S
Thanh Lương
B.S