Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 28/05/2015 - 15:24
Chết yểu vì không thể tiêu thụ sản phẩm, người tiêu dùng thờ ơ hay bị nước ngoài thôn tính, đó là số phận bi thảm của rất nhiều sản phẩm "Made in Vietnam" như ô tô Vinaxuki VG, tai nghe Notes Audio, xe máy Sufat, kem đánh răng Dạ Lan...
Kem đánh răng Dạ Lan từng là một sản phẩm đáng tự hào của người Việt (Ảnh: ICC)
Kem đánh răng Dạ Lan
Từng chiếm lĩnh 30-60% thị phần kem đánh răng ở Việt Nam đầu thập niên 90, Dạ Lan thậm chí còn được xuất khẩu sang Trung Quốc, Lào và Campuchia. Tuy nhiên sản phẩm "Made in Vietnam" vang bóng một thời này dần đi vào khủng hoảng từ năm 1995, thời điểm bắt tay hợp tác với Colgate.
Liên doanh kem đánh răng giữa Colgate và Việt Nam chỉ đưa sản phẩm Colgate ra thị trường thay vì Dạ Lan. Bên cạnh đó, phía đối tác nước ngoài cũng cố tình làm ăn thua lỗ trong thời gian dài với âm mưu hất cẳng đối tác Việt khỏi liên doanh. Kết quả năm 1999, liên doanh của Colgate với Việt Nam chính thức trở thành công ty liên doanh Colgate - Palmolive Việt Nam với 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất kem đánh răng Colgate, còn cái tên Dạ Lan đi vào dĩ vãng.
Đến năm 2009, nhãn hiệu kem đánh răng Dạ Lan được phục hồi sau hơn 10 năm mất tăm với tư cách sản phẩm của công ty Hoá Mỹ phầm Quốc tế (ICC).
Kem đánh răng P/S

Kem đánh răng P/S không còn là sản phẩm của người Việt (Ảnh: sieuthitannha)
Hiện vẫn là nhãn hiệu kem đánh răng số một Việt Nam, tuy nhiên ngày nay người dân biết đến P/S là một sản phẩm của tập đoàn đa quốc gia Unilever thay vì với tư cách sản phẩm "Made in Vietnam" chính hiệu.
Tương tự Dạ Lan, kem đánh răng P/S bắt đầu bị nước ngoài thâu tóm vào thời điểm năm 1997, khi tập đoàn Unilever đề nghị hợp tác liên doanh. Unilever áp dụng những thủ đoạn tương tự như Colgate dùng với kem đánh răng Dạ Lan để hất cẳng phía đối tác Việt Nam khỏi hoạt động kinh doanh.
Đến nay, kem đánh răng P/S là sản phẩm 100% được nước ngoài sở hữu. Liên doanh giữa P/S với Việt Nam cũng trở thành công ty 100% vốn nước ngoài.
Đậu phộng Tân Tân

Đậu phộng Tân Tân đi vào dĩ vãng vì "lỡ" lấn sân sang bất động sản (Ảnh: Tantan.com.vn)
Thành lập năm 1997, sản phẩm đậu phộng Tân Tân từng chiếm 80% thị phần đậu phộng chế biến trong nước thời điểm 2007 với hơn 140 nhà phân phối và 150.000 điểm bán lẻ, ngang ngửa với các sản phẩm tiêu dùng nhanh nổi tiếng khác như bột giặt Omo, kem đánh răng P/S. Tân Tân cũng xuất khẩu sản phẩm tới hơn 20 quốc gia khác, tiêu biểu như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản.
Tuy nhiên, việc chạy đua đầu cơ bất động sản vào năm 2007 đã khiến Tân Tân lỗ nặng và không đủ vốn để kinh doanh. Các đối tác từ đó cũng mất dần. Sản phẩm đậu phộng Tân Tân hiện đã biến khỏi các kệ hàng siêu thị từ năm 2012. Hiện Tân Tân vẫn tồn tại nhưng thật khó để tìm được một gói đậu phộng của hãng được bày bán.
Xe máy Sufat

Xe máy Sufat (Ảnh: VnEconomy)
Được truyền thông quốc tế gọi là "Vương quốc xe máy", Việt Nam hiện lưu hành 35 triệu chiếc xe máy trên toàn quốc nhưng phần lớn trong số đó lại không phải hàng nội địa tự sản xuất.
Sufat Việt Nam, một doanh nghiệp Việt chuyên sản xuất xe máy với 100% vốn trong nước nhưng sản phẩm của họ lại gần như không được người tiêu dùng để ý. Hiện nay các sản phẩm mới của Sufat hầu hết là xe đạp điện thay vì xe máy.
Trên thực tế, các doanh nghiệp sản xuất xe máy ở Việt Nam như Sufat chỉ nhập khẩu linh kiện về lắp ráp, chứ trên thực tế cũng không làm chủ công nghệ sản xuất. Do đó xe máy "Made in Vietnam" gần như không thể cạnh tranh được với các dòng xe ngoại.
Ô tô Vinaxuki VG

Ô tô Vinaxuki VG ngày ra mắt (Ảnh: Petronews)
Tại triển lãm Vietnam Motor Show 2012, Vinaxuki trình làng chiếc xe hơi "Made in Vietnam" đầu tiên có tên Vinaxuki VG với tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm tới 56%.
Tuy nhiên vào ngày ra mắt, chiếc xe được ghi chú "Xe đang hoàn thiện" dù đã công bố giá bán các phiên bản xe bao gồm 220 triệu, 329 triệu và 349 triệu.

Người tiêu dùng không thể tin tưởng một chiếc xe ra mắt trong cảnh chưa hoàn thiện thế này (Ảnh: Petronews)
3 năm sau, Vinaxuki VG vẫn chưa được hoàn thiện với lý do thiếu vốn. Cách ra mắt chiếc xe khi vẫn chưa hoàn thiện khiến người tiêu dùng không tin tưởng để đặt mua chiếc ô tô mang thương hiệu Việt Nam này.
Điện thoại di động Viettel, VNPT

Smartphone của VNPT và Viettel thường không có vị trí đẹp tại các gian hàng điện thoại (Ảnh: Techz)
Hai "ông lớn" trong ngành viễn thông Việt Nam là VNPT và Viettel đều theo đuổi sản xuất các sản phẩm smartphone giá rẻ. Những sản phẩm Vivas Lotus, Eco của VNPT hay Viettel V của Viettel đều ít lọt được vào mắt xanh của người tiêu dùng tại các gian hàng điện thoại.
Các điện thoại smartphone "Made in Vietnam" này trên thực tế phải nhập khẩu 70-100% linh kiện từ nước ngoài về lắp ráp. Do đó máy điện thoại của VNPT và Viettel thiếu tính cạnh tranh, thua xa sản phẩm smartphone Việt khác như FPT, Q-mobile, Mobiistar.
Tai nghe Notes Audio

Có kiểu dáng bắt mắt, song Notes Audio NT.100 không được nhiều người quan tâm (Ảnh: Notes Audio)
Ra mắt tháng 12/2014, Notes Audio NT.100 là sản phẩm tai nghe "Made in Vietnam" đầu tiên với giá bán 599 ngàn đồng. Mất 3 năm nghiên cứu và thử nghiệm, sở hữu thiết kế thời trang nhưng Notes Audio vẫn không thể dành được nhiều chú ý từ người tiêu dùng.
Cơm kẹp VietMac

Cơm kẹp VietMac đang gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: tinmoi.vn)
Ra đời từ năm 2011, VietMac được ghi nhận là sản phẩm đồ ăn nhanh "Made in Vietnam" đầu tiên. Tuy nhiên sau thời gian đầu ra mắt cùng một vài quảng cáo gây chú ý, VietMac đã gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh từ việc thiếu vốn, phục vụ không tốt, sản phẩm khó tiêu thụ.
Một vài ý kiến cho rằng để thoát khỏi tình hình khó khăn hiện tại và mở rộng kinh doanh, VietMac cần nguồn lực tài chính đủ mạnh để chịu lỗ như KFC từng chịu lỗ 7 năm liền khi bước chân vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên với một doanh nghiệp Việt, điều đó gần như không thể thực hiện.
Theo Phi Yến/Depplus.vn/MASK
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, khu công nghiệp và khu kinh tế nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đông Hà
(Thanh tra) - Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã định hướng 5 trụ cột mũi nhọn có lợi thế rõ nét để địa phương bứt phá thu hút đầu tư.
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Thanh Lương
Chu Tuấn
PV
Trần Kiên
Phú Đức
Đan Quế
Kỳ Phương
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng