Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều thủ đoạn tinh vi mới

Thứ tư, 02/04/2014 - 07:31

(Thanh tra)- Dùng xe khách chất lượng cao, xe biển số xanh, chia nhỏ, xé lẻ hàng hoá, chia quãng đường vận chuyển thành nhiều cung đoạn, quay vòng hoá đơn để vận chuyển, hợp thức hàng lậu… là những thủ đoạn mới của bọn buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) hàng hóa nhằm “qua mặt” các lực lượng chức năng.

Hàng lậu, hàng giả bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ. Ảnh: Trần Quý

Bên cạnh đó, theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) Đỗ Thanh Lam, các đối tượng còn vận chuyển, bày bán xen lẫn hàng cấm, hàng nhập lậu tại các địa bàn giáp ranh, lân cận, tại các tuyến giao thông liên huyện, liên tỉnh khiến công tác kiểm tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Đối với mặt hàng thuốc lá nhập lậu từ các tỉnh biên giới Tây Nam, các đối tượng thường vận chuyển số lượng dưới 1.500 gói/lần để nếu bị bắt giữ chỉ bị xử lý hành chính. Nguy hiểm hơn, các đối tượng buôn lậu còn kích động, lôi kéo người dân không am hiểu pháp luật tiếp tay, cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ nhằm cướp lại hàng hóa bị bắt giữ.

Đáng lưu ý là tình trạng hàng hóa ghi nhãn giả xuất xứ đang có chiều hướng gia tăng; hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, sau đó thay đổi nhãn ghi là hàng xuất xứ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản... GLTM dưới hình thức tiêu thụ trái phép tại thị trường Việt Nam các nguyên, vật liệu tạm nhập để thực hiện gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài cũng đang trở nên phổ biến. GLTM về thuế ngày càng gia tăng và tinh vi, biểu hiện qua việc sử dụng các hóa đơn, chứng từ, giấy tờ của lô hàng khác, có giá trị thấp hơn. 

Ông Lam cho biết, dù công tác phối hợp giữa các lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường những năm gần đây đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như công tác phối hợp trao đổi thông tin về những phương thức, thủ đoạn của tội phạm giữa các đơn vị chưa thường xuyên, thiếu tính kịp thời; quan điểm chỉ đạo và cơ chế điều hành chống buôn lậu giữa các lực lượng từ Trung ương đến địa phương có lúc, có nơi chưa đồng bộ, thiếu thống nhất...Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu. Ảnh: Trần Quý

Để công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và GLTM đạt kết quả tốt hơn, Cục Quản lý thị trường kiến nghị Chính phủ: Chỉ đạo xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chống buôn lậu, hàng giả và GLTM nhằm đảm bảo kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện, điều tra, trinh sát... và khen thưởng động viên kịp thời; xem xét cho lực lượng Quản lý thị trường được hưởng phụ cấp thâm niên nghề như các lực lượng khác; chỉ đạo sớm ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/5/2011 hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường để khắc phục tình trạng hợp thức hóa hàng nhập lậu.

Năm 2013, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 161.239 vụ, xử lý 84.493 vụ vi phạm, với tổng số thu nộp ngân sách 328,97 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu chưa bán 123 tỷ đồng (tăng 5 tỷ đồng = 104,23% so với năm 2012). Trong đó, xử lý 12.711 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, số tiền xử phạt vi phạm hành chính 33,68 tỷ đồng; 14.008 vụ vi phạm về sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm an toàn thực phẩm (tăng 907 vụ, tương đương 106,92% so với năm 2012), số tiền xử phạt vi phạm hành chính 62,02 tỷ đồng (tăng 8,19 tỷ đồng = 115,21% so với năm 2012);  57.774 vụ vi phạm về GLTM và vi phạm khác, số tiền xử phạt vi phạm hành chính 117 tỷ đồng.

Ước thực hiện quý I/2014, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra gần 40.000 vụ, xử lý trên 25.000 vụ vi phạm, với tổng số thu trên 70 tỷ đồng.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Gia Lai tìm hướng khơi thông các dự án điện

Gia Lai tìm hướng khơi thông các dự án điện

(Thanh tra) - Gia Lai đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, để khơi thông nguồn lực đầu tư và phát huy hết tiềm năng các dự án, tỉnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giá điện và hạ tầng truyền tải.

16:04 25/07/2026
Cà Mau đặt mục tiêu đạt 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030

Cà Mau đặt mục tiêu đạt 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030

(Thanh tra) - Hướng tới mục tiêu đạt khoảng 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030, Cà Mau sẽ tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực theo hướng xanh, bền vững, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.

Chu Tuấn

15:45 25/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm