Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 04/05/2019 - 15:51
(Thanh tra) - Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), chỉ trong thời gian ngắn đã có tới 17 lô hàng nông, hải sản xuất đi từ Việt Nam nhập khẩu vào thị trường EU bị từ chối hoặc bị giám sát do không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tồn dư chất bảo quản trong nông, hải sản cần kiểm soát chặt chẽ (ảnh minh họa)
Từ ngày 1/1 đến 1/5/2019, Hệ thống Cảnh báo nhanh của EU đối với mặt hàng thức ăn và thực phẩm nguy cơ gây rủi do cho sức khỏe cộng đồng (viết tắt RASFF) đã ra thông báo có 9 lô hàng thủy sản và 8 lô hàng nông sản của Việt Nam bị từ chối hoặc giám sát khi nhập vào EU.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (kiêm nhiệm Lúc-xăm-bua, Ủy ban châu Âu), nguyên nhân là những lô hàng này không đáp ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm của EU.
Các lô hàng này chứa các chất vượt mức cho phép hoặc các chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm.
Các chuyên gia, nhà quản lý đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo đối với các đơn vị xuất khẩu nông, hải sản sang thị trường EU vì đây là thị trường xem an toàn thực phẩm luôn quan trọng hơn giá cả.
Theo cơ quan quản lý về nguyên tắc, hàng thực phẩm nhập khẩu vào EU phải qua 3 ''nấc'' kiểm tra và phải đạt 7 tiêu chuẩn cơ bản.
Nếu bị phát hiện không an toàn về vệ sinh, thực phẩm sẽ bị tiêu hủy ngay tại cửa khẩu.
Đây là quy định khá nghiêm ngặt của EU đối với hàng có nguồn gốc từ động vật (kể cả thủy sản).
Đặc biệt, việc kiểm tra được tiến hành gần như 100% lô hàng ở cả ba giai đoạn: Kiểm tra giấy tờ liên quan đến lô hàng xuất khẩu; kiểm tra thực tế và kiểm tra vật lý (kiểm tra lượng thuốc tồn dư trên sản phẩm).
Bình An
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau sáp nhập, UBND tỉnh Cà Mau thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại 7 doanh nghiệp. Qua công tác giám sát, các doanh nghiệp cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước, quản lý tài chính…
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Chánh Thanh tra thành phố thành lập tổ theo dõi thường xuyên, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện các dự án nhà ở xã hội; đồng thời thực hiện kiểm tra khi cần thiết.
Hải Hà
Thanh Lương
Minh Tân
Thanh Lương
Văn Thanh
PV
Theo EVNNPC
Văn Thanh
Thanh Nhung
Chu Tuấn
Chu Tuấn
Hải Hà
Thanh Lương
VP
Trung Hà
Hòa Bình