Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều diện tích cá tra "treo ao" do thiếu liên kết

Thứ ba, 30/08/2016 - 08:02

(Thanh tra)- Đến hết tháng 8/2016, toàn tỉnh Hậu Giang đã có hơn 43ha nuôi cá tra “treo ao”, gần bằng một nửa diện tích cá tra đã thả nuôi của tỉnh (hơn 75ha).

Theo số liệu của ngành Nông nghiệp Hậu Giang, toàn tỉnh có gần 7.000ha nuôi thủy sản, trong đó có hơn 2.500ha nuôi cá ao các loại như cá tra, cá thát lát, cá rô đồng, cá lóc. Trong cơ cấu các đối tượng chủ lực của ngành Nông nghiệp tỉnh, cá tra được xem là đối tượng nuôi xuất khẩu chủ lực với diện tích hơn 100ha và sản lượng chiếm tỷ trọng cao, gần 35.000 tấn, đạt 60% sản lượng nuôi thủy sản của toàn tỉnh. 

Do đó, việc tăng hay giảm diện tích, sản lượng cá tra có ảnh hưởng rất lớn đối với cơ cấu của ngành Thủy sản nói riêng và toàn ngành Nông nghiệp Hậu Giang nói chung. Cùng với đó, khi mà tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp của Hậu Giang ở mức âm 4,65% trong những tháng đầu năm 2016, thì việc thả nuôi lại những ao cá tra đang “treo” sẽ góp phần đáng kể cải thiện tốc độ phát triển khu vực nông nghiệp của địa phương này những tháng cuối năm 2016. 

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra trên địa bàn tỉnh thời gian qua còn gặp rất nhiều khó khăn, bất cập. Đó là diện tích nuôi nhỏ lẻ, rải rác nên khó hình thành các vùng nguyên liệu lớn. Tỉnh chưa có cơ sở hạ tầng phục vụ cho vùng nuôi và các cơ sở sản xuất giống quy mô để đáp ứng nhu cầu sản xuất cá tra. Nhất là chất lượng con giống chưa ổn định, xa các nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào nên giá thành sản xuất còn cao. 

Đặc biệt, việc liên kết chuỗi hiện nay chưa được bền vững, chủ yếu mang tính hình thức nên chưa thu hút được sự tham gia tự nguyện của các bên có liên quan. Sự liên kết theo chiều dọc giữa các hộ dân chưa bền vững, liên kết theo chiều ngang giữa các hộ dân và các Cty chế biến, Cty cung cấp vật tư đầu vào chưa có. 

Cùng với đó là khả năng dự báo thị trường của ngành nuôi cá tra tỉnh Hậu Giang còn hạn chế, yếu kém; thiếu kênh cung cấp thông tin sản xuất, kinh tế, kỹ thuật, thị trường đầu ra. Nhất là các rào cản kỹ thuật, thương mại trên thủy sản ở thị trường quốc tế ngày càng nhiều, làm cho các sản phẩm ngành hàng cá tra gặp nhiều khó khăn. 

Ông Ngô Quang Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Thủy sản Biển Đông cho biết, đã xây dựng nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu công suất 120 tấn/tháng tại thị xã Ngã Bảy để tiếp cận nguồn cá nguyên liệu nơi đây. Tuy nhiên, thời gian qua việc liên kết sản xuất, tiêu thụ cá tra giữa Cty và người nuôi chưa được chặt chẽ vì chưa có cơ quan Nhà nước nào đứng ra làm hành lang pháp lý đảm bảo thực hiện mà chỉ thực hiện dựa vào uy tín, sự tin tưởng lẫn nhau giữa người nuôi và doanh nghiệp là chính nên việc sản xuất và tiêu thụ cá tra chưa bền vững, dẫn đến nhiều hộ nuôi “treo ao” thời gian qua. 

Theo ông Ngô Quang Trường trong thời gian tới, nếu chính quyền sở tại đứng ra xác nhận các hộ nuôi cá tra có “tiểu sử” nuôi cá tra tốt, cũng như bảo đảm việc thực hiện hợp đồng với Cty, thì Cty sẵn sàng thực hiện đầu tư và bao tiêu sản phẩm cho các hộ nuôi cá tra tại huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy. Cty sẽ đầu tư cho người nuôi bằng hai cách là Cty đầu tư 10% rồi thu mua cá tra thành phẩm với giá cố định 21.000 đồng/kg, hoặc Cty góp vốn 50% với người nuôi và thu mua cá tra nguyên liệu theo giá thị trường. 

Ông Nguyễn Tấn Phong, hộ nuôi cá tra tại xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, cho biết, hiện nay việc vay vốn ngân hàng để nuôi cá tra tại thị xã Ngã Bảy không được giải quyết. Nhiều hộ nơi đây cần vốn nuôi cá tra đành làm phương án nuôi các loại thủy sản khác thì ngân hàng mới thẩm định hồ sơ cho vay vốn nên nhiều hộ nuôi cá tra đành “treo ao” vì không có vốn đầu tư sản xuất. Trong thời gian tới, nếu được doanh nghiệp đầu tư bao tiêu sản phẩm và ngân hàng cung cấp vốn, nhiều hộ nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh sẽ yên tâm sản xuất. 

Mới đây, trong buổi làm việc với ngành Nông nghiệp để giải quyết vốn cho người nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh, ông Hồ La Thành, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cho biết sẽ chỉ đạo hệ thống chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẵn sàng hỗ trợ vốn cho người nuôi cá tra. Tuy nhiên, để tiếp cận được nguồn vốn này, các hộ nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh cần có phương án khả thi trong sản xuất, đồng thời phải có kết nối với Cty bao tiêu sản phẩm. 

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên cơ sở các cam kết của doanh nghiệp, ngân hàng và người nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh, ngành Nông nghiệp sẽ chủ động gắn kết, phối hợp thực hiện sản xuất và tiêu thụ cá tra trên địa bàn tỉnh được chặt chẽ, hiệu qua hơn. Thời gian tới, ngành tiếp tục làm đầu mối trong thực hiện bốn nhà (Nhà nước, nhà nông, doanh nghiệp và ngân hàng) để sản xuất, tiêu thụ cá tra trên địa bàn bền vững hơn; góp phần để Hậu Giang thực hiện cải thiện tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp những tháng cuối năm, vốn chỉ ở mức âm 4,65% trong những tháng đầu năm 2016, đạt tăng trưởng như kế hoạch đề ra trong năm nay.

Phạm Duy Khương 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW - Bài 2: Tạo chuyển biến từ cuộc thanh tra chuyên đề toàn quốc

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW - Bài 2: Tạo chuyển biến từ cuộc thanh tra chuyên đề toàn quốc

(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

H.T

15:00 10/07/2026
4.500 dự án vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực bị “đóng băng”

4.500 dự án vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực bị “đóng băng”

(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.

Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

12:05 10/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm