Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người trồng mía lãi gần 40 triệu đồng/ha

Thứ ba, 10/11/2015 - 10:58

(Thanh tra) - Sau nhiều năm giảm mạnh, hiện nay, giá mía tại Hậu Giang đang ở mức khá cao, từ 1.000 - 1.200 đồng/kg, đây là mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây...

Đây là vụ mía có lãi cao nhất trong 3 năm trở lại đây

Anh Lý Suôl ở ấp 8, xã Hòa An, Phụng Hiệp phấn khởi cho biết, năm nay, mía được giá nên cũng đỡ cho bà con nông dân, năng suất mía khá cao, đạt trên 100 tấn/ha, còn trữ đường cũng đạt trên 10 CCS. Với giá như hiện nay, sau khi trừ chi phí, một ha mía bà con thu lãi trên 35 triệu đồng.

“Vụ mùa năm ngoái giá mía chỉ có 700 đồng/kg, đến cuối vụ cũng chỉ được 800 đồng/kg, trong khi với giá khoảng 900 đồng/kg thì người trồng mía mới có lãi. Do sản xuất bị thua lỗ nên nhiều hộ nông dân đã chuyển qua cây trồng khác khiến diện tích mía năm nay giảm đáng kể”, anh Suôl nói.

Là người có trên 15 năm gắn bó với cây mía, anh Trần Việt Ngân (ấp Phương Quới B, xã Phương Bình, Phụng Hiệp) chia sẻ, nhà tôi vừa thu hoạch xong 3ha mía ROC16, bán với giá 1.100 đồng/kg, cao hơn so với năm trước khoảng 300 đồng/kg, sau khi trừ chi phí  lãi khoảng 40 triệu đồng/ha.

Nông dân chuyển mía từ rẫy lên ghe

Niên vụ năm nay tỉnh Hậu Giang có trên 11.485ha mía, trong đó mía được trồng nhiều ở huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, thị xã Ngã Bảy... Sản lượng thu hoạch đạt khoảng 5.700ha, năng suất bình quân mỗi ha đạt trên 100 tấn. Hiện nay, giá mía dao động trong khoảng 1.000 - 1.200 đồng/kg, tăng khoảng 300 đồng/kg so với niên vụ năm ngoái. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí người trồng mía lãi khoảng 35 - 40 triệu đồng/ha, đây là khoản lợi nhuận cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Theo nhiều người trồng mía tại huyện Phụng Hiệp, ROC16 và dòng lai Mỹ là hai giống mía được trồng chủ yếu, trong đó ROC16 là giống mía cho thu hoạch sớm (khoảng 9 tháng là thu hoạch) và năng suất cao nên được bà con trồng nhiều.

Do thời tiết khá thuận lợi, không có lũ nên bà con nông dân không bị áp lực phải thu hoạch sớm. Ngoài ra, thời gian trồng cũng được kéo dài đến khi mía chín nên trữ đường khá cao.

Nông dân cân mía tại rẫy

Ông Đinh Ngọc Thể, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Hậu Giang cho biết, vụ mía năm nay được giá có nhiều nguyên nhân như giá đường trên thị trường tăng, công tác chống buôn lậu được siết chặt, lượng đường tồn kho tại các nhà máy đường giảm...

Nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy đường trên địa bàn, ngành nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn bà con thu hoạch đúng thời điểm, đảm bảo trữ đường cao.

Lê Nhật

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa siết trách nhiệm, quyết tâm cán đích mục tiêu tăng trưởng 11%

Thanh Hóa siết trách nhiệm, quyết tâm cán đích mục tiêu tăng trưởng 11%

(Thanh tra) - Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm đạt 14,44%, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 11% theo Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ. Kịch bản tăng trưởng được xây dựng với yêu cầu giao việc theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm người đứng đầu và phát huy tối đa các dư địa phát triển.

Văn Thanh

21:04 15/07/2026
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Giải ngân đầu tư công phải chuyển biến rõ nét

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Giải ngân đầu tư công phải chuyển biến rõ nét

(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất những tháng cuối năm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện phương châm “6 rõ”, phát huy tinh thần “7 dám”, làm đến cùng công việc được giao.

Văn Thanh

15:33 15/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm