Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 22/04/2016 - 09:09
(Thanh tra) - Với giá dứa (khóm) hiện tại thu mua tại rẫy từ 8.000 - 9.000 đồng/trái, trừ chi phí, nông dân lãi khoảng 70 triệu đồng/ha.
Với giá như hiện nay, người trồng dứa lãi khoảng 70 triệu đồng/ha. Ảnh: Cảnh Nhật
Là người có hàng chục năm trồng dứa, anh Võ Văn Bửu (ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh) cho biết: Hiện nông dân đang thu hoạch dứa mùa nghịch (từ tháng 2 - 3 Âm lịch). Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của ngành chức năng trong việc hướng dẫn bà con nông dân xử lý kỹ thuật nên dứa có thể cho trái vào mùa nghịch, do đó giá cả khá cao và được giữ ổn định.
Theo anh Bửu, nếu biết cách xử lý kỹ thuật thì một năm dứa có thể cho thu hoạch 4 đợt, khoảng 3 tháng thu hoạch một lần, năng suất ổn định từ 1,5 - 2 tấn/công. Hiện tại, dứa loại 1 (từ 1kg/trái trở lên) thu mua tại rẫy có giá khoảng 8.000 - 9.000 đồng/trái, loại 2 thì 2 trái tính thành 1, còn tiểu thương bán lẻ ở chợ giá khoảng 15.000 - 18.000 đồng/kg. Với giá như hiện nay, sau khi trừ chi phí thì nông dân lãi khoảng 70 triệu đồng/ha.
Đang thu hoạch dứa tại rẫy, anh Phan Ngọc Tới (ấp 11, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ) phấn khởi chia sẻ, nhà anh trồng 15 công dứa, vừa thu hoạch được 10 công, năng suất mỗi công đạt khoảng 2.000 trái. “Năm nay, giá dứa như vậy là khá cao, như năm ngoái là 6.000 đồng/kg. Hi vọng giá dứa sẽ được giữ ổn định ở mức này để cho bà con nông dân yên tâm làm ăn”, anh Tới khẳng định.

Nông dân xã Hỏa Tiến thu hoạch khóm dứa tại rẫy. Ảnh: Cảnh Nhật
Nhiều người trồng dứa tại Hậu Giang cho biết, giống dứa Queen trái to, có vị ngọt thanh, cho năng suất và chất lượng cao nên được nông dân trồng nhiều.
Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có khoảng 1.600ha dứa, tập trung chủ yếu ở TP Vị Thanh và một số xã thuộc huyện Long Mỹ, trong đó mới thu hoạch được khoảng 305ha, năng suất bình quân đạt 15,7 tấn/ha. Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh, đây là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dự kiến trong thời gian tới, diện tích trồng dứa trong toàn tỉnh sẽ được mở rộng do bà con ở một số khu vực không thể canh tác lúa vì bị nhiễm mặn, phèn.
Ông Dương Minh Truyền - Chủ tịch UBND xã Hỏa Tiến (TP Vị Thanh) cho biết, Hỏa Tiến là vùng đất nhiễm phèn và bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, nên ngoài cây dứa thì rất ít cây thích nghi được với vùng đất này. Hiện nay, toàn xã có khoảng 960ha dứa, chiếm 2/3 diện tích đất sản xuất nông nghiệp của địa phương. Xác định dứa là cây trồng chủ lực, thời gian qua, xã đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế như đã thành lập hợp tác xã trồng khóm nhằm mang thương hiệu dứa Cầu Đúc đi các tỉnh lân cận và xuất khẩu. Bên cạnh đó, 50ha dứa trồng theo chương trình VietGap do Sở Khoa học và Công nghệ làm đề tài cũng đã cho thu hoạch.
“Nếu giá dứa tiếp tục ổn định ở mức cao như hiện nay, thì trong vài năm tới, người dân Hỏa Tiến sẽ giàu lên nhờ vào cây trồng đặc sản này”, ông Truyền nhận định.
Cảnh Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1128/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình).
Thư Ký
(Thanh tra) - Chiều 24/6, Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển bền vững.
Thư Ký
Thái Nam
Đông Hà
Kim Thành
Dương Anh
Theo EVNNPC
Theo EVNNPC
Thanh Lương
Đan Quế
Thiên Tâm
Phương Hiếu
Hòa Bình
Mai Lê
Phương Hiếu
H.T