Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 02/10/2015 - 09:03
(Thanh tra) - Hàng trăm hộ trồng chè trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang gặp vô vàn khó khăn, hoang mang khi hàng nghìn hec-ta chè của họ đến kỳ thu hoạch lại bị từ chối thu mua đồng loạt từ phía các công ty…
Hàng trăm hộ dân trồng chè liên kết với Cty Fusheng đang lao đao vì Cty ngừng thu mua. Ảnh: Quỳnh Anh
Dồn tất cả vốn liếng vào vườn chè, thế nhưng, ngày 25/9, gần trăm hộ dân liên kết trồng chè với Cty TNHH Fusheng (xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) “chết đứng” khi nhận được thông báo ngừng việc thu mua. Theo nội dung thông báo của Cty Fusheng: Hiện Cty đang “lực bất tòng tâm” trước những khó khăn đang gặp phải. Với thị trường hiện tại, Cty không còn khả năng chi trả chi phí thu mua trà tươi cho hộ nông dân, do lượng trà khô sản xuất vẫn còn tồn kho đến 60 tấn. Vậy nên Cty chính thức thông báo bắt đầu từ tháng 1/2016 sẽ ngưng thu mua trà tươi từ các hộ nông dân. Và thời gian tới Cty sẽ phát triển sang lĩnh vực trồng, chăm sóc lan vũ nữ.
Với tâm trạng lo lắng, ông Vũ Mai Sáng (SN 1965, trú tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt), cho biết: Với 4ha chè, gia đình ông ký hợp đồng bán chè cho Cty Fusheng từ năm 2006 trong thời hạn 20 năm. Đến nay mới bán chưa đầy 10 năm thì ngừng thu mua khiến gia đình ông hết sức bàng hoàng. Thông thường, cứ 2 tháng một lần gia đình ông sẽ thu hoạch 12 - 13 tấn chè bán cho Cty. Trung bình cứ 2 tháng một lần người dân phải chi khoảng 50 triệu đồng để chăm sóc 1ha chè. Số vốn bỏ ra vô cùng lớn. Đặc biệt, chè phải thu hoạch đúng ngày, đúng giờ, nếu thu hoạch chậm 5 ngày thì số chè đó sẽ không còn giá trị. Tin tưởng vào Fusheng, tôi còn cho họ nợ hơn 400 triệu đồng. Mấy ngày này cả gia đình phải chạy khắp nơi tìm đầu ra từ các Cty chè khác nhờ họ thu mua nhưng đều bị từ chối”.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Mười (SN 1969, trú tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt) cũng lao đao không kém. Năm 2013, gia đình bà mạnh dạn phá hết 2ha cà phê đầu tư cả trăm triệu đồng trồng chè. Giờ chè tới tuổi thu hoạch, công ty ngừng thu mua khiến gia đình bà rơi vào cảnh đường cùng vì không tìm được đối tác nào khác để thu mua số chè trên. Trong khi đó, phía Fusheng còn nợ của bà số tiền 50 triệu đồng.
Trong gần trăm hộ trồng chè bị Cty Fusheng ngừng thu mua chè, chỉ có vài hộ may mắn tìm được chỗ thu mua mới. Ông Nguyễn Minh Hải (SN 1974, trú tại xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt) chia sẻ: Vì quen biết với Cty trà Ha Di nên tôi mới được nhận vào chứ nếu không 1,5ha chè của gia đình không biết phải xoay xở thế nào. “Hiện hàng trăm hộ liên kết với Cty Fusheng đang gặp khó khăn lớn khi không tìm được nơi mua chè”, ông Hải khẳng định.
Thông báo ngừng thu mua chè của Cty Fusheng. Ảnh: Quỳnh Anh
Ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1977, trú tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt) nói: Sau khi bà Hà Thúy Linh, Giám đốc Cty TNHH Hà Linh tử vong tại Trung Quốc, họ đã ngừng ngay việc thu mua chè của người dân. Điều này khiến hàng loạt hộ trồng chè liên kết với Cty khốn đốn vì chè không biết bán cho ai. Nếu quá ngày, tất cả chè coi như bỏ đi. “Hiện Cty còn nợ của tôi 300 triệu đồng. Nhưng điều làm chúng tôi lo lắng hơn cả là làm sao để tìm được thị trường tiêu thụ chè cho bà con.
Ông Nguyễn Hữu Thiên (SN 1961, trú tại xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt) cũng cho Cty TNHH Hà Linh nợ 300 triệu đồng. Và ông không tránh khỏi lo lắng trước thông tin Cty tạm dừng thu mua chè vì 3ha chè của ông cũng gần đến thời kỳ thu hoạch.
Làm việc với PV xung quanh vấn đề trên, ông Phùng Khắc Đồng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sau khi bà Hà Linh mất, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Hội Doanh nghiệp trẻ và UBND TP. Đà Lạt đề nghị làm việc với Cty TNHH Hà Linh để duy trì hoạt động sản xuất một cách bình thường. Và trong sáng ngày 28/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo UBND TP. Đà Lạt làm việc với Cty và các hộ dân để khi chè đến kỳ thu hoạch phải được thu mua ngay, vì Cty Hà Linh có khoảng 200ha chè, nếu không mua cho bà con thì không ổn. Ngoài ra, sau khi bà Hà Linh được mai táng, cơ quan chức năng liên quan sẽ làm việc với Cty Hà Linh bàn phương án duy trì sản xuất tiếp theo.
Ông Lâm Quang Khôi, Quản lý xưởng sản xuất Cty TNHH Hà Linh cho biết thêm: Số tiền Cty nợ các hộ dân sẽ được Cty trả đầy đủ. Hiện Cty vẫn còn các đơn đặt hàng nên sau khi lo xong tang lễ cho bà Hà Linh, Cty sẽ hoạt động lại bình thường, chè sẽ được thu mua để tránh thiệt hại cho người dân.
Quỳnh Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Được phê duyệt từ năm 2003, dự án đầu tư xây dựng đường Đại Đồng - Cống Bựu, huyện Tiên Du (nay thuộc xã Đại Đồng), tỉnh Bắc Ninh đến nay vẫn chưa hoàn thành. Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương chấm dứt thực hiện dự án sau khi hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung dự án theo quy định.
Trí Vũ
(Thanh tra) - Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm đạt 14,44%, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm 11% theo Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ. Kịch bản tăng trưởng được xây dựng với yêu cầu giao việc theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm người đứng đầu và phát huy tối đa các dư địa phát triển.
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Vân Trang
Nguyễn Thanh
Hương Giang
PV
P.V
Trí Vũ
Thái Hải
Minh Tân
Bảo San
Bảo San
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Cảnh Nhật - Thu Huyền