Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ngành Than - trụ cột an ninh năng lượng của tỉnh Quảng Ninh

Thứ sáu, 01/07/2016 - 09:08

(Thanh tra) - Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại tỉnh Quảng Ninh và có ý kiến chỉ đạo: Tập đoàn phải tập trung tái cấu trúc doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; tái cấu trúc về đầu tư những lĩnh vực mang lại hiệu quả; đổi mới quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là quản lý chi phí để giảm thất thoát, lãng phí; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (hàng đầu đứng giữa) thị sát hầm lò Cty than Nam Mẫu, Quảng Ninh. Ảnh: Internet

Đầu năm 2016, Tập đoàn TKV đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành kế hoạch để tiếp tục ổn định sản xuất, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý hiệu quả. Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiết giảm các chi phí đầu vào cho sản xuất, rà soát tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2015, các chỉ tiêu về than nguyên khai, than tiêu thụ của Tập đoàn cơ bản đạt kế hoạch đề ra, bằng 94 - 95% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt trên 47.000 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch, bằng 98% so cùng kỳ. Lợi nhuận đạt khoảng 150 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, doanh thu, lợi nhuận ngành Than giảm nhiều. Nguyên nhân cơ bản do giá bán than khoáng sản tiếp tục suy giảm. Than tiêu thụ chủ yếu là loại có giá trị thấp, các loại than tốt không tiêu thụ được. Hơn nữa, hiện nay chi phí đầu vào cho sản xuất than tăng nhanh làm cho sức cạnh tranh sản phẩm giảm. Mặc dù khó khăn nhưng nửa năm nay,TKV vẫn ổn định đời sống, thu nhập cán bộ đạt bình quân 9,1 triệu đồng/tháng.

Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch năm và bằng 170% so cùng kỳ. Đồng hành cùng sản xuất, TKV thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp. Đến nay, TKV đã hoàn thành cổ phần hóa toàn bộ doanh nghiệp (11/11 doanh nghiệp).

Do điều kiện khai thác ngày càng khó khăn làm cho giá thành tiếp tục tăng, nhu cầu vốn rất lớn, nhất là khi sản lượng hầm lò xuống sâu, suất đầu tư cao, Tập đoàn TKV đề nghị Chính phủ chỉ đạo các đơn vị sử dụng than cho sản xuất điện đã ký hợp đồng mua bán than với TKV thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh thuế tài nguyên về mức hợp lý; giữ nguyên mức thuế tài nguyên đối với các khoáng sản như hiện nay; xem xét cho TKV và các đơn vị ngành Than được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để tập trung đầu tư…

UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, ngành Than ngoài đóng góp lớn trong lĩnh vực kinh tế cũng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho phần lớn người lao động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh và ngành Than cũng phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khai thác, kinh doanh, vận chuyển than; di dời các hộ dân trong vùng sạt lở; giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành Than trên địa bàn.

Trước khó khăn của ngành Than, tỉnh Quảng Ninh cho rằng những đề xuất của ngành là chính đáng. Những đề xuất này cần được bộ, ngành Trung ương xem xét, Chính phủ cần có đánh giá cụ thể đối với ngành Than để tìm ra những giải pháp nhất là những đề xuất liên quan đến thuế, phí…

Trong chuyến thăm Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhận xét: Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng, đạt nhiều kết quả khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận trong sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh có sự đóng góp lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành Than.

Mặc dù nhiều kết quả to lớn được ghi nhận, nhưng ngành Than đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức cần phải được giải quyết để tiếp tục ổn định sản xuất, phát triển. Sản xuất có xu hướng giảm, tồn kho tăng cao. Các đơn vị ngành Than đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, giá than sản xuất trong nước cao hơn giá than nhập khẩu. An toàn trong khai thác, ứng phó với thiên tai… là những thử thách lớn đối với ngành Than.

Vấn đề an ninh năng lượng rất cấp bách và ngành Than là trụ cột để đảm bảo an ninh năng lượng. Trong chuyến thăm Quảng Ninh vừa qua, Phú Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải xây dựng ngành Than thành ngành công nghiệp phát triển, có sự cạnh tranh cao, có trình độ công nghệ hiện đại, đảm bảo đủ than cung cấp trong nước; làm chủ và khai thác có hiệu quả các dự án tài nguyên khoáng sản khác mà Tập đoàn TKV đang thực hiện…

Để đạt mục tiêu trên, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Than phải tập trung vào các giải pháp trung hạn và dài hạn. Trước hết, tập trung công tác điều tra, thăm dò đánh giá tài nguyên để làm cơ sở cho việc thực hiện quy hoạch phát triển ngành Than; tổ chức khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản chủ lực, nhất là than; huy động các nguồn lực, nhất là vốn cho đầu tư phát triển; thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng các công trình phục vụ cho khai thác, sản xuất, chế biến than; tăng cường đổi mới công nghệ…

Lộc Nga

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW - Bài 2: Tạo chuyển biến từ cuộc thanh tra chuyên đề toàn quốc

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW - Bài 2: Tạo chuyển biến từ cuộc thanh tra chuyên đề toàn quốc

(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

H.T

15:00 10/07/2026
4.500 dự án vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực bị “đóng băng”

4.500 dự án vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực bị “đóng băng”

(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.

Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

12:05 10/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm