Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 15/10/2014 - 13:50
(Thanh tra) - Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vẫn còn trong vòng đàm phán, nhưng nếu được ký kết sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp (DN) dệt may Việt Nam. Có điều không rõ nên mừng hay lo khi ngày càng nhiều DN dệt may của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông... đã và đang đầu tư vào Việt Nam.
Ảnh minh họa: Chu Tuấn
“Đổ bộ” vào Việt Nam
TP Hồ Chí Minh có 2 nhà đầu tư lớn, trong đó Công ty Gain Lucky Limited thuộc Tập đoàn Shenzhou International (Trung Quốc) sẽ đầu tư 140 triệu USD để phát triển Dự án Trung tâm Thiết kế thời trang và Sản xuất các sản phẩm may mặc cao cấp, còn Công ty Forever Glorious thuộc Tập đoàn Sheico (Đài Loan) cam kết đầu tư 50 triệu USD để triển khai một dự án hoàn chỉnh, từ dệt vải đến sản xuất các sản phẩm may mặc chuyên dụng cao cấp cho thể thao dưới nước.
Tại Nam Định, Tập đoàn Dệt may Yulun Giang Tô (Trung Quốc) vừa được UBND tỉnh này cấp phép đầu tư nhà máy theo quy trình khép kín, từ sản xuất sợi, đến dệt, nhuộm, với tổng vốn đầu tư 68 triệu USD.
Còn tại Móng Cái, giữa năm 2013, Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long thuộc Tập đoàn Texhong tổ chức khánh thành giai đoạn I và tiến hành khởi công giai đoạn II Dự án nhà máy sản xuất sợi, với tổng mức đầu tư 300 triệu USD.
Ngoài ra, nhiều DN dệt may lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí từ Mỹ, cũng đang hướng đến các dự án sản xuất ở Việt Nam để tận dụng cơ hội từ TPP.
Thận trọng
Trước làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào ngành Dệt may của các DN Trung Quốc, ngành Dệt may Việt Nam cần tỉnh táo trước ý đồ muốn biến Việt Nam thành nơi xuất khẩu hộ cho họ.
Trong TPP, Trung Quốc không tham gia, vì thế các DN dệt may Trung Quốc sẽ không được tham gia vào “chiếc bánh lớn” mà TPP mang lại. Họ sẽ không ngồi yên, nên rõ ràng chiến lược đầu tư vào Việt Nam là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để tận dụng cơ hội lớn này một cách hợp lý nhất.
Bên cạnh đó, chi phí lao động tăng tại Trung Quốc, cùng với việc chính quyền siết chặt quản lý quy định về môi trường, công nghệ, khiến chi phí đầu tư tăng cao và các DN Trung Quốc phải tính đến chuyển sản xuất đến những nơi có chi phí lao động thấp hơn và các điều kiện môi trường không quá khắt khe.
Rõ ràng, việc DN dệt may Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam là vấn đề không thể ngăn cản. Tuy nhiên, để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cũng như góp phần nâng cao ý thức cho doanh nghiệp trong nước, và tránh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng giống một số thành phố lớn của Trung Quốc do quá trình phát triển sản xuất “quá nóng”, chúng ta phải siết chặt quản lý môi trường, công nghệ và áp dụng các quy tắc xuất xứ hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế để bảo vệ thương hiệu ngành và thương hiệu quốc gia.
Chủ một DN nhuộm lớn tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong ngành Dệt may thì nhuộm là công đoạn gây ô nhiễm môi trường nhất, đặc biệt các loại hóa chất sử dụng để nhuộm vải được sử dụng rất nhiều và gây ô nhiễm môi trường. Hiện các dự án mở rộng đầu tư của DN dệt may Trung Quốc đều có nhuộm, nếu không quản lý chặt về môi trường và công nghệ, chắc chắn các nhà máy này sẽ gây ô nhiễm.
Việc hàng loạt DN dệt may Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc… đầu tư ồ ạt vào Việt Nam đã cho thấy mục tiêu rõ ràng của họ trong việc phát triển mạng lưới kinh doanh. Việc đầu tư này sẽ giúp kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ hơn. Song điều này đồng nghĩa với việc ngành Dệt may trong nước sẽ “khó thở” hơn nhiều khi trực tiếp phải cạnh tranh với các DN nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.
Vấn đề này giống như một hồi chuông cảnh báo các DN dệt may trong nước cần tỉnh táo, thận trọng trong chiến lược kinh doanh sắp tới, cũng như kế hoạch phát triển ngành Dệt may, tránh tình trạng thua ngay trên “sân nhà”.
Chu Tuấn - Cảnh Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước yêu cầu đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nhằm thống nhất cách làm, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.
Văn Thanh
(Thanh tra) - TPHCM đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026.
Thu Huyền
Thanh Hoa
Minh Nghĩa
Kỳ Phương
Minh Trí
Diễm My
Thảo Nguyên
Uyên Phương
Thái Hải
Nguyễn Điểm
Hải Hà
Thanh Nhung
Hải Hà
T.Vân