Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Minh bạch để doanh nghiệp phát triển bền vững

Thứ sáu, 24/11/2017 - 11:53

(Thanh tra)- Làm thế nào để hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam được liêm chính, minh bạch, là vấn đề mà Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đặc biệt quan tâm, đồng thời là mục tiêu thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết thực hiện với cộng đồng quốc tế.

Lĩnh vực bán lẻ là lĩnh vực kinh tế thị trường sôi động rất cần minh bạch, cạnh tranh bình đẳng giữa các DN. Ảnh: OH

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giảm chi phí cho DN như giảm bớt cơ chế xin - cho, giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết. Tuy nhiên, theo khảo sát ở 180 DN tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thì có đến 55% DN liêm chính, minh bạch gắn liền với những nguyên tắc chuẩn mực đạo đức và quy phạm pháp luật, hạn chế những tiêu cực trong quá trình vận hành DN. Đáng chú ý, trong 180 DN được khảo sát thì chỉ có 29% DN triển khai chính sách liêm chính, minh bạch; 54% DN được nghe về vấn đề này; số còn lại là tỷ lệ DN không biết đến liêm chính, minh bạch.

Cũng theo VCCI, 68% DN tư nhân phải chi hoa hồng để có hợp đồng với DN Nhà nước, trong đó, trên 50% DN đều cho rằng việc chi hoa hồng là tự nguyện.

Ngoài vấn đề trên, theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú (nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội), lĩnh vực lưu thông phân phối cũng có một số vấn đề cần làm rõ về sự minh bạch. Đã có nhiều tập hợp một cách tương đối đầy đủ về những biểu hiện trong mối quan hệ giữa nhà cung ứng và một số nhà bán lẻ. Cụ thể, tình trạng ép chiết khấu, chi phí tạo mã, phí để đầu kệ, ép giá bán, thanh toán chậm không có lý do... đến nỗi DN chán nản vì khó khăn đưa hàng vào khâu bán lẻ. Điều này, làm tổn hại đến việc lưu thông, tiêu thụ hàng Việt trên thị trường Việt Nam, tạo điều kiện cho các hàng hóa của Thái Lan và các nước xâm nhập mạnh hơn vào thị trường Việt Nam.

Một câu hỏi đặt ra, liệu có phải luật hóa mối quan hệ mua bán trên thị trường Việt Nam? Cơ chế giám sát như thế nào để không bị ép giá, ép cấp, gây thua thiệt trước hết đối với nhà sản xuất hàng Việt và các nhà cung ứng hàng hóa vào thị trường tiêu dùng. Do đó, những hành động không minh bạch, o ép trên phải được lên án và phải được xử lý một cách nghiêm minh, DN nào làm ăn chân chính sẽ được biểu dương, khen thưởng.

Dẫn dắt từ một câu chuyện về phân phối lợi nhuận khi cắt một quả chuối ở Hà Lan, ông Phú ví dụ: Lát cắt cuối cùng ở cần cuống của quả chuối đó là phần lợi nhuận của nhà sản xuất, người làm ra của cải, vật chất cho xã hội tiêu dùng; 3/4 ngon nhất, nhiều nhất là thuộc về các khâu trung gian, bán lẻ.

Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, nếu mong muốn một hình thức thương mại công bằng ở Việt Nam thì nhất thiết phải công khai, minh bạch, các chi phí, lợi nhuận trong quan hệ giao dịch, mua bán hàng hóa, minh bạch doanh thu, nộp thuế với Nhà nước một cách thường xuyên ở các DN cũng như sự đồng thuận của các hiệp hội về lĩnh vực bán lẻ.

Với quan điểm chỉ có minh bạch mới giúp DN hướng tới việc phát triển bền vững, ông Phạm Ánh Dương, Quản lý Chương trình Liêm chính trong kinh doanh đề xuất, để bảo vệ tính liêm chính trong các DN, việc duy trì một chương trình liêm chính nghiêm ngặt là rất quan trọng, trong đó cần có các chính sách chi tiết và phương pháp kiểm soát rõ ràng. Nhân viên của các công ty cần được đào tạo và nhận một thông điệp rõ ràng để ứng xử phù hợp.

Oanh Hữu

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cầu Mọ về đích vượt tiến độ làm hồi sinh nhịp nối đôi bờ sông Cầu Chày sau thiên tai

Thanh Hóa: Cầu Mọ về đích vượt tiến độ làm hồi sinh nhịp nối đôi bờ sông Cầu Chày sau thiên tai

(Thanh tra) - Chỉ sau khoảng 5 tháng nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, cầu Mọ bắc qua sông Cầu Chày, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ yêu cầu. Không chỉ khôi phục tuyến giao thông bị lũ cuốn trôi, công trình còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và cho thấy hiệu quả của cơ chế đầu tư các dự án khẩn cấp.

Văn Thanh

14:22 02/07/2026
Gỡ điểm nghẽn để tăng trưởng GRDP trên 10%: Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk “hiến kế” khơi thông nguồn lực phát triển

Gỡ điểm nghẽn để tăng trưởng GRDP trên 10%: Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk “hiến kế” khơi thông nguồn lực phát triển

(Thanh tra) - Tại phiên thảo luận tập trung của Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 2/7, nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm xử lý những điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư.

11:03 02/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm