Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lào Cai luôn trân trọng chào đón các nhà đầu tư

Thứ sáu, 31/01/2020 - 19:08

(Thanh tra)- Đó là khẳng định của ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai với PV Báo Thanh tra về việc thu hút đầu tư nói chung và thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) nói riêng trong những năm qua và thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Nhiều dự án đang được các nhà đầu tư tại Lào Cai

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều quyết sách trong việc thu hút đầu tư nói chung và thu hút FDI nói riêng. Xin ông cho biết kết quả thu hút đầu tư nói chung và thu hút FDI đến hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh?

- Ông Đặng Xuân Phong: Hiệu quả của công tác thu hút đầu tư đã và đang góp phần quan trọng trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai trong nhiều năm qua và những năm tiếp theo. Từ năm 2016 đến hết tháng 11/2019, tỉnh Lào Cai thu hút được 146 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt 25.395 tỷ đồng, trong đó, 141 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 24.805 tỷ đồng; 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 590 tỷ đồng. Hiện, trên địa bàn tỉnh có 22 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 544 triệu USD. Đóng góp của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn ước đạt 63 triệu USD.

Việc triển khai thực hiện giải ngân các dự án thu hút đầu tư đóng góp quan trọng cho động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh, đưa tổng vốn đầu tư toàn xã hội 4 năm (2016 - 2019) đạt 130.000 tỷ đồng, tăng bình quân 20%/năm; trong đó vốn ngân sách chiếm 20%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 đạt gần 33.000 tỷ đồng, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân trên 18%/năm. Lượng khách du lịch đến Lào Cai năm 2019 đạt gần 5,1 triệu lượt, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2015.

Dự án Cảng sân bay Sa Pa đang mời gọi đầu tư

Hoạt động kinh doanh thương mại, đạt được từ kết quả thu hút đầu tư đóng góp cho thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, năm 2019 đạt 9.400 tỷ đồng, vượt mục tiêu Đại hội gần 5%, trong đó thu ngân sách từ khối doanh nghiệp đạt gần 70% tổng thu toàn tỉnh, cao nhất trong các tỉnh Tây Bắc, đứng thứ 3 trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc (sau Thái Nguyên là 15.000 tỷ đồng và Bắc Giang là 10.900 tỷ đồng).

Để đạt được kết quả nêu trên, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã có những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nào, thưa ông?

Ông Đăng Xuân Phong

- Ông Đặng Xuân Phong: Căn cứ các chủ trương, định hướng của Chính phủ, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, tỉnh Lào Cai đã có nhiều cố gắng trong việc ban hành những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh như: Ưu đãi về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, thương mại…

Tỉnh đã thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp để cộng đồng doanh nghiệp thuận lợi đề xuất, kiến nghị trực tiếp thông qua Tổ hỗ trợ, xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo ngay trong ngày nhận được phản ánh, kiến nghị.

Định kỳ hàng năm, Tỉnh đều tổ chức Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để thông báo, giới thiệu định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn.

Được biết, hiện tỉnh Lào Cai đang có nhiều dự án lớn mời gọi đầu tư, ông có thể "bật mí" danh mục mà tỉnh đang và sẽ mời gọi đầu tư trong thời gian tới?

- Ông Đặng Xuân Phong : Căn cứ vào điều kiện và quy hoạch của tỉnh, tỉnh Lào Cai đang tập trung mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực: Phát triển du lịch, đô thị, phát triển logistics, phát triển khu kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu. Danh mục dự án mời gọi đầu tư và thường xuyên cập nhật và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông, Cổng thông tin của tỉnh và tài liệu xúc tiến đầu tư của tỉnh.

+ Để đạt được những kết quả cao hơn trong việc thu hút đầu tư nói chung và thu hút  FDI, tới đây, tỉnh Lào Cai sẽ có những chính sách ưu đãi nào đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thưa ông?

- Ông Đặng Xuân Phong: Để đạt được những kết quả cao hơn trong việc thu hút đầu tư, trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ chú tâm về cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, ngoài các văn bản quy định của Trung ương, tỉnh Lào Cai sẽ có những cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù với từng loại dự án như: Ưu đãi về đất đai, tiền thuê đất, hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, san tạo mặt bằng, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp...

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng về Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai mở rộng, các khu công nghiệp, khu đô thị; về giao thông kết nối: Cảng hàng không Sa Pa, đường sắt tốc độ cao khổ 1.435mm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường nối cao tốc Lào Cai - Hà Nội với Sa Pa, cầu đường bộ Bản Vược - Bá Sái…); nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường...

Không ngừng nâng cao năng lực đối thoại giữa chính quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư  theo phương châm “chính quyền phục vụ doanh nghiệp”.

Dự án Sapa Jade Hill tại Sapa

 + Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, ông có "nhắn gửi” điều gì đến các nhà đầu tư đã, đang và sẽ đầu tư dự án vào tỉnh nhà?

- Ông Đặng Xuân Phong: Tỉnh Lào Cai luôn luôn ủng hộ mạnh mẽ các doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh, luôn đặt quyền lợi của nhà đầu tư lên hàng đầu, đặc biệt là các nhà đầu tư, doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, quy mô sản xuất lớn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào ngân sách của tỉnh. Tỉnh Lào Cai cam kết tuân thủ các qui định hiện hành và dành mức ưu đãi cao nhất cho các cá nhân, tổ chức đến đầu tư kinh doanh, luôn trân trọng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã, đang và sẽ đến đầu tư, kinh doanh tại Lào Cai.

Tỉnh Lào Cai luôn coi sự thịnh vượng, phát triển thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp là sự thành công, phát triển của Lào Cai. Tôi tin tưởng và kỳ vọng, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, sẽ có nhiều nhà đầu tư đến với Lào Cai. Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, thay mặt tỉnh Lào Cai xin gửi tới các nhà đầu tư đã, đang và sẽ đến với tỉnh Lào Cai lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Trần Quý (Thực hiện)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đâu là “đòn bẩy” để Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ?

Đâu là “đòn bẩy” để Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ?

(Thanh tra) - Sau khi hợp nhất, Đắk Lắk đang sở hữu những điều kiện phát triển hiếm có khi hội tụ cả lợi thế của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Với không gian phát triển được mở rộng, quy mô kinh tế lớn hơn, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của chính quyền địa phương, Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực trong giai đoạn tới.

14:42 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm