Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lạng Sơn: Khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trong tháng 6

Chính Bình

Thứ năm, 29/05/2025 - 16:35

(Thanh tra) - Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các vị trí còn vướng mắc trong tháng 6; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng chỉ đạo tại thực địa khu vực kiểm tra dự án. Ảnh: BLS

Ngày 29/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 5 theo Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 1/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ đi kiểm tra dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về tình hình triển khai dự án.

Theo báo cáo, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được khởi công tháng 4/2024, dự kiến hoàn thành năm 2026. Tính đến nay, công tác triển khai các công việc của dự án được các chủ thể thực hiện tích cực, có hiệu quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Cụ thể, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố giải phóng mặt bằng được 96,5% diện tích cần thu hồi. Về thi công xây lắp, giá trị khối lượng thực hiện đến 28/5/2025 được 20,1% giá trị theo hợp đồng xây lắp với các nhà thầu thi công các hạng mục dự án. Giá trị giải ngân dự án đến cuối tháng 5/2025 được 2.115/11.000 tỷ đồng.

Hiện tại, dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vẫn còn 4 vị trí cột 110kV, 45 vị trí cột và đường dây trung thế (35 và 22 kV), 85 vị trí cột và đường dây hạ thế 0,4 kV; còn hơn 20 vị trí bãi đổ thải chưa giải phóng mặt bằng, di chuyển…

Về giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), UBND các huyện đã bàn giao được 96,88% diện tích cần thu hồi theo bước thiết kế kỹ thuật.

Dự án này hiện còn 10 vị trí cột đường dây 0,4 kV phát sinh và 1 vị trí cao thế 110kV, các đơn vị liên quan đang tổ chức thi công móng cột. Công tác thi công tái định cư tại 2 dự án cao tốc phục vụ bố trí cho các hộ bị ảnh hưởng còn chậm.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã báo cáo cụ thể tình hình tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật, di chuyển mộ, bãi đổ thải, giải phóng mặt bằng diện tích bổ sung, di chuyển nhà ở của các hộ dân.

Đại diện các nhà đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo UBND các huyện khẩn trương di chuyển hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng các vị trí còn chưa liền khoảnh, theo đúng các thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh để nhà thầu đẩy nhanh thi công các hạng mục phấn đấu thông tuyến trong năm 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh: Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm luôn được tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo quyết liệt, để tạo mặt bằng cho doanh nghiệp dự án xây dựng kế hoạch thi công theo tiến độ.

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, ông Đoàn Thanh Sơn yêu cầu: UBND huyện Cao Lộc, Văn Lãng sau buổi làm việc này phải xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ di chuyển các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; di chuyển nhà ở còn tồn tại trên tuyến.

Đối với các vị trí bãi đổ thải, điều chỉnh nâng công suất mỏ vật liệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, rà soát lại kế hoạch sử dụng đất, khẩn trương giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Đối với thi công xây lắp, đồng chí đề nghị doanh nghiệp dự án huy động phương tiện máy móc, nhân lực đẩy nhanh thi công các hạng mục tại các vị trí đã giải phóng mặt bằng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, sát sao UBND các huyện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các vị trí còn vướng mắc trong tháng 6; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn.

Về thi công xây lắp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu: Doanh nghiệp dự án, các nhà thầu thiết kế lại kế hoạch thi công theo hướng tăng mũi sản xuất, bổ sung máy móc thiết bị; đặc biệt là bổ sung nhân lực lái xe máy để khai thác triệt để hệ thống máy móc sẵn có phục vụ thi công các hạng mục.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.

Nhật Minh

14:33 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm