Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ ba, 12/11/2024 - 21:24
(Thanh tra) - Theo báo cáo của chủ đầu tư khu công nghiệp (KCN) VSIP Lạng Sơn, tính đến ngày 31/10/2024, nhà đầu tư đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, đồng thời cũng đã ban hành quyết định đầu tư và thực hiện khởi công dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chỉ đạo cuộc họp triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp
Trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhà đầu tư đã công khai phương án bồi thường hỗ trợ (BTHT) và đã thực hiện chi trả GPMB khoảng 95ha. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư mới được giao 16,6ha để triển khai xây dựng hạ tầng. Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành việc san nền lô đất và thi công nền đường giao thông.
Hiện nhà đầu tư KCN VSIP Lạng Sơn đang thiếu mặt bằng để triển khai hạ tầng của dự án; việc giao đất của huyện Hữu Lũng cũng chưa theo đúng kế hoạch nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.
Đối với các cụm công nghiệp (CCN) đã được thành lập trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện tại, ngoài CCN địa phương số 2 (huyện Cao Lộc) đang hoạt động, tại các CCN khác nhà đầu tư đang triển khai các phần việc để hoàn thiện thủ tục liên quan.
Trong đó, ngoài CCN Hồ Sơn 1 (huyện Hữu Lũng) đã hoàn thành 9/11 thủ tục hành chính có liên quan, và từ khi khởi công (25/5/2024) đến nay tiến độ cơ bản đảm bảo theo kế hoạch, hiện 7 CCN khác tiến độ thực hiện các phần việc liên quan đều chậm.
Theo báo cáo của nhà đầu tư, khó khăn lớn nhất là các công việc liên quan đến công tác GPMB. Cùng đó, một số thủ tục các nhà đầu tư cũng chưa hoàn thành để gửi các sở, ngành liên quan của tỉnh, do vậy, tiến độ triển khai hầu hết các dự án CCN đều chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Chiều 12/11, UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai các dự án khu, CCN đã thành lập trên địa bàn tỉnh.
Liên quan đến tiến độ triển khai KCN VSIP Lạng Sơn và các CCN đã thành lập, Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các huyện có dự án trên địa bàn cùng với các nhà đầu tư dự án KCN, CCN nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan; phối hợp trong công tác GPMB của các dự án, trong đó tập trung triển khai thu hồi mặt bằng liền khoảnh, liền thổ; các sở, ngành liên quan, UBND các huyện hỗ trợ chủ đầu tư kết nối đường nối đường giao thông, đường điện… để phục vụ các dự án.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ trương cho Dung Quất tiếp cận cơ chế của khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Đà Nẵng đang mở thêm cơ hội phát triển. Quảng Ngãi đang đứng trước yêu cầu hoàn thiện chính sách, chuẩn bị hạ tầng và mặt bằng để thu hút các dự án chiến lược.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu các địa phương, đơn vị phối hợp phấn đấu hoàn thành công tác chi trả, thu hồi đất trong tháng 10/2026 để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Bảo Thạnh, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án, bảo đảm đúng quy định.
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Thu Huyền
Lê Hữu Chính
Hải Hà
PV
Chu Tuấn
Minh Nguyệt
PGS.TS Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực
Văn Thanh
Đăng Tân
Trần Kiên