Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 10/03/2020 - 09:39
(Thanh tra)- Từ vị trí thứ 3 trong nhóm các địa phương trên bảng xếp hạng chỉ số DDCI, năm 2019 với sự nỗ lực bứt phá, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã chính thức chinh phục được đỉnh cao DDCI.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng trao bằng khen cho thị xã Quảng Yên, tại lễ công bố DDCI năm 2019. Ảnh: Đỗ Phương
Trong 8 chỉ số thành phần của bảng xếp hạng DDCI, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, vai trò người đứng đầu, là những chỉ số có sự tăng hạng mạnh mẽ của thị xã Quảng Yên trong năm 2019. Đặc biệt, nổi bật hơn cả là chỉ số cạnh tranh bình đẳng và chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin.
Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên Trần Đức Thắng chia sẻ: Để có được kết quả trên, địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, công tác tiếp công dân và tăng cường đối thoại cùng doanh nghiệp.
Hiện nay, tại Quảng Yên, 100% các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, người dân đều được niêm yết công khai; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện ngay tại Trung tâm Hành chính công thị xã và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại của các xã, phường. Qua đó, vừa giúp doanh nghiệp, người dân tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, vừa tạo tính minh bạch, hạn chế phát sinh những chi phí không chính thức. Đồng thời, thị xã cũng có các quy định rất rõ ràng, cụ thể, nghiêm cấm mọi hành vi nhũng nhiễu đối với các doanh nghiệp, nếu cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Bên cạnh đó, địa phương đã bố trí 1 trụ sở tiếp công dân trực tiếp tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Hàng ngày, Phó Chánh văn phòng kiêm Trưởng Ban tiếp công dân sẽ là người trực tiếp tiếp nhận đơn thư kiến nghị của công dân; định kỳ vào ngày 1 và 15 hàng tháng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị xã sẽ trực tiếp tiếp công dân. Các đơn thư, ý kiến tiếp nhận đều được phân loại cụ thể, giải quyết kịp thời, không để người dân, doanh nghiệp bức xúc.
Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, địa phương đã tổ chức giao ban với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, các hợp tác xã, doanh nghiệp và kết nối với các ngân hàng để chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kịp thời vốn vay cho doanh nghiệp. Năm 2019, Quảng Yên đã tổ chức 5 cuộc gặp mặt, giải quyết 20 kiến nghị của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua công tác xúc tiến đầu tư của thị xã, đã có 35 nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu phát triển cảng biển, dịch vụ trên địa bàn.
Từ đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư, thị xã đã chủ động lập và đề xuất với tỉnh phê duyệt 3 quy hoạch phân khu, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của thị xã để bố trí quỹ đất phát triển cảng biển, dịch vụ logistic; phối hợp với Ban Xúc tiến hỗ trợ đầu tư tỉnh đề nghị tỉnh chấp thuận cho 26 nhà đầu tư nghiên cứu 43 dự án...
Với sự đồng hành của chính quyền, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã có 120 doanh nghiệp thành lập mới, phát triển thêm 6 hợp tác xã, đăng ký mới khoảng 700 hộ kinh doanh. Qua đó, đóng góp vào thu ngân sách địa phương và đảm bảo việc làm cho khoảng 76.000 lao động.
Thành quả của những nỗ lực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh bình đẳng và đảm bảo tính công khai, minh bạch của thị xã Quảng Yên chính là sự hiện diện ngày càng nhiều của các dự án có quy mô lớn trên địa bàn. Để tiếp tục duy trì đỉnh cao DDCI trong năm 2020, địa phương sẽ tiếp tục rà soát để có nhận diện chính xác những chỉ số đang ở mức thấp; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Trọng Tài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước tình trạng nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn còn chậm triển khai, chưa hoàn tất các thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và tránh thất thu ngân sách Nhà nước.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị có tổng chiều dài khoảng 303,5km với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Các tuyến này dự kiến hoàn thành vào năm 2030, đánh dấu chương trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.
Hải Hà
Đông Hà
Thư Kỳ
Thu Huyền
Quang Dân
Văn Thanh
H.T
Thư Ký
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Văn Thanh
Văn Thanh
Thư Ký
Hương Giang
Thu Huyền
PV