Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khó trăm bề tiêu thụ nông sản do dịch Covid-19

Trà Vân

Thứ hai, 24/05/2021 - 18:00

(Thanh tra) - Những ngày này, chính quyền và người dân tỉnh Bắc Giang đang gồng mình vừa lo chống dịch, vừa lo tiêu thụ nông sản. “Vải thiều Lục Ngạn - Trái vải không Covid”, đó là khẩu hiệu quyết tâm của nhân dân và chính quyền huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nhằm xây dựng vùng vải thiều an toàn, không Covid-19.

Còn tại các tỉnh khác như: Đồng Nai, Khánh Hòa… thủ phủ của các loại hoa quả đang vào mùa thu hoạch cũng rớt giá thảm vì đại dịch Covid.

Vùng xoài Cam Ranh (TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) - nơi có diện tích trồng xoài lớn nhất miền Trung - đang vào mùa rộ. Thay niềm vui được mùa, những người nông dân lại như ngồi trên lửa vì xoài Úc chín đỏ cây mà chẳng có người mua. Hiện, giá xoài Úc loại 1 từ 40.000 đồng xuống còn 8.000 đồng/kg, thậm chí xoài Úc loại 2 chỉ còn 2.000 đồng/kg.

Tuy giá xoài giảm, nhưng tiền công lao động hái xoài từ 6h sáng đến trưa 500.000 đồng/công; gom xoài bằng xe rùa 400.000 đồng/công; xe tải nhỏ chở hàng 300.000 đồng/tấn cho quãng đường 2-3km. Ngoài ra, chi phí vật tư, phân thuốc trong vụ đều tăng 5-10%, nhất là phân bón vẫn không giảm.

Nhiều gia đình đang lo lắng vì không biết xoay xở thế nào để trả lãi cho ngân hàng.

Ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, cả vùng xoài Cam Lâm đang có trên 6.000ha xoài, lượng xoài tồn đọng ước khoảng 20.000 tấn, chiếm đến một nửa sản lượng năm nay.

Xoài bị tồn đọng là do ảnh hưởng bởi Covid-19 khiến việc vận chuyển, tiêu thụ đi các tỉnh phía Bắc và xuất khẩu sang các nước gặp trắc trở. Bên cạnh đó, các nước láng giềng cũng đang thu hoạch, như Trung Quốc có đến 250.000ha xoài, Campuchia có khoảng 100.000ha xoài cho năng suất, sản lượng rất cao...

Trước mắt Hội Nông dân tỉnh đang kiến nghị các ngân hàng có chính sách khoanh nợ, giảm lãi cho các nhà vườn. Sau đó sẽ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa xoài Úc vào các chợ đầu mối các tỉnh và TP HCM tiêu thụ, kêu gọi hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ trên địa bàn giải cứu xoài.

Về lâu dài, kêu gọi các doanh nghiệp trong tỉnh nghiên cứu, lắp đặt dây chuyền chế biến sản phẩm xoài nhằm hỗ trợ tiêu thụ xoài cho nông dân. Đồng thời tìm kiếm các thị trường tiềm năng và chuyển đổi cây trồng mới phù hợp hơn.

Còn, ở phía Bắc, tại tỉnh Bắc Giang vụ vải thiều đang bước vào giai đoạn chính. 180 nghìn tấn vải thiều trên toàn tỉnh sẽ khó tiêu thụ nếu không có phương án quyết liệt, cấp bách, trong đó đặc biệt là huyện Lục Ngạn - sản lượng lên tới 120.000 tấn.

Ông Nguyễn Việt Oanh - Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn cho biết, năm nay diện tích vải thiều toàn huyện là hơn 15,4 nghìn ha, ước sản lượng khoảng 120 nghìn tấn. Dự kiến thu hoạch vải sớm từ 20/5, thu hoạch vải muộn từ 10/6 đến 20/7.

Đối với tình hình tiêu thụ, dự kiến sấy tại chỗ khoảng 20 nghìn tấn, chế biến khoảng 3 nghìn tấn và tiêu thụ vải tươi khoảng 97 nghìn tấn (trong đó, xuất khẩu 32 nghìn tấn sang thị trường Trung Quốc, Úc, Pháp, Mỹ...).

Tuy nhiên, gặp một số khó khăn do sản lượng vải lớn, thời gian thu hoạch ngắn, đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đón thương nhân Trung Quốc sang thu mua gặp nhiều khó khăn.

Huyện Lục Ngạn đã tập trung cao việc kết nối thương nhân hai nước (Việt Nam - Trung Quốc) để xuất bán vải theo hình thức giao hàng tại cửa khẩu; đưa toàn bộ vải xấu vào sấy khô; các trạm gác, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hoạt động thực sự hiệu quả, trách nhiệm, như vậy vùng vải thiều Lục Ngạn sẽ luôn an toàn trước đại dịch.

Mới đây, trong văn bản gửi Thủ tướng, các bộ, ngành và tỉnh, thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, tỉnh đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho phép các xe vận chuyển các sản phẩm nông sản của Bắc Giang được lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn; giúp đỡ các thủ tục liên quan đến việc thông thương hàng hóa qua các cửa khẩu được thuận lợi và nhanh chóng.

UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ trong việc kết nối, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Chỉ đạo, khuyến khích các doanh nghiệp, kênh phân phối, hệ thống siêu thị, chợ đầu mối tại các tỉnh, thành phố tích cực tham gia tiêu thụ nông sản của Bắc Giang...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An siết trách nhiệm để bứt tốc tăng trưởng

Nghệ An siết trách nhiệm để bứt tốc tăng trưởng

(Thanh tra) - Dù còn nhiều “khó khăn” về giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính, bức tranh kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Nghệ An vẫn ghi nhận nhiều gam sáng. Tại phiên họp Thường trực Tỉnh ủy sáng 28/4, yêu cầu đặt ra là tăng tốc mạnh mẽ trong quý II, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10%.

Văn Thanh

13:23 28/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm