Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Ì ạch… dự án đường vành đai phía Tây Đà Nẵng

Nguyên Phê

Thứ sáu, 01/10/2021 - 06:36

(Thanh tra)- Dự án (DA) đường vành đai phía Tây thành phố là công trình trọng điểm của Đà Nẵng, có tổng kinh phí đầu tư 1.134 tỷ đồng; khởi công vào tháng 10/2018, dự kiến hoàn thành sau 2 năm xây dựng. Tuy nhiên, đến nay, trễ hẹn tròn 1 năm vẫn chưa hoàn thành và còn nhiều bất cập phát sinh nên chưa biết bao giờ kết thúc…

DA đường vành đai phía Tây Đà Nẵng đã chậm tiến độ 1 năm. Ảnh: N.P

Toàn DA có tổng chiều dài 19,2km, chạy qua địa bàn 5 xã thuộc huyện Hoà Vang, gồm: Hoà Phú, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Ninh và Hòa Liên.

Tổng diện tích đất phải thu hồi là hơn 1,3 triệu m2, với 1.602 hồ sơ giải tỏa đền bù, đến nay, số hồ sơ chưa giao mặt bằng còn 70 hồ sơ. Kéo theo đó, nhiều đoạn đường chưa có mặt bằng để thi công.

UBND huyện Hòa Vang cho biết, đối với đất nông nghiệp và di dời mồ mả, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; về đất ở của người dân trên mặt bằng tuyến chính cũng thông tuyến công vụ để điều phối đất dọc tuyến, phục vụ thi công cho các nhà thầu; hiện tại còn lại hơn 70 hồ sơ chưa giao mặt bằng, cụ thể:

Tại xã Hòa Khương, còn 15/55 hồ sơ đất chưa bàn giao mặt bằng với chiều dài 450m, xã Hòa Phong còn 6/25 hồ sơ với chiều dài 350m, Hòa Ninh còn 24/76 hồ sơ với chiều dài 1.200m.

Riêng tại xã Hòa Phú, còn 26 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng với chiều dài 1.100m, vướng mắc chính là đoạn đường nối lên phía Nam cầu Hội Phước, chưa thể triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, tái định cư (TĐC) cho người dân, do chưa thống nhất phương án bổ sung đường gom, chưa bàn giao mốc giới, hồ sơ kỹ thuật thửa đất…

Nguyên nhân chính vướng về mặt bằng là do những hộ dân gốc tại địa phương mất hết đất để sinh sống nên cần có đất thực tế để di dời TĐC. Vậy nhưng, các khu TĐC chưa thi công hoàn thiện, chưa có đất thực tế bố trí cho người dân, do vậy không thể giải tỏa, cưỡng chế thu hồi đất và phát sinh khiếu nại.

Nhiều đoạn đường vẫn còn nham nhở. Ảnh: N.P

Liên quan đến việc thi công chậm tiến độ, nhiều đoạn qua địa bàn Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, đối với diện tích đất nông nghiệp, đất ở đã bàn giao mặt bằng từ cuối tháng 9/2020, nhưng một số nhà thầu triển khai thi công chậm chạp mà chưa có biện pháp xử lý.

Được biết, Thanh tra TP Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra việc thực hiện DA tuyến đường vành đai phía Tây, đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm tiến độ DA; kiến nghị UBND TP có biện pháp xử lý.

Trước đây, TP có chính sách hỗ trợ bằng tiền để hộ giải tỏa tự thuê nhà ở chờ nhận đất TĐC, nhưng ở vùng nông thôn như Hoà Vang rất khó thuê nhà ở, nếu có cũng rất ít và không bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, phục vụ sản xuất của người dân vùng nông thôn.

Để giải quyết vấn đề then chốt này, UBND huyện Hòa Vang vừa kiến nghị TP cho phép địa phương thí điểm phương án hộ giải tỏa tự làm nhà ở tạm để chờ nhận đất TĐC. Theo đó, chính quyền các xã khu vực DA dùng quỹ đất công, đất hoang hóa để bố trí hộ giải toả làm nhà ở tạm. Sau khi nhận đất và làm nhà ở mới, hộ dân phải tháo dỡ nhà tạm, bàn giao đất lại cho địa phương thì mới được cấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại khu TĐC mới.

Tuy nhiên, đây là biện pháp tình thế, đảm bảo giải phóng mặt bằng và giải quyết cho người dân về chỗ ở. Còn về lâu dài, giải pháp căn cơ hơn vẫn là chủ động đầu tư hoàn thiện các khu TĐC, để hộ giải tỏa di dời đến ổn định cuộc sống, sinh hoạt của họ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm