Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 05/06/2017 - 09:06
Trong đợt điều chỉnh vào hôm nay (5/6), giá xăng có thể sẽ tăng nhẹ để bù vào mức lỗ của bán lẻ so với giá cơ sở.
Giá xăng có thể tăng nhẹ vào hôm nay
Theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, nếu không thay đổi mức sử dụng quỹ bình ổn và giữ nguyên thuế, phí…, trong đợt điều chỉnh lần này, giá xăng bán lẻ có thể tăng từ 100–300 đồng một lít. Mặt hàng dầu hỏa và dầu diesel cũng có thể tăng nhẹ, khoảng 50 đồng/lít tùy vào sự điều chỉnh của quỹ bình ổn.
Nguyên nhân của đợt tăng giá lần này được cho là do các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vẫn đang chịu mức lỗ khoảng 300 đồng/lít so với giá cơ sở, trong khi đó giá xăng thế giới đang có xu hướng giảm. Vì vậy, giá xăng vào ngày mai có thể sẽ tăng nhẹ để bù vào mức lỗ của bán lẻ so với giá cơ sở.
Theo tính toán của Bộ Công Thương với giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày gần đây, giá bán trung bình cho mặt hàng xăng RON 92 đã giảm từ 64 USD/thùng ở đợt điều chỉnh trước (ngày 20/5) xuống còn 62 USD/thùng ở kỳ điều chỉnh lần này.
Liên quan đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, hiện nay, mặt hàng xăng dầu đang tiến dần đến việc vận hành theo quy luật của nền kinh tế thị trường. Điều này đã được thể hiện rõ ở việc công khai minh bạch giá cũng như nguồn cung về xăng dầu với gần 30 đầu mối được phép trực tiếp nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam và đang có sự cạnh tranh lành mạnh. “Việc điều hành thị trường xăng dầu theo Nghị định 83 thời gian qua cũng đã chứng tỏ sự hiệu quả với chu kì điều chỉnh giá 15 ngày đã tạo ra sự công khai minh bạch. Giá xăng dầu được tính toán và công bố hợp lý dựa trên công thức giữa thuế, phí và giá trung bình 15 ngày theo giá sàn tại thị trường Singapore”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay.
Theo Anh Tuấn/VNN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nửa đầu năm 2026, kinh tế Cao Bằng duy trì đà khởi sắc. Đáng chú ý, GRDP ước tăng 7,85% và tổng vốn đầu tư đạt gần 5.136 tỷ đồng (tăng 6,95%), tạo động lực lớn thúc đẩy hạ tầng toàn tỉnh.
B.S
(Thanh tra) - Lào Cai và Tuyên Quang ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung liên kết hạ tầng giao thông, logistics, du lịch, chuyển đổi số, giáo dục, an ninh và phát triển vùng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Tân Lương
B.S
Uyên Phương
Đan Quế
Thư Kỳ
Phương Hiếu
Văn Thanh
Trung Hà
Thành Công
Thanh Lương
Giang Sơn
Hải Hà
Hương Giang
Hòa Bình
Văn Thanh
Hương Giang
Phương Hiếu