Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ tư, 14/05/2025 - 18:53
(Thanh tra) - Ngày 14/5, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hoà Bình, các đại biểu nhận định công tác giải ngân dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp so với kế hoạch, nguyên nhân là do những nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến khó khăn cho thi công các dự án.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Hoà Bình kiểm tra tình hình thực hiện dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Ảnh: VGP/Minh Ngọc
Theo đó, các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng mà tỉnh Hoà Bình đang gặp phải hiện nay là công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ so với thực tế, công tác quy chủ, xác định nguồn gốc đất. Bên cạnh đó là một số điều chỉnh về giá đền bù cây trồng và hoa màu trên tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu dẫn đến người dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường. Vấn đề cưỡng chế giải phóng mặt bằng có nhiều vướng mắc do công tác phối hợp.
Từ những vướng mắc, đại diện các huyện, thành phố kiến nghị UBND tỉnh sớm có chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất về mức giá bồi thường để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố hoàn thiện các thủ tục xác định nguồn gốc đất, đăng ký biến động đất để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Tại cuộc họp này, các địa phương cũng thể hiện quyết tâm sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong tháng 6 để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.
Phát biểu cuộc họp, ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình đánh giá: Trong năm 2023 - 2024, tỉnh Hòa Bình đã khởi công 11 dự án trọng điểm. Với phương thức chỉ đạo rõ người, rõ việc, rõ thời gian gắn với trách nhiệm người đứng đầu, việc triển khai các dự án đã chuyền từ trạng thái chờ đợi sang trạng thái chủ động và cho thấy sự phối hợp ngày càng tốt hơn giữa các cấp, các ngành. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do những quy định pháp luật, chính sách của tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động và đội ngũ cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng.
Nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm đã được khởi công như dự án cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu; dự án đường liên kết vùng Hoà Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La; quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong tháng 6 để tập trung thi công.
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện thủ tục khởi công dự án mở rộng đường Hòa Bình - Hòa Lạc, các dự án hạ tầng du lịch và các trường học trên địa bàn tỉnh. Đối với 10 dự án trọng điểm mới được bổ sung, UBND tỉnh cần phối hợp với chủ đầu tư rà soát, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục, nếu có thể thì khởi công trong tháng 8.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hoà Bình cho biết: Tỉnh Hòa Bình hiện có 14 dự án được Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh chỉ đạo. Trong đó có 1 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); 5 dự án giao thông, thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công; 8 dự án ngoài ngân sách nhà nước.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã bổ sung 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước vào danh mục các dự án trọng điểm, nâng tổng số dự án trọng điểm của tỉnh hiện nay là 24 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 102 nghìn tỷ đồng.
Có 11 dự án đã khởi công, các dự án triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. Trong đó, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn km19 - km53) đã thực hiện 15 mũi thi công, lũy kế giải ngân hơn 2.694 tỷ đồng; dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La đã giải phóng mặt bằng đạt 74% toàn tuyến, tổng giá trị thi công đạt 25,87% giá trị hợp đồng, lũy kế giải ngân được 1.269/2.471 tỷ đồng.
Tỉnh đang làm thủ tục chuẩn bị khởi công dự án mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình, dự kiến khởi công ngày 1/7/2025; dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ dự kiến khởi công trong tháng 5...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, Báo Xây dựng tổ chức talkshow “Bứt phá hạ tầng đường sắt: Cơ chế, chính sách và kỳ vọng mới” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực đường sắt.
Trần Quý
(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.
Nhật Minh
T. Minh
T. Minh
Nam Dũng
Nhật Minh
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân