Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 29/11/2015 - 16:11
(Thanh tra) - Trong 2 ngày 28 và 29/11, tại thị trấn Cao Phong, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ nhất năm 2015. Tham gia lễ hội có trên 30 gian hàng cam của hơn 300 thành viên Hiệp hội Cam Cao Phong và Công ty TNHH MTV Cao Phong.
Một gian hàng cam ở lễ hội. Ảnh: HB
Theo ông Phạm Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong: Vào năm 1964, Nông trường Cao Phong (nay là Công ty TNHH MTV Cao Phong) đã đưa vào trồng nhiều loại cam như: Xã Đoài, V2, cam Canh, quýt Ôn Châu... chất lượng cao nên cam Cao Phong đã được xuất khẩu sang Liên Xô cũ và một số nước Đông Âu. Sau đó, do nhiều nguyên nhân, cơ chế, chính sách nên diện tích cam bị tụt giảm.
Cắt băng băng khai trương Lễ hội Cam Cao Phong. Ảnh: HB
Năm 2002, huyện Cao Phong được thành lập, nhờ cơ chế khoán, cam Cao Phong phục hồi và phát triển.
Năm 2006, toàn huyện mới có trên 700ha cam, quýt, tập trung ở Cty TNHH MTV Cao Phong.
Năm 2015, toàn huyện đã có trên 1.700ha cam, quýt, trong đó có 750ha đang kinh doanh. Dự kiến, vụ cam năm 2015, toàn huyện thu trên 20.000 tấn, bình quân 1ha cam cho thu từ 600 - 800 triệu đồng. Cây cam, quýt đã được trồng tại 13/13 xã, thị trấn trong huyện. Các hộ trồng cam không chỉ thoát nghèo mà hàng chục hộ đã trở thành tỷ phú, mỗi năm thu nhập từ 2 - 5 tỷ đồng. Cá biệt có một số hộ thu nhập 10 - 15 tỷ đồng/vụ cam.
Ngay ngày đầu lễ hội, trên 20 tấn cam đã được tiêu thụ. Ảnh: HB
Tháng 11/2014, 4 giống cam của huyện Cao Phong gồm: Xã Đoài lùn, Xã Đoài cao, cam Canh và cam CS1 đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý.
Trong thời gian 2015 - 2020, Cao Phong phấn đấu giữ ổn định diện tích cam, quýt trên 1.500ha, sản lượng bình quân hàng năm đạt trên 22.000 tấn, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Duy trì, giữ vững, phát huy chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam của huyện đã được công nhận. Đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ trên địa bàn toàn quốc và hướng tới xuất khẩu.
Các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ cam Cao Phong với UBND huyện Cao Phong. Ảnh: HB
Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, du khách được Hiệp hội Cam Cao Phong tổ chức hướng dẫn đi thăm quan vườn cam của các hộ thị trấn Cao Phong, xã Dũng Phong, Nam Phong. Được gặp, trò chuyện với những tỷ phú cam Cao Phong và thưởng thức sản phẩm cam ngay tại vườn cam.
Lễ hội Cam Cao Phong là cơ hội để người trồng cam quảng bá, mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm cam. Ngay trong ngày đầu lễ hội, 30 gian hàng đã tiêu thụ trên 20 tấn cam; 10 tổ chức doanh nghiệp, đơn vị trong nước đã ký kết hợp đồng tiêu thụ cam Cao Phong với UBND huyện Cao Phong.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tạo chuyển biến rõ nét trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu tiền sử dụng đất những tháng cuối năm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện phương châm “6 rõ”, phát huy tinh thần “7 dám”, làm đến cùng công việc được giao.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Hai dự án khu đô thị biển có tổng diện tích gần 2.700ha, tổng vốn đầu tư và chi phí bồi thường hơn 54.600 tỷ đồng tại Khu kinh tế Dung Quất, nhưng không có nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ khi hết hạn ngày 30/6. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến cuối tháng 7/2026.
Minh Nghĩa
Vân Trang
T.Vân
Trung Hà
Hà Anh
PV
Thanh Lương
Hà Anh
Đăng Tân
T.Vân
Ngọc Trâm
Hải Hà
Phú Đức
Trọng Tài
Hải Hà