Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 29/08/2017 - 09:49
(Thanh tra)- Sau gần 3 tháng thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 1/6/2017) đã góp phần bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao ý thức người dân trong sử dụng sản phẩm, đồng thời từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để công tác dán nhãn hàng hóa từng bước đi vào nền nếp.
Nền kinh tế thị trường của Việt Nam trong 10 năm qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhiều hàng hóa mới xuất hiện trên thị trường, quá trình trao đổi, mua bán cũng phát sinh những vấn đề mới. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, nhiều nội dung chưa thống nhất với văn bản quản lý chuyên ngành, vấn đề ghi nhãn phụ, vấn đề xuất xứ hàng hóa… Do vậy, cần thống nhất trong quản lý để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Theo ông Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, việc hoàn thiện quy định về nhãn hàng hóa còn nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về nhãn hàng hóa nhập khẩu sau thông quan, lưu thông trên thị trường theo hướng “hậu kiểm”, giảm thiểu thời gian thông quan, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng để thống nhất, tránh chồng chéo trong quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa.
Nghị định 43 đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi, giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp như: Miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là linh kiện nhập khẩu trong dịch vụ sửa chữa, bảo hành, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất nội bộ, không nhằm mục đích mua bán. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được quay trở lại lưu thông trong nước cho phép gắn nhãn phụ, không phải làm lại toàn bộ nhãn hàng hóa và cho phép doanh nghiệp tự xác định, ghi xuất xứ hàng hóa theo quy định pháp luật. Việc gắn nhãn phụ đối với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu tiêu thụ nội địa phải ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, tránh gian lận, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nghị định 43 cũng quy định việc ghi nhãn hàng hóa đối với nhiều nhóm hàng hóa mới phát sinh và tích hợp nội dung của các văn bản quản lý chuyên ngành có liên quan đến nhãn hàng hóa nhằm đảm bảo tính mới, tính thống nhất của văn bản pháp luật, thống nhất trong quản lý.
Trước khi Nghị định có hiệu lực thi hành, các đơn vị chức năng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tích cực hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện quy định về nhãn hàng hóa để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
HL
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên duy trì đà phát triển tích cực. Nổi bật nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch, đưa Điện Biên vươn lên dẫn đầu cả nước.
B.S
(Thanh tra) - Sáng ngày 2/7, Brand Finance đã công bố Bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam (Brand Finance Vietnam 100 2026). Vinamilk tiếp tục được xếp hạng AAA+, mức cao nhất trên thang đo sức mạnh thương hiệu và duy trì vị trí thứ 2 suốt 4 năm qua.
Uyên Phương
Đan Quế
Thư Kỳ
Văn Thanh
Đăng Tân
B.S
Đan Quế
Hương Giang
Bùi Bình
Hương Giang
Thái Hải
Nguyễn Thanh
PV
PV
Minh Nghĩa
Đan Quế
Trần Kiên