Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường

Thứ hai, 25/08/2014 - 08:28

(Thanh tra) - 2 tuần nữa là đến Tết Trung Thu. Thời điểm này năm trước, đồ chơi Trung Quốc tràn ngập thị trường và lấn áp các loại đồ chơi khác thì năm nay nhiều đồ chơi truyền thống Việt Nam đã hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường.

Đồ chơi truyền thống Việt Nam ngày càng được nhiều người Việt lựa chọn. Ảnh: T.A

Buổi tối 2 ngày cuối tuần cuối tháng 7 (Âm lịch), tức là còn 2 tuần nữa là tới Rằm Trung thu. Thời điểm này năm trước, các con đường dẫn tới phố Hàng Mã đã chật kín, người xe như nêm không còn lối vào. Thế nhưng năm nay, lượng xe và người đổ về con phố chuyên bán đồ chơi trẻ em này giảm đáng kể.

Một người gửi xe tại phố Hàng Mã cho biết, theo thói quen thì thời điểm những ngày cuối tuần trước Trung thu này nhiều phụ huynh đã mua trước đồ chơi cho trẻ nhỏ, nhưng năm nay không khí mua bán có vẻ giảm hẳn so với năm trước. Lượng xe khách gửi vào mua hàng cũng giảm từ 2 - 3 lần.

Trẻ nhỏ đòi cha mẹ mua đầu lân sư truyền thống Việt Nam. Ảnh: T.A

Một phụ huynh không đồng ý cho con lựa chọn đồ chơi Trung Quốc. Ảnh: T.A

Theo nhiều hộ buôn bán đồ chơi tại phố Hàng Mã, nếu như thời điểm này năm trước các hàng bán đồ chơi nối dài hai đầu đoạn phố trung tâm mua bán qua ngã tư Hàng Mã - Hàng Đào và Hàng Mã - Lương Văn Can thì năm nay chỉ tập trung tại khu vực trung tâm. Lý do là nhiều gian hàng "mọc" lên theo thời vụ bởi sự lấn áp, tràn ngập các loại đồ chơi Trung Quốc từ năm trước thì nay cũng không còn tồn tại.

Còn theo khảo sát của phóng viên, đồ chơi truyền thống Việt Nam lại đang chiếm lĩnh thị trường tại trung tâm con phố Hàng Mã không những về số lượng cửa hàng mà còn ngay cả vị trí bày bán trong từng gian hàng.

Anh Thắng, chủ cửa hàng Thắng Thủy, số 24 Hàng Mã cho biết, chúng tôi bán đồ chơi trẻ em những tuần gần đây chứng kiến rất nhiều trẻ em không còn thích thú với các loại đồ chơi bằng đèn, điện của Trung Quốc mà thay vào đó có xu hướng thích các loại đồ chơi truyền thống Việt Nam hơn. Bản thân các phụ huynh cũng có tâm lý e ngại, không an tâm về độ an toàn của đồ chơi Trung Quốc cộng với tâm lý tẩy chay các loại đồ chơi từ thị trường này. Vì vậy, nguồn hàng đồ chơi từ Trung Quốc ế ẩm hơn hẳn năm trước.

Thực tế khảo sát, chúng tôi nhận thấy, bản thân trẻ em đi chọn đồ chơi cùng bố mẹ cũng tự lựa chọn cho mình các loại đồ chơi truyền thống Việt Nam như: đầu lân, sư tử, các loại mặt nạ, trống, đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn cá chép... nhiều hơn là các loại đồ chơi Trung Quốc như: Súng, siêu nhân, đèn chạy bằng điện nhấp nháy. Mặt khác, nhiều phụ huynh cũng không thích cho con cái lựa chọn các đồ chơi không phải do Việt Nam sản xuất.

Nhiều đồ chơi Trung Quốc ế ẩm tại một cửa hàng trên phố Hàng Mã. Ảnh: T.A

Trong khi rất nhiều người Việt đã tin dùng hàng do Việt Nam sản xuất. Ảnh: T.A

Anh Nguyễn Hoài Nam, Long Biên, Hà Nội chia sẻ, vẫn biết là mỗi năm chỉ có hai ba dịp lễ, Tết của thiếu nhi nhưng tôi không muốn con mình lựa chọn các loại đồ chơi có đèn, điện có xuất xứ Trung Quốc là mình phải đáp ứng. Bởi, trong quá trình trẻ chơi, dễ vị va đập và ánh đèn nhiều màu này chiếu vào mắt trẻ chắc chắn cũng không tốt. Cộng thêm, thông tin nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tuồn về từ biên giới nên nói chung cá nhân tôi không tin tưởng vào độ an toàn của đồ chơi nước ngoài này. Thay vì đó, hàng Việt như đèn ông sao, cá chép... làm bằng chất liệu thuần Việt tre nứa khá an toàn, không độc hại, lại có tính giáo dục con cháu hướng về giá trị truyền thống tại sao ta lại không lựa chọn cho con trẻ chơi.

Thực tế, chưa bàn đến việc tồn tại tâm lý tẩy chay hàng Trung Quốc thì ngay bản thân các loại đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc như các loại đèn, siêu nhân, đao, kiếm... phát ra ánh điện (nhất là buổi tối) không còn hấp dẫn trẻ nhỏ như lúc mới xuất hiện và đã trở nên bão hòa trong mắt trẻ em ở những năm gần đây.

Thêm vào đó, các loại đồ chơi kiểu nghịch ngợm như: Các loại mặt nạ quỷ, quái thú với những bộ tóc xù xanh, đỏ; hay những đôi sừng yêu quái phát ánh điện; rồi các loại đồ chơi súng bắn đạn cao su, súng bắt nước... cũng không còn hấp dẫn đối với lớp trẻ thanh thiếu niên. Nói cách khác, các nhà sản xuất từ thị trường nước láng giềng cũng không còn tung ra được nhiều trò mới hấp dẫn trẻ em Việt Nam như trước. Do đó, việc đồ chơi Trung Quốc bão hòa và ế ẩm so với những đồ chơi truyền thống Việt Nam là điều khó tránh khỏi.

Một trẻ em rất thích thú và tự lựa chọn đồ chơi truyền thống Việt Nam cho riêng mình. Ảnh: T.A

Theo nhiều chủ cửa hàng tại phố Hàng Mã (đầu mối phân phối đồ chơi truyền thống Việt Nam), thì không chỉ thị trường bán lẻ mà nhiều đơn hàng bán buôn đổ về các tỉnh, thành cả nước cũng như các quận, huyện ngoại thành Hà Nội, những bao hàng đồ chơi thuần Việt cũng bắt đầu được nén chặt bì và chất đầy xe hơn. Đây chính là dấu hiệu đáng mừng cho đồ chơi truyền thống Việt Nam bởi đã dần chiếm lĩnh được thị trường nội địa vốn đã nhiều năm rơi vào tay các nhà sản xuất đồ chơi Trung Quốc. Hơn nữa, về góc độ văn hóa, người Việt đã quay lại và quan tâm nhiều hơn tới những giá trị truyền thống trong những món đồ chơi thuần Việt và hướng con cái họ tiêu dùng nó.

Tràng An

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa đã phê duyệt phương án xử lý hơn 90% cơ sở nhà, đất dôi dư

Thanh Hóa đã phê duyệt phương án xử lý hơn 90% cơ sở nhà, đất dôi dư

(Thanh tra) - Trước yêu cầu đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nhằm thống nhất cách làm, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Văn Thanh

17:31 24/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm