Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hàng Việt chiếm 90% thị phần

Thứ sáu, 31/07/2015 - 10:50

(Thanh tra)- Qua nhiều năm thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (CVĐ), cho tới nay, tỉ lệ người Việt tin tưởng hàng tiêu dùng Việt Nam đã có chuyển biến tích cực trong cả tâm lý nhận thức và hành động.

Hàng Việt chiếm tỉ trọng lớn tại các gian hàng trung tâm siêu thị mua sắm. Ảnh: Quang Đông

Theo báo cáo của Bộ Công thương về tình hình thực hiện CVĐ, trong 6 tháng đầu năm 2015, các địa phương đã tổ chức được 101 đợt bán hàng về nông thôn với 1.355 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút hơn 600 nghìn lượt người tới thăm quan mua sắm, doanh thu mang lại hơn 8 nghìn tỷ đồng; tiếp nhận theo dõi hơn 50 đợt bán hàng về nông thôn với hơn 100 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút hơn 109.000 lượt người, doanh thu mang lại là gần 9 tỷ đồng.

Tại các tỉnh, TP trực thuộc TƯ, trong 6 tháng đầu năm 2015 đã tổ chức được 27 đợt khuyến mại thu hút hơn 210 nghìn lượt khách hàng tham quan, mua sắm với tổng giá trị khuyến mại là hơn 11 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động hội chợ, triển lãm hàng Việt, các sở Công thương đã tổ chức thực hiện được gần 100 hội chợ, triển lãm, thu hút hơn 50 nghìn lượt doanh nghiệp tham gia, doanh thu bán hàng là khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các sở Công thương cũng đã phối hợp tiếp nhận theo dõi 357 hội chợ, thu hút hơn 11.000 doanh nghiệp tham gia, doanh thu bán hàng là khoảng hơn 360 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa, tính đến thời điểm hiện tại, CVĐ triển khai được 6 năm và đã mang lại những kết quả tích cực khi tâm lý tin dùng hàng Việt đã có những bước tiến bộ đáng kể. Hàng Việt đã có chỗ đứng nhất định trong các cơ sở phân phối không chỉ của doanh nghiệp có vốn trong nước mà cả những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Tỷ trọng hàng sản xuất tại Việt Nam bán ra tại các cơ sở này đang chiếm khoảng 90%. Người tiêu dùng Việt Nam đã có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa của CVĐ và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm hàng sản xuất trong nước.

Một điều tra xã hội học trong năm 2014 của Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội cho thấy, có 92% người tiêu dùng được hỏi rất quan tâm đến CVĐ, 63% người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt Nam (tăng 4% so với năm 2010), 54% người tiêu dùng khuyên người thân nên dùng hàng Việt.

Từ nay tới năm 2020, để thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ và triển khai nhiệm vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo TƯ CVĐ năm 2015, nâng cao hơn nữa tỉ lệ người tiêu dùng Việt sử dụng hàng Việt Nam thì cũng rất cần sự phối hợp chung. Trong đó, có sự phối hợp giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước trong vấn đề truyền thông, để thực sự tác động mạnh vào tâm lý, hành vi người tiêu dùng. Khắc phục khó khăn của một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo để xây dựng điểm bán hàng Việt, xây dựng hạ tầng thương mại (chợ, siêu thị...). Hạn chế tối đa việc một số doanh nghiệp lợi dụng khuyến mại để thực hiện hành vi gian lận thương mại, tiêu thụ các mặt hàng tồn, hàng cũ, hàng nhái, sắp hết hạn sử dụng làm ảnh hưởng đến lợi ích, lòng tin của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, phòng chống buôn lậu.

Quang Đông

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau: Kiến nghị gỡ “nút thắt” cho dự án Trường Mầm non Tuổi Hồng chậm tiến độ hơn 10 năm

Cà Mau: Kiến nghị gỡ “nút thắt” cho dự án Trường Mầm non Tuổi Hồng chậm tiến độ hơn 10 năm

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa công khai Kết luận thanh tra số 37/KL-TT ngày 8/6/2026 về thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đối với Dự án đầu tư Trường Mầm non Tuổi Hồng. Kết luận đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, vi phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và kiến nghị những giải pháp quyết liệt nhằm khơi thông dự án sau hơn một thập kỷ “giậm chân tại chỗ”.

Chu Tuấn

16:52 16/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm