Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 07/09/2013 - 07:05
(Thanh tra) - Như đã phản ánh, tình trạng thuốc lá lậu đổ vào TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Theo Cơ quan Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường, Cơ quan QLTT đã tạm giữ nhiều thuốc lá điếu nhập lậu vận chuyển từ hướng các tỉnh biên giới Tây Nam.
Thuốc lá lậu "né trạm" rồi nhanh chóng được tập kết trên đường 9 tại Quảng Trị để chuyển về xuôi. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Chưa bao giờ tình trạng mất an toàn trong sử dụng, kinh doanh gas lại nhiều như thời gian vừa qua. Hầu hết các vụ nổ đều xuất phát từ nguyên nhân rò rỉ khí gas do sang chiết trái phép, hay mua phải gas kém chất lượng.
Từ đầu năm đến nay, giá gas bán lẻ liên tục tăng cao, có thời điểm trên 500.000 đồng/bình 12kg… càng tạo cơ hội cho các cơ sở sang chiết gas trái phép hoành hành
Thông thường, mỗi bình gas sang chiết trái phép thiếu từ 2-3kg, người tiêu dùng mất hơn 100.000 đồng/ bình. Vì lợi nhuận cao, bất chấp nguy hiểm và sự kiểm soát của lực lượng chức năng, các cơ sở vẫn tìm mọi cách sang chiết để kiếm lời.
Để kiểm soát tốt vấn nạn này, ông Trần Văn Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội Gas cho rằng, không có cách nào khác là phải xã hội hóa công tác kiểm tra, kiểm soát. Các lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là kiểm tra, xử lý các hành vi chiếm đoạt, hoán cải chai chứa, sang, chiết, nạp trái phép.
Cũng theo ông Thanh, Bộ Công Thương cần rà soát, đánh giá sự phù hợp của các văn bản luật hiện hành về quản lý hoạt động kinh doanh khí đốt hóa lỏng với thực tế sản xuất, kinh doanh; kịp thời bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về kinh doanh các mặt hàng này, tạo hành lang pháp lý minh bạch cho các thương nhân kinh doanh.
Phó chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam, Lê Thị Anh Mẫn, cảnh báo, các trạm sang chiết gas trái phép mọc lên như nấm. Họ nhận bơm gas cho mọi đối tượng, trong đó phần lớn là những người kinh doanh gas trái phép, sử dụng vỏ bình của các hãng lớn. Sau khi sang chiết, các cơ sở này còn dùng cả tem, niêm màng co giả để “bịp” người sử dụng.
Gần đây, một số doanh nghiệp còn nhập khẩu từ Trung Quốc một loại chất dimethyl ether (DME), thường dùng để làm dung môi trong bình xịt sơn, xịt muỗi… với mức giá rẻ hơn khí hóa lỏng (gas) khoảng 100 USD/tấn. Sau khi nhập khẩu, chất này được trộn vào gas theo tỷ lệ 10% hoặc 20% nhằm làm tăng trọng lượng tương ứng. Bằng cách pha trộn này, các cửa hàng kinh doanh sẽ hưởng thêm khoảng 30.000 - 60.000 đồng/bình 12kg.
Được biết, chất DME khi bơm vào bình gas sẽ rất nguy hiểm cho người sử dụng do tính chất ăn mòn, lâu ngày sẽ làm hư hỏng vỏ bình và các linh kiện cao su, dẫn đến dễ bị rò rỉ gas, gây cháy nổ. Đặc biệt, do DME có áp suất thấp, nhiệt thấp, nên khi sử dụng loại gas này sẽ không hiệu quả, thiệt hại cho người sử dụng.
Th.Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II (tổng vốn 2,2 tỷ USD) chính thức vận hành toàn bộ, bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành các Văn bản số 3357, 3358, 3359 ngày 17/4/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phạm Gia Túc về việc tổ chức triển khai các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến một số dự án đường sắt quy mô lớn, mang tính chiến lược.
T. Minh
Văn Thanh
Quang Dân
Văn Thanh
Hương Trà
Hòa Bình
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Đông Dư
Quốc Huỳnh
Văn Thanh
Ngọc Trâm
Ngọc Trâm
Minh Uyên
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Minh Nguyệt