Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội: Đồ chơi Trung thu Việt thu hút trẻ em

Thứ sáu, 25/09/2015 - 10:19

(Thanh tra)- Trong khi đồ chơi Trung thu Trung Quốc tràn ngập thị trường với đa phần mang tính giải trí, thì hàng Việt Nam vẫn có chỗ đứng nhất định và mang nhiều dấu ấn đồ chơi truyền thống, tính giáo dục và tính cộng đồng cao.

Đồ chơi truyền thống, món quà không thể thiếu của con trẻ trong mỗi dịp Trung thu

Minions “đại náo” thị trường

Sau thành công với bộ phim hoạt hình “bom tấn” thời gian qua, nhân vật hoạt hình Minions được trẻ em yêu thích. Chính điều này đã làm nên một điều rất mới của thị trường đồ chơi Trung thu năm nay khi diện mạo của Minions xuất hiện ở hầu hết các sản phẩm đồ chơi trẻ em.

Tại phố Hàng Mã - con phố đầu mối đồ chơi của thị trường miền Bắc cũng như cả nước, nhân vật Minions dường như “đại náo” thị trường. Từ đồ chơi thổi bong bóng xà phòng, thú nhồi bông, mặt nạ, hình hoạt hình, rô bốt nhảy nhót, kiếm nhựa... cho tới cả tò he cũng xuất hiện gắn liền với nhân vật hoạt hình nổi tiếng này.

Nhiều người bán hàng cho biết, cả bán buôn và bán lẻ năm nay đều bán khá chạy với sản phẩm mới này. Điều đáng nói là những đồ chơi có gắn hình nhân vật Minions này lại đại đa số là hàng Trung Quốc.

Tương tự, nhiều loại mặt nạ có gắn điện, hình thù kinh dị như ma quỷ hoặc kiếm, dao cũng có gắn hình Minions... Đây là loại đồ chơi bị nhiều phụ huynh từ chối khi lựa chọn cho con trẻ bởi mang nhiều tính kích động bạo lực hoặc liên tưởng tới những hình ảnh, nhân vật  xấu, phản diện trong các bộ phim hoạt hình.

Ngoài ra, ngay trên hệ thống loa phát thanh của UBND phường Hàng Mã tại phố bán đồ chơi này, thường xuyên phát đi những khuyến cáo với các chủ cửa hàng, không buôn bán các loại đồ chơi mang tính kích động bạo lực hoặc kinh dị, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồ chơi truyền thống lên ngôi

Đồ chơi “ngoại” la liệt, ngập tràn thị trường, thế nhưng đồ chơi Việt Nam vẫn có chỗ đứng nhất định bởi những dấu ấn mang tính truyền thống và mang tính giáo dục cao.

Phụ huynh cần cân nhắc khi cho con đeo những kiểu mặt nạ gắn thiết bị điện quanh mắt này

Dù đang tất bật với những đơn hàng chuyển đi các tỉnh nhưng anh Nam, một chủ cửa hàng lớn đồng thời là đại lý phân phối đồ chơi truyền thống chia sẻ, những loại đồ chơi của cửa hàng đều là đồ chơi truyền thống như: Đầu lân, sư tử, trống, ông sao, mặt nạ. Đa phần đều được làm bằng tay tại các làng nghề truyền thống của Việt Nam.

Nhiều cửa hàng, đại lý bán đồ chơi khác như: Lồng đèn kéo quân, đèn cá chép, đèn ông sao ni lông có gắn hình ảnh Bác Hồ... vẫn dành những vị trí đẹp, trang trọng để bày bán những sản phẩm truyền thống. Bên cạnh đó, các sản phẩm truyền thống khác như: Tò he nghệ thuật nặn các loại hình nhân vật truyền thống cũng như các nhân vật hoạt hình hiện đại như: Đôrêmon, Minions cũng thu hút khá đông trẻ em. Ngoài ra, một nguồn hàng Việt Nam khác như đồ chơi thông minh, mang tính giáo dục cao, thân thiện bằng gỗ an toàn cũng có chỗ đứng nhất định tại con phố ngập tràn đồ chơi “ngoại”.

Điều đáng mừng là không ít phụ huynh vẫn giữ quan điểm định hướng và tư vấn để giúp con lựa chọn đồ chơi truyền thống. Chị Nguyễn Thị Giang, quận Hoàng Mai chia sẻ, mặc dù đồ chơi ngoại bắt mắt hơn, có đèn điện kêu inh ỏi nhưng tôi vẫn giải thích và định hướng để con hiểu rõ giá trị truyền thống, tính cộng đồng, tính giáo dục của những đồ chơi truyền thống qua những trò chơi như: Múa lân, sư tử, có anh hề, có trống. Từ đó, để con tự lựa chọn và thực tế nhiều trẻ đã tự lựa chọn các đồ chơi truyền thống vì nó mang nhiều tính cộng đồng, nhiều trẻ cùng tham gia chơi. Thông qua các trò chơi, trẻ còn hiểu được giá trị nghệ thuật, giá trị sức lao động của các nghệ nhân...

Hữu Oanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Dự án đường từ năm 2003 chưa hoàn thành, Thanh tra Bắc Ninh kiến nghị chấm dứt

Dự án đường từ năm 2003 chưa hoàn thành, Thanh tra Bắc Ninh kiến nghị chấm dứt

(Thanh tra) - Được phê duyệt từ năm 2003, dự án đầu tư xây dựng đường Đại Đồng - Cống Bựu, huyện Tiên Du (nay thuộc xã Đại Đồng), tỉnh Bắc Ninh đến nay vẫn chưa hoàn thành. Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương chấm dứt thực hiện dự án sau khi hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung dự án theo quy định.

Trí Vũ

10:33 16/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm