Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 20/03/2017 - 15:55
Phiên điều chỉnh giá xăng ngày mai 21/3 có thể chứng kiến việc giảm giá tương ứng với xu thế của giá xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây.
Biểu đồ giá xăng từ tháng 6/2016 tới nay. Đồ họa:Phượng Nguyễn
Chuỗi các phiên giảm giá của dầu thế giới chấm dứt khi đồng USD hạ giá sau quyết định nâng lãi suất cơ bản của Fed. Tuy nhiên trước đó, thị trường dầu thô đã chứng kiến 7 phiên lao dốc liên tiếp xuống 48 USD/thùng. Điều này có thể kéo giá xăng dầu thành phẩm giảm xuống.
Theo dữ liệu giá thành phẩm trên thị trường Singapore được Bộ Công Thương công bố, giá xăng RON 92 bình quân ở mức 61,1 USD một thùng, giảm hơn 4 USD/thùng so với so với chu kỳ trước (66 USD/thùng).
Theo tính toán, giá cơ sở xăng dầu đang tương đương với giá bán hiện hành. Trong kỳ điều chỉnh ngày mai, nếu liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi quỹ bình ổn giá như kỳ điều chỉnh trước đối với xăng thì giá xăng có thể sẽ giảm theo xu hướng thế giới.
Một doanh nghiệp đầu mối ở TP.HCM dự đoán nếu không thay đổi mức sử dụng quỹ bình ổn và giữ nguyên thuế, phí... giá xăng sẽ giảm trong phiên điều chỉnh này ở mức 700-800 đồng/lít. Trong khi đó giá dầu cũng có thể ghi nhận mức giảm khoảng 600-700 đồng/lít.
Ở phiên điều chỉnh trước (6/3), cơ quan điều hành quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu như kỳ điều hành trước khi áp dụng đối với hai mặt hàng xăng và dầu đều ở mức 0 đồng/lít, và giá xăng giảm nhẹ. Đó là phiên điều chỉnh giảm giá xăng lần đầu tiên trong năm 2017. Cụ thể, xăng RON 92 giảm 70 đồng/lít và giá bán lẻ đến người dùng không cao hơn 18.022 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 17.760 đồng/lít. Dầu diesel không cao hơn 14.447 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 12.834 dồng/lít. Dầu mazut không cao hơn 11.378 đồng/lít.
Theo Bình Nguyên/Tri Thức Trực Tuyến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, khu công nghiệp và khu kinh tế nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đông Hà
(Thanh tra) - Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã định hướng 5 trụ cột mũi nhọn có lợi thế rõ nét để địa phương bứt phá thu hút đầu tư.
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
Thanh Lương
Lê Hữu Chính
Nguyễn Thanh
Cảnh Nhật
Thành Công
Đông Hà
Văn Thanh
Trung Hà
Trần Kiên