Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giá hoa tăng cao, người trồng vẫn méo mặt

Thứ sáu, 26/02/2016 - 17:55

(Thanh tra) - Vụ hoa Tết ở Tây Tựu đa số nông dân lỗ vốn và dè dặt đầu tư trồng lại diện tích lớn, do vậy, nguồn cung hoa dịp 8/3 thấp hơn cầu nên giá hoa sẽ tăng cao. Thế nhưng, “vụ hoa Tết thứ 2” - 8/3, nhiều người trồng vẫn méo mặt vì thời thiết không ủng hộ.

Thay vào đó là hoa cúc giá trị thấp hơn đang thu hoạch. Ảnh: TA

Dân chưa dám đầu tư lại vĩ lỗ vụ Tết

Đến thời điểm này, dọc vùng trồng hoa của làng hoa Tây Tựu, rất hiếm các hộ trồng và chuẩn bị thu hoạch loại hoa ly - loại hoa đem lại giá trị và lợi nhuận cao, thay vào đó chủ yếu là các loại hoa hồng, hoa cúc (trắng, vàng) và số ít hoa đồng tiền và các loại hoa khác...

Anh Nguyễn Đăng Tuân, thôn 5 Tây Tựu chia sẻ, hoa ly được trồng chủ yếu để đón “ăn” vụ Tết nhưng đồng loạt hoa nở sớm trước Tết khiến nhiều hộ trồng trong làng lỗ vốn. Vì thế, rất ít hộ đầu tư trồng lại vụ hoa chuẩn bị cho dịp 8/3, hoặc nếu có thì chủ yếu là các hộ có diện tích lớn thuê đất trồng ở các vùng lân cận, còn các hộ nhỏ chỉ trồng hoa hồng, cúc, đồng tiền... Tính toán của các thương lái thì sau Tết, các hộ trồng ly đã giảm từ 30 - 40% diện tích.

Rất ít ruộng hoa ly giá trị cao chuẩn bị cho thu hoạch. Ảnh: TA

Theo một thương lái có tiếng ở trong làng, ước tính giá xuống thấp nhất chỉ 30 - 50 nghìn đồng/chục hoa ly đợt trước Tết thì người làm nhiều, lỗ nhiều, người làm ít lỗ ít, nhưng trung bình 1 hộ dân trồng diện tích vừa phải khoảng 1 vạn củ ly thì lỗ khoảng 100 triệu đồng. Do đó, rất nhiều hộ sau Tết, kể cả những hộ lớn cũng dè dặt đầu tư trở lại và không muốn tiếp tục mạo hiểm ồ ạt trồng nhiều. Bởi nghề trồng hoa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, nếu thời tiết không ủng hộ thì kể cả những hộ có kinh nghiệm nhất cũng chào thua.

Người trồng vẫn méo mặt dù giá hoa tăng

Khảo sát các nguồn hoa trong làng Tây Tựu thì phần lớn nông dân sau thu hoạch đều bán cho gần chục hộ thương lái của làng (chủ yếu là hoa ly), một phần khác đem ra chợ giao buôn hoặc bán lẻ.

Theo dự báo của các thương lái ở trong làng, với nguồn cung hoa ít như hiện tại thì giá hoa ly tùy loại đang ở mức lấy vào 200 - 250 nghìn đồng/chục, loại đẹp 350 nghìn/chục, chắc chắn sẽ được giá hơn từ ngày 4 - 5/3 và lượng nhập hàng cũng sẽ tăng gấp đôi đến 3 lần. Theo đó, giá hoa ngoài thị trường sẽ tăng cao hơn so với năm trước vì nguồn cung ít và giá gốc đã cao.

xe thu hoạch hoa ly đến các hộ trồng cũng ít hơn. Ảnh: TA

Anh Quý - một tiểu thương lớn trong làng chia sẻ, với mức giá thành thấp nhất từ 200 nghìn đồng/chục ly vàng loại 3 tai như hiện tại thì người trồng đã thu được về khoảng 40 - 50 nghìn đồng. Thế nhưng, trừ chi phí công chăm sóc, thuốc, phân các khoản đầu tư khác thì nông dân lãi được rất ít.

Nhiều hộ trồng hoa ly không vui vì lãi ít thì các hộ trồng những loại hoa khác cũng buồn không kém. “Thời tiết năm nay không ủng hộ nông dân, trước Tết thì không “ăn” hoa được đúng Tết nên lỗ vốn. Sau Tết đến nay, vụ hoa hồng nhà tôi tiếp tục không “xô” hoa kịp vụ 8/3, thậm chí 2.500 gốc hoa hồng chết còn không nổi 1.000 cây...”, anh Tuân - một người trồng hoa chia sẻ.

Thậm chí, nhiều hộ trồng còn nhổ bỏ nhiều gốc hoa hồng ể thay thế. Ảnh: TA

Khảo sát thêm các hộ trồng lân cận thì cảnh tượng hoa thưa thớt, nhiều ruộng hoa Cúc héo gục, nhiều ruộng hoa đồng tiền bạt quây bị mưa gió thổi rách, chủ ruộng không buồn gia cố lại vì ở dưới hoa cũng chết nhiều và chuẩn bị bấng thay cả gốc. Số ít ruộng hoa cúc trắng giá trị không cao vẫn tươi và nguồn cung nhiều đang được nông dân túc tắc thu hoạch...

Như vậy, những tưởng sau vụ Tết thì dịp 8/3 sẽ là cơ hội để người trồng hoa gỡ gạc lại, nhất là khi hoa sẽ được giá, tăng cao hơn. Song, nguồn cung ít, hoa không được nhiều, đẹp bởi thời tiết tiếp tục không thuận lợi khiến cho đa số người trồng buồn nhiều hơn vui.

Tràng An

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ngãi gia hạn đấu thầu 2 khu đô thị Đông Nam Dung Quất hơn 54.600 tỷ đồng

Quảng Ngãi gia hạn đấu thầu 2 khu đô thị Đông Nam Dung Quất hơn 54.600 tỷ đồng

(Thanh tra) - Hai dự án khu đô thị biển có tổng diện tích gần 2.700ha, tổng vốn đầu tư và chi phí bồi thường hơn 54.600 tỷ đồng tại Khu kinh tế Dung Quất, nhưng không có nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ khi hết hạn ngày 30/6. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến cuối tháng 7/2026.

Minh Nghĩa

17:59 14/07/2026
Vì sao các doanh nghiệp khai khoáng quốc tế lựa chọn MSR để chế biến vonfram?

Vì sao các doanh nghiệp khai khoáng quốc tế lựa chọn MSR để chế biến vonfram?

(Thanh tra) - Thỏa thuận hợp tác với GB Innovation của Hàn Quốc không chỉ là một hợp đồng gia công vonfram. Đây là minh chứng cho một xu hướng lớn hơn đang diễn ra trên toàn cầu: các doanh nghiệp sở hữu tài nguyên ngày càng tìm kiếm những nền tảng chế biến đáng tin cậy để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Với nền tảng khai thác, chế biến và tài nguyên được mở rộng, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đang từng bước chuyển mình từ một doanh nghiệp khai khoáng thành nền tảng vật liệu chiến lược có khả năng tạo ra dòng tiền ngày càng ổn định cho Masan.

Vân Trang

13:32 14/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm