Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 19/02/2016 - 10:25
(Thanh tra)- Nhu cầu chơi hoa đào sau Tết cho đến Rằm tháng Giêng của không ít người Hà Nội khiến cho người bán đào tăm, đào cành vẫn khá tất bật. Trong khi đó, những hộ trồng đào thì có thêm thu thập như kiếm lại chút vốn từ những chuyến hàng vét đào tăm, đào cành không nở kịp vào Tết.
Vợ chồng một chủ vườn như buồn hơn khi phải vét hàng chục cây đào nở muộn đi bán lỗ. Ảnh: HO
Những ngày này, nhiều chuyến hàng rong chở đào tăm, đào cành vẫn rong ruổi khắp phố phường Hà Nội để bán. Đây là điều lạ với không ít người, đặc biệt người ở xa đến Hà Nội với suy nghĩ Tết đã hết sao vẫn còn bán đào. Tuy nhiên, với người Hà Nội thì đây là hoạt động hết sức bình thường, bởi nó phục vụ nhu cầu chơi đào sau Tết đến Rằm tháng Giêng.
Khảo sát tại nhiều tuyến phố, đào tăm, đào cành, chủ yếu là giống đào Nhật Tân được người bán rong giao bán ở nhiều khu vực gần Đền, Chùa, Phủ như Chùa Hà, Phủ Tây Hồ... nơi khách hành hương có nhu cầu mua đào cành để đi lễ chùa. Chị Nguyễn Thị Hoa, một người mua đào trên đường Yên Phụ chia sẻ, gia đình chị có thói quen chơi đào tăm sau Tết. Hôm nay chị mua 2 cành với giá chỉ 100 nghìn đồng, một cành thắp hương ban thờ gia tiên, một cành để đi lễ. Hoa đào chỉ mùa xuân mới có nên còn là thú chơi của nhiều người, cộng với giá cả cũng chỉ tương đương các loại hoa khác nên chị chọn hoa đào.
Một góc chợ hoa Quảng Bá, người mua vẫn khá tấp nập. Ảnh: HO
Tại một cửa hàng bán hoa cảnh trong chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), nhiều khách hàng thi nhau chọn đào, trả giá. Người chủ vườn cho biết: “Đào hôm nay đẹp, tươi hơn hôm qua, vừa cắt ở vườn nên giá cao hơn hôm qua nhé: 35 (tức 35 nghìn đồng/cành)”. Với giá mua buôn như thế, chủ cửa hàng bán từ 50 - 60 nghìn đồng/cành. So với giáp Tết, mức giá này quá rẻ, nhưng sau Tết đây là giá đã có lãi với người bán.
Đi sâu vào làng hoa đào Nhật Tân nơi cung cấp nguồn đào tăm, đào cành chủ yếu cho thị trường Hà Nội, không khó để nhận thấy các chủ vườn đang tất bật với công việc dọn dẹp, làm vườn, cưa cành những cây đào lớn để trồng lại. Bên cạnh đó, cũng không ít chủ vườn đào nhỏ trồng chủ yếu các loại đào tăm vẫn đang chuẩn bị “thu hoạch”.
Lúi húi bứt những cánh hoa đào héo, ôm tán buộc cây, cắt cành, vợ chồng anh Văn - một hộ trồng đào ở Nhật Tân đang chuẩn bị đem ra chợ bán. Thấy có người đến chụp ảnh hỏi thăm, mặt anh chị buồn rầu bộc bạch: “Giá giao buôn cho các cửa hàng hoa chỉ khoảng 20 - 30 nghìn một cành nhỏ, bằng một bát phở, nhà tôi thu xếp một người tự chở đi bán mong gỡ gạc được thêm chút tiền đầu tư. Gần một trăm cây đào cành tại vườn giờ mới cắt đi bán do không nở hoa kịp Tết coi như lỗ vốn chú ạ”.
Nhiều hộ trồng còn không buồn cắt cành đào đi bán. Ảnh: HO
Không chỉ có các cành đào tăm, đào cành nhỏ được bày bán, mà nhiều tiểu thương còn bán cả các loại đào cành to, đào rừng, đào đá... Dọc con đường trước mặt chợ hoa Quảng Bá, một góc chợ hoa đào vẫn được bày bán nhộn nhịp như trước Tết. Song người mua thì ít mà chủ yếu đi chơi, tham quan và mua các loại đào cành nhỏ. Nhiều tiểu thương khi hỏi đến lý do vẫn bày bán các loại đào cành to thì được biết họ ngồi đây để cố bán cho ít người còn thích chơi đào xem có vớt vát được gì không.
Mặc dù, Tết đã qua thế nhưng nhu cầu chơi đào cành, đào tăm sau Tết đến Rằm tháng Giêng hoặc đi lễ chùa đã giúp cho người bán, nhất là người trồng gỡ gạc được chút vốn liếng ít ỏi bị lỗ khi đào nở muộn. Song, đây cũng là một phần văn hóa chơi đào của người Hà Nội nhiều năm nay.
Hữu Oanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hai dự án khu đô thị biển có tổng diện tích gần 2.700ha, tổng vốn đầu tư và chi phí bồi thường hơn 54.600 tỷ đồng tại Khu kinh tế Dung Quất, nhưng không có nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ khi hết hạn ngày 30/6. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến cuối tháng 7/2026.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Thỏa thuận hợp tác với GB Innovation của Hàn Quốc không chỉ là một hợp đồng gia công vonfram. Đây là minh chứng cho một xu hướng lớn hơn đang diễn ra trên toàn cầu: các doanh nghiệp sở hữu tài nguyên ngày càng tìm kiếm những nền tảng chế biến đáng tin cậy để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Với nền tảng khai thác, chế biến và tài nguyên được mở rộng, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đang từng bước chuyển mình từ một doanh nghiệp khai khoáng thành nền tảng vật liệu chiến lược có khả năng tạo ra dòng tiền ngày càng ổn định cho Masan.
Vân Trang
T.Vân
Thanh Giang
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Dương Nguyễn
Minh Nguyệt
Hương Giang
PV
Đan Quế
Đan Quế
Thanh Lương