Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Forbes: Việt Nam là “miếng mồi ngon” cho các nhà kinh doanh di động

Thứ hai, 22/02/2016 - 08:49

Tạp chí hàng đầu của Mỹ, Forbes, vừa đăng một bài viết của tác giả Brett Davis cho rằng, số người sở hữu điện thoại di động ở Việt Nam ngày càng gia tăng và sự phổ biến của internet đang mang đến cơ hội làm ăn rất “béo bở” cho các nhà kinh doanh di động.

Việt Nam là thị trường hấp dẫn cho các nhà kinh doanh di động

Theo Brett Davis, một trong những điều thú vị khi sống ở Việt Nam là dễ dàng tiếp cận internet ở bất kỳ nơi nào. Chính nhờ giá các thiết bị không dây rẻ nên việc nối mạng trở nên rất dễ dàng đối với các quán cà phê, các nhà hàng và người dân vẫn dễ dàng vào mạng khi ra khỏi nhà.


Có 36% dân số Việt Nam sử dụng điện thoại di động thông minh (smartphone) và tỷ lệ này cao hơn ở khu vực thành phố. Theo một nghiên cứu của DI Marketing, 9 trong 10 người sử dụng smartphone ở Việt Nam như phương tiện chính để truy cập internet. Có tới 80% trong số đó chủ yếu dùng di động để vào mạng xã hội.

Chính điều này đã mang đến cơ hội “khủng” cho các nhà kinh doanh di động ở Việt Nam. Các công ty kinh doanh quảng cáo trên di động cũng tận dụng cơ hội này để làm ăn rất mãnh liệt, và kênh quảng cáo chủ yếu là mạng xã hội, đặc biệt Facebook và Instagram là hai kênh phổ biến nhất ở Việt Nam.

Một báo cáo của Omnicom Media và công ty nghiên cứu Epinion cho thấy, 60% người được khảo sát cho rằng họ cảm thấy cực kỳ bất tiện khi không mang theo điện thoại di động, 44% không thể rời mắt khỏi điện thoại chỉ trong 1 tiếng đồng hồ và rằng họ dành rất nhiều thời gian truy cập vào mạng xã hội.

Nội dung được quan tâm chủ yếu mang tính vui vẻ và hữu ích và thông tin dưới dạng video thu hút nhiều sự quan tâm hơn.

Nhà báo Brett Davis kết luận rằng khi smartphone đến tay hàng chục triệu người dân Việt Nam, thì những nhà kinh doanh thông thái và nhạy bén có thể tận dụng cơ hội này để phát triển kinh doanh để phục vụ người tiêu dùng Việt và thu về nguồn lợi nhuận vô cùng lớn.

Theo Nguyên An/Dân Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ngãi gia hạn đấu thầu 2 khu đô thị Đông Nam Dung Quất hơn 54.600 tỷ đồng

Quảng Ngãi gia hạn đấu thầu 2 khu đô thị Đông Nam Dung Quất hơn 54.600 tỷ đồng

(Thanh tra) - Hai dự án khu đô thị biển có tổng diện tích gần 2.700ha, tổng vốn đầu tư và chi phí bồi thường hơn 54.600 tỷ đồng tại Khu kinh tế Dung Quất, nhưng không có nhà đầu tư tham gia nộp hồ sơ khi hết hạn ngày 30/6. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến cuối tháng 7/2026.

Minh Nghĩa

17:59 14/07/2026
Vì sao các doanh nghiệp khai khoáng quốc tế lựa chọn MSR để chế biến vonfram?

Vì sao các doanh nghiệp khai khoáng quốc tế lựa chọn MSR để chế biến vonfram?

(Thanh tra) - Thỏa thuận hợp tác với GB Innovation của Hàn Quốc không chỉ là một hợp đồng gia công vonfram. Đây là minh chứng cho một xu hướng lớn hơn đang diễn ra trên toàn cầu: các doanh nghiệp sở hữu tài nguyên ngày càng tìm kiếm những nền tảng chế biến đáng tin cậy để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Với nền tảng khai thác, chế biến và tài nguyên được mở rộng, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) đang từng bước chuyển mình từ một doanh nghiệp khai khoáng thành nền tảng vật liệu chiến lược có khả năng tạo ra dòng tiền ngày càng ổn định cho Masan.

Vân Trang

13:32 14/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm