Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

EVN: Mưa lũ, nhà máy thủy điện vẫn vận hành an toàn

Thứ ba, 18/08/2015 - 07:25

(Thanh tra)- Mặc dù mưa lũ lớn vừa xảy ra trên diện rộng thuộc các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, nhưng các nhà máy thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý vẫn đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

Mặc dù mưa lũ lớn xảy ra nhưng các nhà máy vẫn vận hành bình thường. Ảnh: Linh Nhi

Theo thông tin từ Thủy điện Sơn La, trong những ngày vừa qua, lưu lượng nước về hồ khá lớn, có thời điểm lên xấp xỉ 7.000 m3/s. Tuy nhiên, lưu lượng nước này vẫn thấp hơn so với thiết kế tổng lưu lượng xả thủy điện Sơn La (trên 41.000 m3/s). Tính đến 9h ngày 5/8/2015, lưu lượng nước đến hồ 3.768 m3/s, lưu lượng chạy qua 6 tổ máy 3.212 m3/s, mực nước thượng lưu hồ 197,29m và vẫn thấp hơn mực nước dâng bình thường trên 15m. Toàn bộ hệ thống đập, nhà máy đều được đảm bảo an toàn.

Nhà máy Thủy điện Bản Chát (nằm trên địa bàn huyện Than Uyên và Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) cũng có lưu lượng nước về lớn. Ông Đặng Việt Thắng, Giám đốc Cty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát cho biết: “Trong những ngày mưa lũ vừa qua, có thời điểm lưu lượng nước về hồ Bản Chát lên tới 1.500 m3/s. Tính đến 9h sáng ngày 5/8, lưu lượng nước đến hồ đạt 888,9 m3/s, mực nước thượng lưu 465,98m vẫn thấp hơn 9m so với mực nước dâng bình thường (475m), chính vì thế nhà máy chỉ huy động được 1/3 công suất thiết kế) và vẫn đảm bảo vận hành an toàn”.

Với Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, do có sự chuẩn bị kỹ càng công tác phòng, chống lụt bão, an toàn hồ đập nên hiện tại hồ đang vận hành hiệu quả. Tính đến 9h sáng 5/8, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình đạt 2.900 m3/s, lưu lượng nước chạy qua 8 tổ máy 2.370 m3/s, mực nước thượng lưu đạt 104,66m vẫn thấp hơn mực nước dâng bình thường. Toàn bộ công trình vận hành ổn định, an toàn.

Các nhà máy thủy điện khác như Tuyên Quang, Thác Bà vẫn vận hành bình thường. Trước tình hình mưa lũ diễn ra liên tiếp, EVN yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm túc chỉ đạo về việc chuẩn bị phòng, chống lụt bão thiên tai, sẵn sàng các phương án phòng, chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thủy điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa bão lũ năm 2015. Đồng thời, chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng và phương án vận chuyển dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố và thiên tai xảy ra.

Ngoài ra, 2 nhà máy thủy điện đang xây dựng do EVN làm chủ đầu tư là Thủy điện Lai Châu, Huội Quảng vẫn thi công bình thường, bám sát tiến độ đề ra.

Khánh Linh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

An Giang duy trì đà tăng trưởng, GRDP 9 tháng đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

An Giang duy trì đà tăng trưởng, GRDP 9 tháng đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(Thanh tra) - Kinh tế An Giang tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026, với tốc độ tăng GRDP ước đạt 9,23%, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Công nghiệp, xây dựng duy trì đà tăng trưởng khá, nông nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định, trong khi thương mại, dịch vụ và du lịch trở thành những động lực quan trọng.

Cảnh Nhật

15:43 22/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm