Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 14/07/2016 - 15:04
(Thanh tra) - Ngày 14/7, ông Trần Hữu Dũng, Phó Chi Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tiến hành xử phạt, tiêu hủy, đình chỉ hoạt động có thời hạn 3 cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Vigalacera.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng kém chất lượng. Ảnh: Văn Thanh
Lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Văn Quân, địa chỉ thôn 5, xã Quảng Nhân, Quảng Xương bán hàng giả mạo nhãn hiệu; bán hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Phạt tiền 21,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh bộ xí bệt 2 tháng. Buộc tiêu hủy 11 bộ xí bệt giả mạo nhãn hiệu Vigalacenra; 41 bộ xí bệt Vigalacera xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu; trị giá hàng tiêu hủy 29,25 triệu đồng.
Cùng thời gian này, Đội Quản lý thị trường số 9, tiến hành kiểm tra, phát hiện Công ty CP dịch vụ kỹ thuật xây lắp và thương mại Việt Dũng, địa chỉ: Lô A, khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa có hành vi bán hàng giả mạo nhãn hiệu. Phạt 20 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh bộ xí bệt 2 tháng. Buộc tiêu hủy 8 bộ xí bệt giả mạo nhãn hiệu Vigalacenra; trị giá hàng tiêu hủy 6,96 triệu đồng.
Ngoài ra lực lượng chức năng, kiểm tra phát hiện ông Nguyễn Văn Mạnh, địa chỉ Cống Trúc, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương có hành vi bán hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Phạt 3 triệu đồng đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 2 tháng. Buộc tiêu hủy 5 bộ xí bệt xổm giả mạo nhãn hiệu Vigalacenra; 20 chậu sứ giả nhãn hiệu Vigalacera và xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu; trị giá hàng tiêu hủy 4,44 triệu đồng.
Thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan tới hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… để hàng hóa đến tay người tiêu dùng đảm bảo chất lượng.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
H.T
(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Đan Quế
Giang Sơn
Thư Kỳ
Hương Giang
Đan Quế
Thái Hải
Tuấn Minh
Phúc Anh
Thái Nam
Kỳ Phương
Phương Hiếu
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang