Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Điện về góp phần xóa đói giảm nghèo vùng xa

Thứ ba, 26/07/2016 - 07:55

(Thanh tra)- Điện về không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh mà còn làm thay đổi cuộc sống của hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hàng trăm thôn làng vùng xa xôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điện về vùng quê. Ảnh: ĐL

Với sự đầu tư mạnh mẽ của ngành Điện, lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần mang văn minh, sự ấm no về cho các vùng quê nghèo.

Tháng 1/2014, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã xây dựng hoàn thành 11,6km đường dây trung thế, 22km đường dây hạ thế, 9 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 240 kVA đảm bảo cung cấp điện cho thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Đây là thôn cuối cùng của xã Lộc Ngãi được sử dụng điện lưới quốc gia. Do địa bàn thôn rất rộng, dân cư sinh sống thưa thớt nên rất khó khăn cho việc đầu tư xây dựng lưới điện.

Sau hơn 2 năm từ khi điện lưới quốc gia kéo về, thôn 13 - thôn nằm cách xa trung tâm xã đã có những thay đổi rõ rệt. Những vườn cà phê xanh mơn mởn đang trong thời kỳ đậu quả, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh những vườn cà phê héo khô, lay lắt chờ mưa của mấy năm trước. Điện về không chỉ giúp người dân nơi đây an tâm định cư lâu dài, mà còn có cơ hội cải thiện cuộc sống, việc học hành của con trẻ cũng tốt hơn hẳn.

Những ngôi nhà mới khang trang được xây lên thay thế cho những mái tranh lụp xụp. Tối đến, đèn điện sáng trưng, nhà nhà mở ti vi. Nếu trước đây cả thôn chỉ có vài gia đình có tivi chạy bằng bình ắc quy thì nay 100% số hộ dân có tivi để theo dõi tin tức thời sự, mở rộng hiểu biết, tiếp cận với kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến để áp dụng vào sản xuất. Thôn vùng sâu ngày càng khởi sắc, bước những bước vững chắc trên hành trình xoá đói, giảm nghèo.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Ngãi cho biết, thôn có 290 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu, chủ yếu dân di cư từ các tỉnh phía Bắc vào. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm 65% so với năm 2013, (năm 2013 toàn thôn có 28 hộ nghèo giờ chỉ còn 10 hộ).

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng thôn cho biết, trước đây, mỗi khi vào mùa khô, các hộ dân nơi đây lại phải chạy máy nổ để bơm nước sinh hoạt và tưới cây. Nay nhờ có điện nên bà con chỉ bật mô tơ là đã có nước tưới. Hộ nào ở xa nguồn nước thì đã có giếng khoan và chỉ việc bật cầu dao điện là thoải mái tưới vườn. Hệ thống tưới nước tự động cũng được áp dụng nên việc sản xuất của bà con rất thuận lợi. Chính vì vậy, mấy năm qua, sản lượng cà phê của thôn luôn dẫn đầu trong toàn huyện.

Giấc mơ có điện đã và đang được tiếp tục nối dài đến các vùng quê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đường giao thông, trường học, điện lưới đang làm đổi thay diện mạo các vùng quê, cuộc sống của mỗi người dân.

Đức Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW - Bài 2: Tạo chuyển biến từ cuộc thanh tra chuyên đề toàn quốc

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW - Bài 2: Tạo chuyển biến từ cuộc thanh tra chuyên đề toàn quốc

(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

H.T

15:00 10/07/2026
4.500 dự án vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực bị “đóng băng”

4.500 dự án vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực bị “đóng băng”

(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.

Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi

12:05 10/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm