Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 17/10/2013 - 07:18
(Thanh tra)- Với chủ đề “Việt Nam và Nga: Cơ hội mới cho thương mại và đầu tư”, Diễn đàn Kinh tế Việt - Nga lần thứ nhất đã được diễn ra tại Hà Nội ngày 16/10.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (phải) và Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov (giữa) tại Diễn đàn. Ảnh: Trần Quý
Tham dự Diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Liên bang Nga Igor Shuvalov, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp (DN) hai nước.
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giới thiệu vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, tổng quan tình hình phát triển kinh tế trong thời gian qua, môi trường chính sách của Việt Nam nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.
Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa các dự án (D.A) đầu tư mà hai bên có thế mạnh bổ sung cho nhau như: Công nghệ cao, cơ khí, chế tạo máy, y tế, giáo dục... “Chính phủ Việt Nam đã và sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất nhằm cải cách kinh tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng và minh bạch cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam khuyến khích nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực thu hút công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghiệp hỗ trợ, đầu tư phát triển hạ tầng và chuyển giao công nghệ: Các D.A sản xuất vật liệu mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo; nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Phó Thủ tướng Nga khẳng định, thông qua việc đàm phán và sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan và việc thực hiện các D.A thuộc Danh mục các D.A đầu tư ưu tiên Việt - Nga mà hai bên đang tích cực hỗ trợ, thúc đẩy triển khai, hợp tác về kinh tế - thương mại và đầu tư song phương sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian tới.
Mối quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong những năm qua phát triển năng động, kim ngạch thương mại hai chiều tăng nhanh, từ mức 300 - 400 triệu USD những năm 1990 lên 1,98 tỷ USD năm 2011. Năm 2012 đạt 3,7 tỷ USD, tăng 19,7%. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 2,3 tỷ USD (tăng 32%) và nhập khẩu từ Nga đạt 1,4 tỷ USD (tăng 3,7%). Dự kiến, năm 2013, kim ngạch thương mại hai chiều sẽ đạt 4 tỷ USD.
Về đầu tư, tính đến cuối tháng 8/2013, có 92 D.A đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 2 tỷ USD, xếp thứ 19/100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đầu tư vào Việt Nam. Hiện nay, Nga là nước đứng thứ 3 trong số nước và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài với 17 D.A với tổng vốn đầu tư của nhà đầu Việt Nam là 2,4 tỷ USD.
Tại Diễn đàn, hai bên cùng có chung nhận định mối quan hệ Việt - Nga còn rất nhiều tiềm năng và hướng đến mục tiêu tăng tổng trao đổi thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2015 và 20 tỷ USD vào năm 2020.
Nhân dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức buổi "Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga" vào ngày 31/10 tới đây.
Tại đây, DN hai nước Việt - Nga gặp gỡ trực tiếp, trao đổi về khả năng hợp tác liên doanh, làm đại diện và hợp tác thương mại và đầu tư với nhau về 5 lĩnh vực ngành hàng: Công nghệ sinh học, y tế; chế tạo, sản xuất máy móc thiết bị; hóa chất, chất tẩy rửa công nghiệp; năng lượng và thiết bị điện; công nghệ thông tin, thăm dò địa chất.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 26/7, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại Nhà máy điện phân Nhôm Đắk Nông, Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
HC
(Thanh tra) - Gia Lai đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, để khơi thông nguồn lực đầu tư và phát huy hết tiềm năng các dự án, tỉnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giá điện và hạ tầng truyền tải.
Chu Tuấn
Văn Thanh
Thu Huyền
Thanh Hoa
B.S
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Hòa Bình
Bảo Anh
Đông Hà
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Quế